Ngày 18/4, người phát ngôn Bộ chỉ huy Trung ương Khatam al-Anbia của Iran cho biết lực lượng vũ trang nước này đã khôi phục quyền kiểm soát eo biển Hormuz về trạng thái “nghiêm ngặt” như trước.
Theo ông, dù Iran từng cho phép một số lượng hạn chế tàu chở dầu và tàu thương mại đi qua có kiểm soát như một cử chỉ thiện chí, Mỹ vẫn tiếp tục các hành vi mà Iran mô tả là “cướp biển”.
Người phát ngôn nhấn mạnh rằng eo biển Hormuz sẽ tiếp tục nằm dưới sự kiểm soát chặt chẽ của lực lượng vũ trang Iran cho đến khi các hạn chế đối với hoạt động vận tải biển của nước này được dỡ bỏ hoàn toàn.
Trước đó cùng ngày, Iran cảnh báo có thể đóng cửa trở lại tuyến đường thủy chiến lược nếu Mỹ duy trì các biện pháp phong tỏa, chỉ vài giờ sau khi tuyên bố đã mở lại eo biển này theo thỏa thuận ngừng bắn tại Lebanon nhằm tạo điều kiện cho đàm phán.
Phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump cho biết một thỏa thuận hòa bình rộng hơn giữa hai nước “rất gần”, đồng thời nói rằng Iran đã đồng ý giao nộp uranium làm giàu - một điểm then chốt trong tiến trình đàm phán. Tuy vậy, Iran bác bỏ thông tin này, khẳng định kho dự trữ uranium của họ “sẽ không biến mất”.
Cùng ngày 18/4, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo nếu các tàu chiến Mỹ tiếp tục chặn bắt tàu thuyền liên quan đến Iran, eo biển Hormuz - nơi vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu - có thể bị đóng cửa trở lại. Ông cho biết việc đi qua tuyến đường này có thể sẽ cần sự cho phép từ phía Iran.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei cũng lên tiếng, gọi các hành động phong tỏa của Mỹ là “vi phạm thỏa thuận ngừng bắn” kéo dài hai tuần giữa hai bên, đồng thời cảnh báo Tehran sẽ có phản ứng thích đáng.