Iran phản ứng mạnh mẽ sau khi bị cáo buộc vi phạm về vấn đề hạt nhân

(CLO) Iran đã phản ứng mạnh mẽ sau khi Hội đồng Thống đốc gồm 35 quốc gia thuộc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) hôm 12/6 đã lần đầu tiên sau gần hai thập kỷ tuyên bố Iran vi phạm các nghĩa vụ không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Nghị quyết được thông qua với sự ủng hộ của 19 quốc gia thành viên, trong đó Mỹ, Vương quốc Anh, Pháp và Đức là những nước đề xuất. Ba quốc gia – Nga, Trung Quốc và Burkina Faso – bỏ phiếu phản đối, trong khi 11 nước còn lại bỏ phiếu trắng.

Nội dung nghị quyết nêu: kể từ năm 2019, Iran đã nhiều lần không hợp tác đầy đủ và kịp thời với IAEA về các hoạt động và vật liệu hạt nhân chưa khai báo, vi phạm Thỏa thuận Bảo vệ giữa nước này với cơ quan giám sát hạt nhân của Liên hợp quốc.

Ngay sau khi tuyên bố của IAEA được đưa ra, Iran đã cảnh báo rằng nước này sẽ tăng cường các hoạt động hạt nhân, bằng tuyên bố khởi động một trung tâm làm giàu uranium mới và lắp đặt các máy ly tâm tiên tiến.

untitled(2).png
Ảnh: IAEA

“Các biện pháp này bao gồm việc thu hẹp hợp tác với cơ quan này và áp đặt một số hạn chế nhất định, kích hoạt các máy ly tâm thế hệ mới và tiên tiến, đồng thời gỡ bỏ các camera giám sát khỏi cơ sở Isfahan”, một quan chức cấp cao của Iran cho biết.

Tehran đã lên án Mỹ, Vương quốc Anh, Pháp và Đức vì đã đệ trình nghị quyết và cho biết họ "không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải đáp trả".

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi phát biểu trên X tuần trước: “Hãy ghi nhớ lời tôi, khi châu Âu cân nhắc một sai lầm chiến lược lớn khác: Iran sẽ phản ứng mạnh mẽ trước bất kỳ hành vi vi phạm quyền nào của mình”.

Iran nhiều lần bác bỏ các cáo buộc theo đuổi vũ khí hạt nhân, khẳng định chương trình hạt nhân của nước này hoàn toàn vì mục đích dân sự.

Tình hình càng phức tạp trong bối cảnh Mỹ vừa rút nhân viên khỏi một số khu vực ở Trung Đông, còn Tổng thống Trump cảnh báo khu vực này đang ngày càng nguy hiểm, đồng thời khẳng định Mỹ sẽ không để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: