Iran trình làng tên lửa đạn đạo mới có tầm bắn 1.200 km

(CLO) Giữa lúc căng thẳng với Mỹ lên cao và đàm phán hạt nhân bị đình trệ, Iran hôm 4/5 đã công bố tên lửa đạn đạo nhiên liệu rắn mới mang tên Qassem Basir, với tầm bắn ít nhất 1.200 km.

Đây được xem là một bước tiến rõ rệt trong năng lực quân sự của Tehran khi loại tên lửa này có thể né tránh hệ thống phòng thủ, không cần GPS vẫn đánh trúng mục tiêu được chỉ định.

Truyền hình nhà nước Iran đã phát sóng đoạn video về tên lửa mới, kèm cuộc phỏng vấn với Bộ trưởng Quốc phòng Aziz Nasirzadeh. Ông khẳng định: “Nếu chúng tôi bị tấn công, chúng tôi sẽ đáp trả bằng vũ lực và sẽ nhắm vào lợi ích, căn cứ của họ”.

Ông Nasirzadeh nhấn mạnh Iran không thù địch với các quốc gia láng giềng, nhưng cũng nêu rõ rằng “các căn cứ của Mỹ trong khu vực là mục tiêu hợp pháp” nếu xảy ra xung đột.

untitled(2).png
Ảnh minh họa

Tuyên bố của Tehran được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Israel liên tục gia tăng sức ép. Hôm 1/5, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cảnh báo Iran về việc hỗ trợ lực lượng Houthi ở Yemen, nhóm phiến quân đã phóng tên lửa vào sân bay Ben Gurion của Israel chỉ vài ngày trước đó. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng đe dọa sẽ trả đũa cả Houthi lẫn các “nhà tài trợ” của họ.

Iran phủ nhận có liên quan đến cuộc tấn công, nhấn mạnh Yemen là một quốc gia độc lập.

Tên lửa Qassem Basir được phát triển trong bối cảnh Iran bị lệnh cấm vận kéo dài và không thể tiếp cận các loại máy bay tấn công hiện đại.

Lần phóng thử gần nhất của Qassem Basir diễn ra vào ngày 17/4, nhưng chính quyền Iran chỉ chính thức công bố loại vũ khí này sau khi các cuộc đàm phán gián tiếp với Mỹ tại Rome bất ngờ bị hoãn vào tuần trước.

Theo Bộ Ngoại giao Iran, việc hoãn đàm phán được thực hiện theo yêu cầu của phía Oman, nước trung gian đàm phán, nhưng chưa có ngày nối lại cụ thể.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: