Iran tuyên bố lệnh trừng phạt xuất khẩu khí ngưng tụ của Mỹ đang bị vô hiệu hóa

(CLO) Iran đã tìm cách vô hiệu hóa tác động của các lệnh trừng phạt của phương Tây do Mỹ dẫn đầu đối với hoạt động xuất khẩu khí ngưng tụ của nước này, Bộ trưởng Dầu khí Iran Javad Owji cho biết hôm thứ Tư (24/7).

Trang web tin tức Iran Front Page (IFP) dẫn lời ông Owji nói trong cuộc họp Chính phủ cuối cùng của chính quyền sắp mãn nhiệm: “Tôi có thể dám nói rằng các lệnh trừng phạt đối với xuất khẩu khí ngưng tụ đã được vô hiệu hóa”.

Theo Bộ trưởng Iran, Iran đã biến khí ngưng tụ - loại dầu rất nhẹ - thành giá trị gia tăng bằng cách xuất khẩu nhiều hơn.

iran tuyen bo lenh trung phat xuat khau khi ngung tu cua my dang bi vo hieu hoa hinh 1

Ảnh minh họa: Oilprice.

Ông Owji tiếp tục cho biết, chính quyền sắp mãn nhiệm cũng đã tìm cách thúc đẩy sản lượng dầu của Iran lên 60%, từ 2,2 triệu thùng mỗi ngày (bpd) kể từ khi nắm quyền vào năm 2021, lên 3,6 triệu thùng/ngày hiện nay.

Theo Bộ trưởng Dầu mỏ, Iran cũng đã tăng doanh thu từ dầu mỏ lên 28,4 tỷ USD hàng năm, từ mức 9 tỷ USD vào năm 2020.

Đầu tuần này, thống đốc ngân hàng trung ương Iran Mohammad-Reza Farzin cho biết ngành công nghiệp dầu mỏ Iran đã tăng trưởng 14,7% trong năm gần nhất của Iran kết thúc vào ngày 19 tháng 3 năm 2024.

Nhiều dữ liệu theo dõi tàu biển khác nhau cho thấy Iran đã tăng cường xuất khẩu dầu trong những tháng gần đây lên mức cao nhất trong 6 năm.

Bộ trưởng cũng cho biết vào tháng 5 trong năm dương lịch mới nhất của Iran tính đến ngày 19 tháng 3 năm 2024, Cộng hòa Hồi giáo này đã tăng sản lượng dầu và khí đốt lên 20% so với năm trước của Iran.

Iran có kế hoạch tăng sản lượng dầu thô lên 4 triệu thùng/ngày, hãng thông tấn Tasnim của nước này đưa tin vào tháng 5, theo trích dẫn của Reuters.

Iran rất mong muốn tăng sản lượng dầu của mình bất chấp các lệnh trừng phạt của Mỹ đã làm giảm đáng kể thị trường dầu Iran. Mặc dù vậy, Iran đã báo cáo sự gia tăng xuất khẩu dầu thô gần đây. Năm ngoái, nước này đã xuất khẩu trung bình 1,29 triệu thùng/ngày, tăng 50% so với một năm trước đó.

Lê Na (Theo Oilprice)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: