Nhóm phiến quân ở Iraq tuyên bố sẽ tiếp tục tấn công lực lượng Mỹ

(CLO) Một lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn ở Iraq cho biết sẽ tiếp tục tấn công lực lượng Mỹ, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Joe Biden vừa tiến hành cuộc đũa cuộc tấn công bằng máy bay không người lái khiến 3 lính Mỹ thiệt mạng ở Jordan vào tuần trước.

Hôm thứ Sáu (2/2), thủ lĩnh Akram Al-Kaabi của nhóm vũ trang Al-Nujaba ở Iraq cho biết họ sẽ không tuân theo quyết định trong tuần này của Kataib Hezbollah về việc đình chỉ các hoạt động chống lại lực lượng Mỹ trong khu vực.

Theo đó, Al-Kaabi tuyên bố rằng các cuộc tấn công chống lại Mỹ sẽ không dừng lại cho đến khi quân đội Mỹ rút khỏi Iraq và các hoạt động quân sự của Israel chấm dứt ở Gaza.

nhom phien quan o iraq tuyen bo se tiep tuc tan cong luc luong my hinh 1

Sheikh Akram Al-Kaabi, lãnh đạo nhóm chiến binh Al-Nujaba. Ảnh: EPA-EFE

Những tuyên bố trên được đưa ra sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhắm vào Tháp 22, một tiền đồn nhỏ của Mỹ ở Jordan gần biên giới Syria khiến 3 lính Mỹ thiệt mạng. Đây là vụ tấn công nghiêm trọng nhất trong số nhiều vụ nhắm vào lực lượng Mỹ ở Trung Đông kể từ xung đột Israel - Hamas ngày 7/10, và là vụ đầu tiên quân đội Mỹ thiệt mạng.

Chính phủ Mỹ đã phê chuẩn và tiến hành kế hoạch trả đũa quân sự, cảnh báo sẽ đáp trả quyết liệt và triển khai mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ binh lính.

Tuy nhiên, Al-Kaabi nói rằng các cảnh báo của Mỹ sẽ không đe dọa được nhóm vũ trang Al-Nujaba. Al-Kaabi bị Mỹ liệt vào danh sách Kẻ khủng bố toàn cầu được chỉ định đặc biệt (SDGT).

Trong khi đó, Iran phủ nhận mối liên hệ đến những cuộc tập kích vào cơ sở quân sự Mỹ của nhóm dân quân Hồi giáo, khẳng định nhóm này hoạt động độc lập. Iran đã nhiều lần nói rằng họ không tìm kiếm xung đột. Hôm thứ Sáu (2/2), Tổng thống Iran Ebrahim Raisi cho biết đất nước của ông sẽ không phát động bất kỳ cuộc chiến nào nhưng sẽ "phản ứng mạnh mẽ với những kẻ bắt nạt".

Giới chức Mỹ cho biết kể từ khi xung đột Israel - Hamas bùng nổ ở Gaza vào ngày 7/10, quân đội Mỹ đã bị tấn công khoảng 166 lần ở Iraq và Syria. Mỹ cũng thực hiện một loạt cuộc tấn công ở Iraq, Syria và Yemen. Trong khi đó, lực lượng Houthi ở Yemen tiếp tục tấn công các lợi ích của Mỹ bất chấp nhiều cuộc không kích từ lực lượng Mỹ và Anh.

Tháng trước, một cuộc tấn công của Mỹ ở Iraq đã tiêu diệt hai thành viên nhóm Al-Nujaba, trong đó có một chỉ huy nổi tiếng của nhóm này, người đã tích cực tham gia lập kế hoạch và thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào quân Mỹ.  

Hoài Phương (theo CNN)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: