Iraq cấm 8 ngân hàng giao dịch bằng USD, sức nóng Trung Đông ngày càng gia tăng

(CLO) Iraq đã cấm 8 ngân hàng thương mại địa phương tham gia vào các giao dịch bằng đô la Mỹ, nhằm giảm gian lận, rửa tiền... Quyết định được đưa ra trong bối cảnh sức nóng chiến sự ở Trung Đông đang gia tăng.

Theo đó, các ngân hàng sẽ bị cấm truy cập vào giao dịch bằng USD hàng ngày của Ngân hàng Trung ương Iraq, nguồn cung cấp tiền tệ chính ở quốc gia phụ thuộc vào nhập khẩu này và là tâm điểm trong cuộc trấn áp của Mỹ về buôn lậu tiền tệ trong khu vực.

Ngăn chặn nạn rửa tiền và nguồn tài chính của phiến quân

Là đồng minh hiếm hoi của cả Mỹ và Iran với lượng dự trữ hơn 100 tỷ USD được nắm giữ ở Mỹ, Iraq phụ thuộc rất nhiều vào Washington để đảm bảo rằng khả năng tiếp cận nguồn thu từ dầu mỏ và tài chính của nước này không bị chặn.

Các ngân hàng bị cấm là: Ngân hàng Đầu tư Quốc tế Ahsur; Ngân hàng Đầu tư Iraq; Ngân hàng Liên minh Iraq; Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hồi giáo Quốc tế Kurdistan; Ngân hàng Al Huda; Ngân hàng Đầu tư và Tài chính Hồi giáo Al Janoob; Ngân hàng Hồi giáo Ả Rập và Ngân hàng Thương mại Hammurabi.

Một phát ngôn viên của Bộ Tài chính Mỹ cho biết: "Chúng tôi khen ngợi các bước tiếp theo được thực hiện bởi Ngân hàng Trung ương Iraq nhằm bảo vệ hệ thống tài chính Iraq khỏi bị lạm dụng".

Vào tháng 7 năm 2023, Iraq đã cấm 14 ngân hàng thực hiện các giao dịch bằng đô la như một phần của chiến dịch trấn áp rộng rãi hoạt động buôn lậu đô la sang Iran thông qua hệ thống ngân hàng Iraq. Theo các quan chức Iraq và Mỹ, quyết định này được đưa ra sau yêu cầu từ Washington.

Quan chức hàng đầu của Bộ Tài chính Mỹ, Brian Nelson, tuần trước đã gặp các quan chức hàng đầu của Iraq ở Baghdad, thảo luận về cách bảo vệ hệ thống tài chính của Iraq và quốc tế khỏi các tác nhân tội phạm, tham nhũng và khủng bố.

Chính phủ Iraq hiện tại lên nắm quyền với sự hỗ trợ của các đảng phái và nhóm vũ trang hùng mạnh có lợi ích trong nền kinh tế phi chính thức cao của Iraq, bao gồm cả lĩnh vực tài chính từ lâu được coi là điểm nóng rửa tiền.

Mỹ phải đối phó trên nhiều mặt trận ở Trung Đông

Quyết định trên được chính quyền Iraq đưa ra trong bối cảnh xung đột Trung Đông đang lan sang nước này, với việc Mỹ vừa tiến hành hàng chục cuộc không kích vào nhiều mục tiêu của các phiến quân ở Iraq và Syria, nhằm đáp trả vụ 3 lính Mỹ thiệt mạng khi bị UAV tấn công vào một tiền đồn ở Jordan.

iraq cam 8 ngan hang giao dich bang usd suc nong trung dong ngay cang gia tang hinh 1

Tên lửa Tomahawk được phóng từ tàu khu trục Burke USS Gravely của Hải quân Mỹ nhằm vào các mục tiêu quân sự của Houthi ở Yemen vào ngày 3/2/2024. Ảnh: Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ

Vụ tấn công trả đũa bằng cả máy bay ném bom trải thảm B-1 của Mỹ đã khiến ít nhất 40 người thiệt mạng. Và Mỹ đang có ý định tiến hành các cuộc tấn công tiếp theo vào các nhóm phiến quân ở Trung Đông, theo cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng cho biết hôm Chủ nhật.

Hiện, Mỹ đang rất bận rộn trong các cuộc chiến ở Trung Đông. Như đã biết, ngoài việc phải giải quyết rất nhiều vấn đề trong cuộc chiến của Israel ở Gaza, quân đội nước này còn đang thực hiện chiến dịch không kích nhóm Houthi nhằm ngăn chặn nhóm phiến quân ở Yemen tấn công tàu bè đia qua Biển Đỏ.

Mới nhất, Mỹ và Anh đã tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào 36 mục tiêu của Houthi ở Yemen, một ngày sau khi quân đội Mỹ tấn công các nhóm chiến binh ở Iraq và Syria. Các cuộc chiến này là diễn biến mới nhất cho thấy sức nóng đang lan rộng ở Trung Đông kể từ khi cuộc xung đột Israel và Hamas bùng phát vào ngày 7/10.

Huy Hoàng (theo Reuters, AP)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: