Israel công bố kế hoạch chiếm đóng miền nam Lebanon

(CLO) Ngày 24/3, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, Israel Katz, đã lần đầu tiên công bố kế hoạch chiếm giữ một phần lãnh thổ miền nam Lebanon.

Phát biểu tại cuộc họp với các tướng lĩnh quân đội, ông Katz khẳng định các lực lượng Israel sẽ "kiểm soát các cây cầu còn lại và vùng an ninh cho đến sông Litani", một con sông đổ ra Địa Trung Hải nằm cách biên giới Israel khoảng 30 km về phía bắc. Động thái này đánh dấu việc Israel có kế hoạch kiểm soát diện tích tương đương gần 1/10 lãnh thổ Lebanon.

Video cây cầu Qasmiyeh bắc qua sông Litani bị Israel đánh sập hôm 22/3.

Hôm 23/3, Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich cũng đã đưa ra tuyên bố về việc Israel nên sáp nhập lãnh thổ phía nam Lebanon. Phát biểu trên một chương trình phát thanh của Israel, ông nói rằng chiến dịch quân sự tại Lebanon "cần kết thúc với một thực tế hoàn toàn khác, cả với quyết định về Hezbollah và sự thay đổi biên giới của Israel".

Phản ứng trước tuyên bố này, lực lượng Hezbollah tại Lebanon tuyên bố sẽ chiến đấu để ngăn chặn quân đội Israel chiếm đóng miền nam, gọi đây là một "mối đe dọa mang tính tồn vong" đối với nhà nước Lebanon.

Quan chức cấp cao của Hezbollah, Hassan Fadlallah, khẳng định bất kỳ sự chiếm đóng nào của Israel ở phía nam sông Litani cũng sẽ bị đáp trả. Ông nói: "Chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc đối đầu với sự xâm lược này".

Israel đã nhiều lần tấn công Lebanon trong những thập kỷ gần đây và từng chiếm đóng miền nam nước này cho đến năm 2000. Kể từ ngày 13/3, quân đội Israel đã phá hủy 5 cây cầu bắc qua sông Litani và san phẳng nhiều ngôi nhà tại các ngôi làng biên giới, những hành động mà họ tuyên bố là một phần của chiến dịch chống lại Hezbollah.

Người phát ngôn của Liên hợp quốc, ông Stephane Dujarric, cho biết những tuyên bố từ phía Israel là "rất đáng quan ngại". Ông chia sẻ rằng: "Đây là điều cuối cùng chúng ta muốn thấy. Đây là điều cuối cùng mà người dân Lebanon ở miền nam muốn thấy".

Cuộc xung đột đã gây ra những tổn thất nặng nề về người và tài sản cho Lebanon. Theo các nhà chức trách địa phương, các cuộc tấn công của Israel đã khiến hơn 1.000 người thiệt mạng và hơn một triệu người phải rời bỏ nhà cửa.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: