Các đợt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái ngày 5/4 được cho là do Iran thực hiện, diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang những tuần gần đây.
Iran đã nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và công nghiệp tại các quốc gia Vùng Vịnh, với cáo buộc các nước này cho phép lực lượng Mỹ sử dụng lãnh thổ để tấn công Iran.
Tại Abu Dhabi, giới chức xác nhận đang xử lý nhiều đám cháy tại một nhà máy hóa dầu ở khu công nghiệp Ruwais, nằm ở bờ biển tây bắc UAE. Văn phòng truyền thông cho biết các đám cháy xuất phát từ mảnh vỡ rơi xuống sau khi hệ thống phòng không đánh chặn các mục tiêu trên không.
Hoạt động tại cơ sở hóa dầu Borouge đã tạm dừng để đánh giá thiệt hại. Bộ Quốc phòng UAE trước đó thông báo đang đáp trả các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái. Chưa có thông tin về thương vong.
Hãng thông tấn IRNA đưa tin trước đó quân đội Iran tuyên bố nhắm mục tiêu vào ngành công nghiệp nhôm tại UAE và cơ sở hạ tầng quân sự của Mỹ tại Kuwait.
Tại Bahrain, công ty năng lượng Bapco Energies cho biết một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã gây cháy tại một bể chứa nhiên liệu vào sáng cùng ngày. Đám cháy sau đó đã được khống chế hoàn toàn và không ghi nhận thương vong.
Trong khi đó, Bộ Điện lực và Nước Kuwait cho biết hai nhà máy điện và khử muối đã bị hư hại do một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, khiến hai tổ máy phát điện phải ngừng hoạt động và gây thiệt hại vật chất đáng kể.
Căng thẳng gia tăng khi trước đó vào ngày 4/4 khi một cuộc tấn công vào trung tâm hóa dầu tại tỉnh Khuzestan (tây nam Iran) khiến 5 người thiệt mạng, theo giới chức địa phương.
Giới quan sát cho rằng các mối đe dọa đang mở rộng sang cả các nhà máy khử muối - nguồn cung cấp nước thiết yếu đối với các quốc gia Vùng Vịnh, làm gia tăng lo ngại về an ninh năng lượng và sinh hoạt trong khu vực.
Trước đó ngày 3/4, Iran cảnh báo Liên hợp quốc và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) rằng các cuộc tấn công liên tiếp vào cơ sở hạt nhân của nước này từ cuối tháng 2 có thể gây rò rỉ phóng xạ diện rộng, ảnh hưởng toàn khu vực.
Iran cho rằng các hành động này vi phạm luật quốc tế và kêu gọi cộng đồng quốc tế can thiệp.