Mỹ tấn công các phiến quân ở Iraq và Syria, gần 40 người thiệt mạng

(CLO) Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào hơn 85 mục tiêu của các lực lượng phiến quân ở Iraq và Syria khiến khoảng gần 40 người thiệt mạng, để trả đũa cho một cuộc tấn công chết người vào căn cứ Mỹ ở Jordan trước đó.

Các cuộc tấn công, bao gồm việc sử dụng máy bay ném bom tầm xa B-1 bay từ Mỹ, là cuộc tấn công trả đũa đầu tiên của quân đội Mỹ, và nhiều hoạt động quân sự của Mỹ dự kiến sẽ diễn ra trong những ngày tới. Sự việc đã đánh dấu sự gia tăng xung đột trong khu vực kể từ khi chiến sự nổ ra giữa Israel và Hamas vào ngày 7 tháng 10.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanaani cho biết trong một tuyên bố rằng các cuộc tấn công thể hiện "một sai lầm chiến lược và mạo hiểm khác của Mỹ sẽ chỉ làm gia tăng căng thẳng và bất ổn".

Iraq đã triệu tập Đại biện lâm thời Mỹ ở Baghdad để phản đối chính thức. Bộ Ngoại giao Iraq cho biết trong một tuyên bố: “Iraq nhắc lại việc từ chối coi vùng đất của họ là đấu trường để giải quyết tranh chấp hoặc thể hiện sức mạnh giữa các nước tham chiến”.

Lực lượng Huy động Nhân dân Iraq, một lực lượng an ninh nhà nước bao gồm các nhóm dân quân, cho biết 16 thành viên của lực lượng này đã thiệt mạng, bao gồm cả các chiến binh và nhân viên y tế. Chính phủ Iraq trước đó cho biết thường dân nằm trong số 16 người thiệt mạng.

Rami Abdulrahman, giám đốc Đài quan sát nhân quyền Syria, cho biết các cuộc tấn công đã giết chết 23 người đang canh gác các mục tiêu tại Syria.

Trung tướng Douglas Sims, Giám đốc Bộ Tham mưu Liên quân Mỹ, cho biết các cuộc tấn công dường như thành công, gây ra vụ nổ thứ cấp lớn khi bom trúng vũ khí của phiến quân. Ông cho biết các cuộc tấn công được thực hiện dù biết rằng có khả năng sẽ có thương vong trong số những người trong cơ sở.

Một tuyên bố của Chính phủ Iraq cho biết các khu vực bị máy bay Mỹ ném bom bao gồm những nơi mà lực lượng an ninh Iraq đóng quân gần các địa điểm dân sự. Họ cho biết 23 người đã bị thương ngoài 16 người thiệt mạng.

Nhà Trắng cho biết Mỹ đã thông báo cho Iraq trước cuộc tấn công. Baghdad sau đó cho rằng tuyên bố của Mỹ về việc phối hợp với chính quyền Iraq là "vô căn cứ".

Huy Hoàng (theo Reuters, CNN)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: