Lebanon hoãn bầu cử do giao tranh giữa Israel và Hezbollah leo thang

(CLO) Quốc hội Lebanon gia hạn nhiệm kỳ thêm 2 năm giữa lúc xung đột với Israel và lực lượng Hezbollah leo thang, khiến kế hoạch bầu cử bị gián đoạn.

Theo Hãng thông tấn quốc gia Lebanon, quyết định gia hạn đã nhận được 76 phiếu thuận, 41 phiếu chống và 4 phiếu trắng.

Cuộc bầu cử quốc hội vốn dự kiến tổ chức vào tháng 5 nhưng đang gặp nhiều khó khăn do tình hình an ninh bất ổn. Chính quyền cho biết cuộc xung đột đang diễn ra đã khiến hơn nửa triệu người dân phải rời bỏ nhà cửa, gây trở ngại lớn cho việc tổ chức bầu cử ở nhiều khu vực.

Cuộc bầu cử gần nhất tại Lebanon diễn ra năm 2022, khi Hezbollah và các đồng minh mất thế đa số trong Quốc hội, khiến chính trường tiếp tục chia rẽ sâu sắc.

Trước đó, Lebanon nhiều lần hoãn bầu cử, gồm hai lần trong giai đoạn 2013-2014 do bất đồng liên quan xung đột tại Syria và một lần năm 2017 vì tranh cãi về luật bầu cử.

Cùng ngày, quân đội Israel (IDF) cho biết họ đang nhắm mục tiêu vào tổ chức tài chính của Hezbollah là Al‑Qard Al‑Hasan. Lực lượng Israel cho biết các đơn vị bộ binh tại miền nam Lebanon đang tiến hành các "cuộc đột kích có mục tiêu" nhằm vào cơ sở hạ tầng của nhóm này.

Israel nhắm mục tiêu vào các chi nhánh của Al-Qard Al-Hasan, một tổ chức tài chính được coi là "huyết mạch" kinh tế của Hezbollah. Nguồn: MXH

Các cuộc không kích của Israel cũng nhắm vào vùng ngoại ô phía nam thủ đô Beirut, khu vực thường được gọi là Dahiyeh. Cư dân tại đây đã được yêu cầu sơ tán trước khi các đợt tấn công diễn ra. Một trong những vụ không kích đầu tiên đã phá hủy tòa nhà đặt văn phòng của Al-Qard Al-Hasan tại khu Chiyah.

Sau các đợt không kích ở Chiyah, nhiều cuộc tấn công khác tiếp tục nhằm vào các khu vực lân cận. Quân đội Lebanon đã phong tỏa các tuyến đường dẫn đến những địa điểm có chi nhánh của Al-Qard Al-Hasan nhằm bảo đảm an toàn cho người dân.

Tại miền nam Lebanon, quân đội Israel cho biết họ đã phát động một chiến dịch tấn công có mục tiêu nhằm vào các tay súng và cơ sở hạ tầng của Hezbollah bằng một lữ đoàn chiến đấu thuộc Sư đoàn 36.

Phía Hezbollah tuyên bố đã đáp trả bằng cách tấn công lực lượng Israel bên trong lãnh thổ Lebanon bằng tên lửa chống tăng, đồng thời phóng loạt rocket vào thành phố Kiryat Shmona ở Israel. Nhóm này cho biết các cuộc tấn công nhằm trả đũa những đợt không kích của Israel vào các thành phố, thị trấn và làng mạc của Lebanon.

Trong bối cảnh đó, Chính phủ Lebanon tuần trước tuyên bố các hoạt động quân sự của Hezbollah là bất hợp pháp và ra lệnh cho lực lượng an ninh truy bắt những người đứng sau các cuộc tấn công nhằm vào Israel.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: