Biểu tình phản đối Mỹ tấn công Iran lan rộng khắp thế giới

(CLO) Các cuộc biểu tình phản đối liên quân Mỹ và Israel tấn công Iran đang lan rộng khắp thế giới, từ Pakistan, Iraq cho đến chính nước Mỹ.

Ít nhất 9 người thiệt mạng trong các cuộc đụng độ giữa cảnh sát Pakistan và người biểu tình tại thành phố Karachi hôm 1/3, sau khi xuất hiện thông tin về các cuộc tấn công của Mỹ - Israel vào Iran khiến Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei thiệt mạng.

Người biểu tình xông vào Lãnh sự quán Mỹ tại Pakistan. Nguồn: MXH

Các cuộc biểu tình cũng lan rộng sang nhiều khu vực khác tại Pakistan. Tại thành phố Skardu, thuộc vùng Gilgit Baltistan - nơi có đa số dân theo Hồi giáo Shia - người biểu tình đã đốt cháy một tòa nhà văn phòng của Liên hợp quốc.

Trước đó cùng ngày, hàng trăm người đã tập trung bên ngoài Lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Lahore, miền trung Pakistan. Một số người biểu tình tìm cách phá hoại cổng an ninh cách lãnh sự quán hàng trăm mét, song bị cảnh sát ngăn chặn.

Biểu tình ở Tehran nhằm phản đối cuộc tấn công của Mỹ ở Iran. Nguồn: RT

Ngoài Pakistan, người biểu tình ủng hộ Iran cũng tập trung bên ngoài Khu vực Xanh ở thủ đô Baghdad của Iraq, nơi đặt Đại sứ quán Mỹ. Pakistan và Iraq hiện là hai quốc gia có dân số Hồi giáo Shia đông nhất sau Iran.

Tại Iran, vào sáng nay 1/3, hàng nghìn người cũng đã xuống đường biểu tình thể hiện sự đoàn kết trước cuộc tấn công của liên quân Mỹ - Israel, cũng như bày tỏ sự thương tiếc trước việc Lãnh tụ Tối cao Khamenei bị sát hại.

Ngoài ra, các cuộc biểu tình phản đối cuộc chiến của Mỹ ở Iran cũng được ghi nhận ở nhiều quốc gia khác, như Ấn Độ và một số nước châu Âu.

Biểu tình phản chiến lan rộng ở Mỹ

Biểu tình phản chiến sau khi Mỹ tấn công Iran cũng đang bùng phát tại nhiều thành phố trên khắp nước Mỹ, bao gồm Washington, New York, Atlanta, Baltimore, Boston, Chicago, Denver, Las Vegas, Los Angeles, Miami và Minneapolis.

Biểu tình phản đối của tấn công của Mỹ vào Iran
Biểu tình phản đối Mỹ tấn công Iran ở Boston, Mỹ. Ảnh: WGBH

Ngày 28/2, từ bên ngoài Nhà Trắng ở Washington D.C. đến Quảng trường Thời đại tại New York, hàng nghìn người đã tập trung bày tỏ sự phản đối việc Mỹ can thiệp quân sự vào Iran. Người biểu tình mang biểu ngữ và hô vang các thông điệp phản chiến, yêu cầu Mỹ chấm dứt cuộc chiến ở Iran.

Nhiều hoạt động biểu tình phản đối cuộc chiến của Mỹ cũng đã được lên kế hoạch trong ngày 1/3. Các nhà tổ chức và người biểu tình cho rằng cuộc không kích nhằm vào Iran là "hành động chiến tranh phi pháp".

Thị trưởng New York Zohran Mamdani nhận định các cuộc tấn công của Mỹ và Israel đánh dấu "một bước leo thang thảm khốc", mở rộng thêm một mặt trận xung đột mà người dân Mỹ không mong muốn.

"Ném bom các thành phố, sát hại dân thường và mở ra một chiến trường mới - người dân Mỹ không muốn điều này. Họ không muốn một cuộc chiến khác vì mục đích thay đổi chế độ", ông nói.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: