Israel bác đề xuất ngừng bắn ở Lebanon, quyết tiêu diệt Hezbollah

(CLO) Ngày 26/9, Bộ trưởng Ngoại giao Israel Israel Katz đã bác bỏ đề xuất ngừng bắn với Hezbollah sau khi Mỹ và Pháp kêu gọi ngừng giao tranh trong 21 ngày, dấy lên lo ngại về một cuộc tấn công trên bộ của Israel vào Lebanon.

Trong một tuyên bố trên mạng xã hội X, ông Katz cho biết: "Sẽ không có lệnh ngừng bắn ở miền bắc. Chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu chống lại tổ chức khủng bố Hezbollah bằng tất cả sức mạnh của mình cho đến khi giành chiến thắng và người dân miền bắc có thể trở về nhà an toàn".

Những bình luận này đã dập tắt hy vọng về một giải pháp hòa bình nhanh chóng, sau khi Thủ tướng Lebanon Najib Mikati bày tỏ hy vọng rằng lệnh ngừng bắn có thể sớm đạt được ở nước này, nơi hàng trăm nghìn người đã phải rời bỏ nhà cửa để tìm kiếm sự an toàn.

Cuộc giao tranh dữ dội nhất trong gần hai thập kỷ giữa Israel và nhóm Hezbollah đã làm dấy lên lo ngại về một cuộc tấn công trên bộ mới của Israel trên khắp biên giới Lebanon - Israel. 

Mỹ, Pháp và một số đồng minh đã kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức trong 21 ngày trên khắp biên giới Israel - Lebanon, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ đối với lệnh ngừng bắn ở Gaza sau các cuộc thảo luận căng thẳng tại Liên hợp quốc vào ngày 25/9.

Thủ tướng Lebanon Najib Mikati hoan nghênh lời kêu gọi ngừng bắn nhưng cho biết chìa khóa để thực hiện lệnh này là liệu Israel, quốc gia đang điều động quân đội gần Lebanon, có cam kết thực thi các nghị quyết quốc tế hay không.

Điều phối viên đặc biệt của Liên hợp quốc tại Lebanon Jeanine Hennis-Plasschaert hôm 26/9 hoan nghênh lời kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức trong 21 ngày để tạo không gian cho ngoại giao thành công.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vẫn chưa đưa ra phản hồi về đề xuất ngừng bắn nhưng đã chỉ thị cho quân đội tiếp tục chiến đấu. Những người theo đường lối cứng rắn trong chính quyền của ông cho biết Israel nên từ chối bất kỳ lệnh ngừng bắn nào và tiếp tục tấn công Hezbollah.

Ông Netanyahu lặp lại lời cam kết đảm bảo rằng hàng chục nghìn người Israel di tản khỏi các khu vực biên giới phía bắc có thể trở về nhà. Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich cho biết Hezbollah phải bị tiêu diệt và chỉ khi nhóm này đầu hàng thì những người di tản mới có thể trở về.

Quân đội Israel cho biết hôm 26/9 rằng các cuộc không kích của Israel trong đêm đã tấn công khoảng 75 mục tiêu của Hezbollah ở Thung lũng Bekaa và miền nam Lebanon, bao gồm các cơ sở lưu trữ vũ khí và bệ phóng sẵn sàng khai hỏa. 

Trong cuộc tấn công chết người mới nhất, ít nhất 23 người Syria, phần lớn là phụ nữ và trẻ em, đã thiệt mạng khi Israel tấn công một tòa nhà ba tầng ở thị trấn Younine của Lebanon vào ban đêm.

Ngọc Ánh (theo Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: