Israel: Các chính trị gia nào cố gắng lật đổ ông Netanyahu?

Thứ năm, 03/06/2021 15:49 PM - 0 Trả lời

(CLO) Các chính trị gia Israel đang chuẩn bị cho một động thái mới có thể chấm dứt 12 năm cầm quyền của Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Vậy những ai là ứng viên cho vị trí Thủ tướng mới?

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: GI

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: GI

Bài liên quan

Yair Lapid

Ông Yair Lapid. Ảnh: GI

Ông Yair Lapid. Ảnh: GI

Là một cựu MC đài truyền hình nổi tiếng, ông Yair Lapid là người đứng đầu phe đối lập gần đây. Ông được giao nhiệm vụ thành lập một liên minh quản lý trước thời hạn thứ Tư.

Đảng Yesh Atid của ông Lapid đã hứa sẽ giảm chi phí sinh hoạt và giảm bớt quyền lực của chính quyền tôn giáo.

Người đàn ông 57 tuổi đã tự mô tả mình là người ủng hộ giải pháp hai đất nước. Tuy nhiên, ông Lapid cũng nói rằng ông theo chủ nghĩa quân sự diều hâu và có một số vấn đề mà ông sẽ không thỏa hiệp trong bất kỳ cuộc đàm phán nào trong tương lai với người Palestine, chẳng hạn như quyền kiểm soát đối với Jerusalem, một vấn đề quan trọng trong cuộc khủng hoảng.

“Người Palestine muốn tiêu diệt chúng tôi hơn là họ muốn xây dựng một quốc gia", ông nói trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Times of Israel. "Và chừng nào điều này còn tồn tại, sẽ không có thoả hiệp 2 đất nước".

Naftali Bennett

Ông Naftali Bennett từng là trợ lý cấp cao và cố vấn cho ông Netanyahu và điều hành các Bộ Giáo dục và Quốc phòng trong các chính phủ trước.

Ông Bennett, người muốn sáp nhập phần lớn Bờ Tây bị chiếm đóng, vẫn gần gũi về mặt tư tưởng với ông Netanyahu và từng là thành viên của đảng Likud cầm quyền. Tuy nhiên, ứng viên 49 tuổi đã có mâu thuẫn với lãnh đạo cũ của mình và từ đó đồng ý gia nhập liên minh cùng ông Lapid.

Ông Naftali Bennet. Ảnh: GI

Ông Naftali Bennet. Ảnh: GI

Theo thỏa thuận, ông Bennett sẽ trở thành thủ tướng trong hai năm đầu tiên của nhiệm kỳ, và ông Lapid sẽ thay thế ông trong hai năm cuối cùng. Ông Lapid có thể cần đến bảy ghế của ông Bennett trong quốc hội để thành lập chính phủ, giúp ông Bennett trở thành người cầm quyền kế nhiệm ông Netanyahu.

Là một người ủng hộ quyền tôn giáo của Israel, ông Bennett là cựu lãnh đạo của Yesha, phong trào định cư chính của người Do Thái ở Bờ Tây. Ông đã mở rộng khu định cư, sáp nhập đất đai của người Palestine và từ chối một nhà nước Palestine.

“Tôi sẽ không cho người Ả Rập thêm một centimet nào nữa. Chúng ta phải bỏ ý tưởng rằng nếu chúng ta trao cho họ nhiều lãnh thổ hơn thì thế giới sẽ yêu mến chúng ta", ông nói vào năm 2018. 

Là con trai của một người nhập cư từ San Francisco, ông Bennett đã trở thành một triệu phú công nghệ cao sau khi bán một công ty phần mềm chống gian lận cho một công ty bảo mật của Mỹ. Ông cũng cởi mở hơn trong những vấn đề liên quan tới người đồng tính và quan hệ giữa nhà nước và tôn giáo

Avigdor Lieberman

Ông Avigdor Lieberman. Ảnh: GI

Ông Avigdor Lieberman. Ảnh: GI

Ông Avigdor Lieberman sinh ra ở Liên Xô và đang đứng đầu đảng Yisrael Beiteinu, đảng rất phổ biến với những người nhập cư từ Nga và Đông Âu ở Israel.

Là một người theo chủ nghĩa dân tộc cực hữu, ông Lieberman từng đề nghị rằng những thành viên “bất trung” gốc Ả Rập của đất nước, chiếm khoảng 20% ​​dân số, nên bị chặt đầu.

Ông Lieberman đã từ bỏ vai trò Bộ trưởng Quốc phòng trong chính phủ của ông Netanyahu vào năm 2018 sau khi Thủ tướng thực hiện một thỏa thuận ngừng bắn với các chiến binh ở Gaza, mà Lieberman gọi là "đầu hàng khủng bố".

Một năm sau, ông kiên định từ chối tham gia chính phủ của ông Netanyahu.

Mansour Abbas

Ông Mansour Abbas. Ảnh: GI

Ông Mansour Abbas. Ảnh: GI

Để chiếm đa số 61 ghế trong quốc hội, phe đối lập có thể sẽ cần sự hỗ trợ từ một đảng nhỏ gồm những người Hồi giáo, được gọi là United Arab List, và được biết đến với tên gọi tiếng Do Thái là Ra’am.

Ông Mansour Abbas, 46 tuổi, lãnh đạo của đảng, là một chính trị gia Hồi giáo bảo thủ nhưng cũng là một người thực dụng. Ông luôn tìm cách cải thiện cuộc sống của thiểu số Ả Rập của Israel và đã không loại trừ việc tham gia liên minh chính phủ mới.

Benny Gantz

Ông Benny Gantz. Ảnh: GI

Ông Benny Gantz. Ảnh: GI

Ông Benny Gantz, cựu chỉ huy quân đội Israel, đã điều hành ba chiến dịch tranh cử với tư cách là người đứng đầu phe đối lập với lời hứa lật đổ ông Netanyahu. Tuy nhiên, đảng Xanh và Trắng của ông, được đặt tên theo màu cờ của Israel, đã mất đi sự ủng hộ đáng kể vào năm ngoái khi ông Gantz đồng ý với thỏa thuận chia sẻ quyền lực với ông Netanyahu.

Hoàng Nam

Tin khác

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

(CLO) Một báo cáo mới của Liên hợp quốc cho thấy hơn 1 tỷ bữa ăn bị lãng phí mỗi ngày trên toàn thế giới trong khi gần 800 triệu người đang bị ảnh hưởng bởi nạn đói.

Thế giới 24h
Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

(CLO) Người đứng đầu Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) hôm 27/3 cho biết các nhóm tội phạm buôn người và lừa đảo qua mạng đã mở rộng từ Đông Nam Á thành một mạng lưới toàn cầu với quy mô lên tới 3.000 tỷ USD mỗi năm.

Thế giới 24h
Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

(CLO) Trong một nhà kho bí mật ở miền nam nước Anh, các kỹ sư tại Evolve Dynamics đang nghiên cứu công nghệ có thể giúp giữ cho máy bay không người lái (UAV) trinh sát của Ukraine hoạt động trên bầu trời ngay cả khi bị gây nhiễu bằng phương pháp điện tử.

Thế giới 24h
Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

(CLO) Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm thứ Tư nói rằng thật "cực kỳ khó tin" rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng(IS) có khả năng tiến hành một cuộc tấn công vào phòng hòa nhạc ở Moscow vào thứ Sáu tuần trước khiến ít nhất 143 người thiệt mạng.

Thế giới 24h
Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

(CLO) Các hãng thông tấn Nga dẫn lời Tổng thống Vladimir Putin nói với các phi công quân sự hôm thứ Tư rằng nếu các nước phương Tây cung cấp cho Ukraine máy bay chiến đấu F-16, điều đó cũng sẽ không làm thay đổi tình hình trên chiến trường.

Thế giới 24h