Iran phóng 300 tên lửa hạng nặng, đa đầu đạn vào Israel

(CLO) Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết kể từ đầu cuộc xung đột, tổng số tên lửa đạn đạo mà Iran phóng vào nước này lên tới khoảng 300 quả, trong đó một nửa được trang bị đầu đạn chùm.

Số liệu trên được IDF công bố hôm 10/3, một ngày sau vụ tên lửa mang đầu đạn chùm khiến hai người thiệt mạng và một người bị thương tại miền trung Israel.

Cùng ngày, IDF tuyên bố đã phá hủy hoặc vô hiệu hóa hơn 300 bệ phóng tên lửa phía Iran, tương đương khoảng 60% năng lực tác chiến của đối phương.

Iran phóng tên lửa trang bị đầu đạn chùm về phía Israel.

Các quan chức quốc phòng Israel mô tả đầu đạn chùm có thể rải hàng chục đạn con, mỗi đạn chứa vài kg thuốc nổ, trong bán kính khoảng 10 km. Một quan chức nước này cho biết: "Nỗ lực đánh chặn chúng vẫn có hiệu quả, nhưng đang gặp rất nhiều thách thức. Lực lượng phòng không Israel không thể bảo vệ kín kẽ tất cả khu vực".

Theo đánh giá của IDF, những ngày gần đây Iran chỉ phóng lượng nhỏ tên lửa trong mỗi đợt tập kích, cho thấy khó khăn trong việc thực hiện chiến dịch hiệp đồng quy mô lớn.

Ngay khi xung đột nổ ra ngày 28/2, Iran đã phóng khoảng 90 tên lửa đạn đạo vào Israel, con số giảm dần qua các ngày và chỉ còn dưới 20 quả trong các ngày 8 và 9/3, chia thành loạt nhỏ hoặc phóng riêng lẻ.

Video phá hủy bệ phóng tên lửa đạn đạo của Iran do Israel công bố ngày 10/3. Video: IDF

Cũng trong ngày 10/3, Không quân Israel phát hiện một bệ phóng tên lửa đạn đạo ở miền tây Iran đang chuẩn bị khai hỏa. IDF cho hay: "Máy bay không người lái (UAV) Israel triển khai tới khu vực và phá hủy bệ phóng, hạ kíp vận hành vài phút trước khi họ khai hỏa".

Bom, đạn chùm có kích thước lớn và phát tán lượng lớn đạn con trên diện rộng. Việc sử dụng loại vũ khí này cho thấy tính chính xác không còn được đặt lên hàng đầu, thay vào đó là mục tiêu sát thương diện rộng.

Tuy nhiên, hậu quả lâu dài là điều khó tránh khỏi, bởi đạn con có thể không phát nổ ngay, nằm lại trên mặt đất và tiềm ẩn nguy cơ với dân thường, đặc biệt là trẻ em, nhiều năm sau khi xung đột kết thúc.

Năm 2008, 123 quốc gia đã ký Công ước Oslo cấm sản xuất, tàng trữ và sử dụng bom, đạn chùm. Iran, Israel và Mỹ hiện không nằm trong số các nước tham gia công ước này.

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: