Israel bắt đầu đưa quân vào bắn phá Gaza, chiến sự có nguy cơ lan rộng

(CLO) Các lực lượng Israel đã bắt đầu thực hiện cuộc tấn công trên bộ lớn nhất ở Gaza trong cuộc chiến đã kéo dài 20 ngày này, khi điều lục quân và xe tăng vượt hàng rào biên giới để tiến vào bắn phá các mục tiêu của Hamas.

Trước đó, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết quân đội Israel đang chuẩn bị cho một tấn công toàn diện trên bộ, trong khi Mỹ và các nước khác kêu gọi Israel trì hoãn vì lo ngại điều này có thể gây ra xung đột trên các mặt trận khác ở Trung Đông.

israel bat dau dua quan vao ban pha gaza chien su co nguy co lan rong hinh 1

Xe bọc thép của Israel tham gia chiến dịch tấn công phía bắc Gaza vào thứ Năm (26/10). Ảnh: Quân đội Israel

Đài phát thanh quân đội Israel cho biết quân đội nước này đã tổ chức cuộc tấn công lớn nhất vào phía bắc Gaza trong cuộc chiến. “Xe tăng và bộ binh đã tấn công nhiều ổ khủng bố, cơ sở hạ tầng và các trạm phóng tên lửa chống tăng”, tuyên bố cho biết.

Người Palestine cho biết xe tăng đã pháo kích dữ dội suốt đêm ở trung tâm Gaza, bên cạnh các cuộc oanh tạc từ trên không. Diễn biến này càng khiến các nước phương Tây và Trung Đông lo ngại về một cuộc xung đột rộng lớn hơn trong khu vực.

Lực lượng Mỹ đã bị tấn công hơn chục lần ở Iraq và Syria trong tuần qua bởi các nhóm vũ trang thân Hamas trong khu vực. Israel và nhóm chiến binh Hezbollah tại Lebanon cũng đã giao tranh liên tục trong 2 tuần qua.

Lo ngại xung đột lan rộng, Mỹ đã cử các tàu chiến và máy bay đến Trung Đông, đồng thời cho biết thêm rằng khoảng 900 lính Mỹ đã đến hoặc đang tới đó để tăng cường phòng không cho quân nhân Mỹ.

israel bat dau dua quan vao ban pha gaza chien su co nguy co lan rong hinh 2

Xe tăng Israel tập trung gần biên giới với Lebanon vào hôm thứ Năm nhằm đề phòng chiến sự lan rộng. Ảnh: AFP

Cơ quan Liên hợp quốc về người tị nạn Palestine, UNRWA, cho biết họ có thể sớm phải ngừng hoạt động ở Gaza do thiếu hụt các nhu yếu phẩm cần thiết, như nhiên liệu, nước sạch và thực phẩm. Tuy nhiên, quân đội Israel cho biết Hamas đang giữ một lượng lớn nhiên liệu có thể sử dụng cho các bệnh viện.

Giám đốc Điều hành Chương trình Lương thực Thế giới của Liên hợp quốc, Cindy McCain, cho biết rằng việc kiểm soát quá nghiêm ngặt đối với xe tải tại cửa khẩu Rafah từ Ai Cập vào Gaza đang làm chậm dòng viện trợ .

Bộ Y tế ở Gaza hôm thứ Năm cho biết số người thiệt mạng ở Gaza kể từ khi xung đột bùng phát đã tăng lên 7.028 người Palestine, trong đó có 2.913 trẻ em. Quân đội Israel và phía Mỹ cho biết số liệu của Hamas không đáng tin cậy nhưng chưa đưa ra đánh giá riêng.

Bộ Y tế ở Gaza hôm thứ Năm đã công bố một tài liệu dài 212 trang với tên và số ID của hơn 7.000 người Palestine mà họ cho rằng đã thiệt mạng trong các vụ bắn phá của Israel.

Mối lo ngại cũng ngày càng gia tăng về số phận của hơn 200 con tin bị Hamas bắt giữ trong cuộc tấn công ngày 7/10. Người phát ngôn của cánh vũ trang Hamas, Lữ đoàn al-Qassam, hôm thứ Năm cho biết khoảng 50 con tin đã thiệt mạng ở Gaza do các cuộc tấn công của Israel.

Huy Hoàng (theo Reuters, AJ, CNN)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: