Israel cảnh báo sẽ đưa Lebanon 'trở lại thời đồ đá'

(CLO) Israel cho biết họ không muốn chiến tranh ở Lebanon nhưng có thể đưa nước láng giềng của mình "trở lại thời đồ đá", trong khi người đứng đầu hoạt động nhân đạo của Liên hợp quốc cũng cảnh báo một cuộc xung đột như vậy sẽ "có khả năng tận thế".

Trong chuyến thăng Washington hôm 26/6, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cho biết đất nước của ông có thể "đưa Lebanon trở lại thời kỳ đồ đá, nhưng chúng tôi không muốn làm điều đó".

Chia sẻ với báo giới, ông cho biết: "Chúng tôi không muốn chiến tranh nhưng chúng tôi đang chuẩn bị cho mọi tình huống. Hezbollah hiểu rất rõ rằng chúng tôi có thể gây ra thiệt hại lớn ở Lebanon nếu một cuộc chiến nổ ra".

Các đồng minh của Israel, bao gồm cả nước ủng hộ quốc phòng chủ chốt là Mỹ, đều mong muốn tránh một tình huống như vậy. Một quan chức Mỹ cho biết Washington đã tham gia vào "các cuộc đối thoại khá chuyên sâu" với Israel, Lebanon và các bên khác và tin rằng không bên nào muốn "leo thang lớn".

Biên giới giữa Israel và Lebanon đã chứng kiến ​​các cuộc đọ súng hàng ngày giữa lực lượng Israel và lực lượng Hezbollah kể từ ngày 7/10 năm ngoái. Ảnh: AFP

Trước đó hôm 25/6, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nói với ông Gallant rằng một cuộc chiến khác với Hezbollah có thể gây ra "hậu quả khủng khiếp cho Trung Đông", đồng thời kêu gọi một giải pháp ngoại giao.

Ngày 26/6, Đức lặp lại cảnh báo của Canada từ ngày hôm trước, "khẩn trương yêu cầu" công dân của họ ở Lebanon rời khỏi đất nước. "Căng thẳng gia tăng hiện nay ở khu vực biên giới với Israel có thể leo thang hơn nữa bất cứ lúc nào", lời khuyên cập nhật của Bộ Ngoại giao Đức cho biết.

Trong cùng ngày, điều phối viên nhân đạo của Liên hợp quốc Martin Griffiths nói với các phóng viên ở Geneva: "Tôi coi đây là điểm bùng phát… Nó có khả năng là ngày tận thế". Ông nói thêm: "Một cuộc chiến liên quan đến Lebanon sẽ lôi kéo Syria ... lôi kéo những nước khác. Điều này rất đáng báo động". 

Hãng thông tấn quốc gia Lebanon đưa tin có khoảng 10 cuộc tấn công của Israel vào các khu vực gần biên giới vào ngày 26/6, trong đó có một cuộc tấn công vào khoảng 10 giờ tối đã phá hủy một tòa nhà ở Nabatiyeh, làm 5 người bị thương.

Không có bình luận ngay lập tức từ quân đội Israel về cuộc tấn công. Hezbollah hôm 26/6 đã tuyên bố 6 cuộc tấn công nhằm vào các vị trí quân sự của Israel ở khu vực biên giới.

Biên giới giữa Israel và Lebanon đã chứng kiến ​​các cuộc đọ súng hàng ngày giữa lực lượng Israel và phiến quân Hezbollah kể từ cuộc chiến của Israel ở Gaza. Hamas là đồng minh của Hezbollah.

Nhưng chỉ đến những tuần gần đây, lo ngại về việc căng thẳng leo thang thành chiến tranh toàn diện mới gia tăng khi các cuộc tấn công xuyên biên giới xảy ra nhiều hơn và sau khi Israel tiết lộ họ đã phê duyệt kế hoạch tấn công Lebanon.

Hoài Phương (theo AFP)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: