Israel dùng UAV tàng hình phá hủy 3 máy bay F-14 của Iran

(CLO) Vào ngày 21/6, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã công bố đoạn video cho thấy cuộc không kích của họ phá hủy ba máy bay chiến đấu F-14 Tomcat tại một căn cứ không quân ở Isfahan, Iran.

Hoạt động này, một phần của "Chiến dịch Sư tử trỗi dậy" rộng lớn hơn, đánh dấu sự leo thang đáng kể trong cuộc chiến giữa Israel và Iran. Cuộc tấn công này cũng cho thấy khả năng quân sự tiên tiến của Israel.

Theo đó, quân đội Israel đã tiến hành một cuộc tấn công chính xác vào Căn cứ Không quân Shahid Babaei của Isfahan, nhắm vào ba máy bay tiêm kích F-14 Tomcat đỗ trên đường băng.

IDF đã sử dụng kết hợp máy bay không người lái tiên tiến và có thể là máy bay chiến đấu tàng hình F-35I Adir, cung cấp đạn dược dẫn đường chính xác để tiêu diệt máy bay. Người phát ngôn của IDF, Chuẩn tướng Effie Defrin đã xác nhận hoạt động này, nhấn mạnh khả năng xâm nhập không phận Iran của Israel với sức kháng cự tối thiểu.

Israel phá hủy thêm ba máy bay F-14 Tomcat của Iran trên mặt đất. Nguồn: IDF

Đoạn video được công bố, được ghi lại bằng hệ thống nhắm mục tiêu hồng ngoại, cho thấy các máy bay phản lực bốc cháy, làm nổi bật độ chính xác của cuộc tấn công.

Isfahan, nằm ở miền trung Iran, là nơi có cơ sở hạ tầng quân sự quan trọng, khiến nơi này trở thành mục tiêu chính cho chiến dịch của Israel nhằm làm suy yếu khả năng không quân của Iran.

Hoạt động này diễn ra sau nhiều ngày Israel không kích khắp Iran, cho thấy một nỗ lực phối hợp nhằm làm tê liệt các tài sản quân sự quan trọng.

F-14 Tomcat, một máy bay đánh chặn do Hoa Kỳ thiết kế từ những năm 1970, vẫn là nền tảng của lực lượng không quân Iran mặc dù đã cũ. Iran đã mua 79 chiếc Tomcat trước Cách mạng Hồi giáo năm 1979, nhưng các lệnh trừng phạt và cấm vận đã hạn chế việc bảo trì.

Chủ yếu đóng tại Căn cứ Không quân Shahid Babaei, những máy bay phản lực này phục vụ vai trò phòng không và đánh chặn, tận dụng tên lửa tầm xa AIM-54 Phoenix của chúng.

Tuy nhiên, các nhà phân tích ước tính Iran chỉ duy trì 20–24 máy bay F-14 còn bay được, nhiều chiếc phải nằm đất do thiếu phụ tùng. Ba máy bay phản lực bị phá hủy có thể bao gồm các khung máy bay không hoạt động, nhưng việc mất chúng vẫn gây ra một đòn giáng mang tính biểu tượng, vì Iran dựa vào việc tháo rời các bộ phận để giữ cho những chiếc khác bay. Cánh quét biến thiên và radar AWG-9 của Tomcats, từng là tiên tiến, giờ đây đang phải vật lộn với các đối thủ hiện đại hơn nhiều.

Israel tăng cường cuộc tấn công vào cơ sở hạt nhân ở Isfahan và miền tây Iran. Nguồn: IDF

Các quan chức Iran nhanh chóng lên án cuộc tấn công, với phương tiện truyền thông nhà nước khẳng định không có thiệt hại nào xảy ra với các cơ sở hạt nhân gần đó. Bộ trưởng Ngoại giao Abbas Araqchi gọi cuộc tấn công là vi phạm chủ quyền, ám chỉ các biện pháp trả đũa.

Video Israel bắn chặn UAV của Iran. Nguồn: IDF

Trên bình diện quốc tế, Nga và nhiều nước khác chỉ trích hành động tấn công của Israel và Liên hợp quốc kêu gọi kiềm chế. Tại cuộc họp của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) ở Istanbul, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi cho biết hành động tấn công của Israel, mà ông cho là có dấu hiệu liên quan đến Mỹ, nên dừng lại để Iran có thể "quay lại con đường ngoại giao".

Hãng tin Nour News của nhà nước Iran dẫn nguồn tin từ Bộ Y tế cho biết, ít nhất 430 người đã thiệt mạng và 3.500 người bị thương ở Iran kể từ khi Israel bắt đầu các cuộc tấn công.

Tại Israel, 24 thường dân đã thiệt mạng và 1.272 người bị thương do các cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran, theo chính quyền địa phương. Hơn 450 tên lửa của Iran đã được bắn về phía Israel, theo Văn phòng Thủ tướng Israel.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: