Israel không kích Beirut, nhắm vào các cơ sở sản xuất drone của Hezbollah

Các cột khói dày đặc bốc lên từ thủ đô Lebanon khi hàng loạt người dân vội vã sơ tán, gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng.

Theo hãng tin Lebanon ANI, gần 12 vụ không kích đã diễn ra, trong đó hai vụ được mô tả là “rất dữ dội”. Quân đội Israel (IDF) tuyên bố rằng họ đang tấn công “các mục tiêu khủng bố của đơn vị không quân Hezbollah”.

Thời điểm Israel không kích Beirut. Video: X/QudsNen

Trước đó, người phát ngôn bằng tiếng Ả Rập của IDF, Avichay Adraee, đã cảnh báo trên mạng xã hội, kêu gọi cư dân ở các khu vực lân cận cơ sở của Hezbollah sơ tán ngay lập tức. Một thông báo khác của IDF cho biết họ sắp tấn công các cơ sở sản xuất drone được đặt giữa khu dân cư.

Đặc phái viên Liên hợp quốc tại Lebanon, Jeanine Hennis-Plasschaert, chia sẻ trên X rằng các cuộc không kích đã “gây ra hoảng loạn và lo sợ mới”, kêu gọi các bên sử dụng cơ chế ngoại giao để tránh leo thang căng thẳng.

Tổng thống Lebanon Joseph Aoun lên án mạnh mẽ “hành động gây hấn của Israel” và gọi đây là “vi phạm trắng trợn” hiệp định ngừng bắn ngày 27/11/2024, ngay trước thềm lễ Eid al-Adha của người Hồi giáo.

Ông Aoun cho rằng các cuộc tấn công là “bằng chứng rõ ràng” về việc Israel từ chối hòa bình công bằng trong khu vực. Thủ tướng Lebanon Nawaf Salam cũng chỉ trích các cuộc không kích là “vi phạm chủ quyền Lebanon” và trái với Nghị quyết 1701 của Liên hợp quốc năm 2006.

Israel cũng phát cảnh báo sơ tán cho làng Ain Qana, cách biên giới Israel khoảng 20 km ở miền nam Lebanon. Sau đó, IDF không kích một tòa nhà được cho là căn cứ của Hezbollah.

Xem thêm

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng sản xuất dầu diesel của Nga, cho rằng đây mới là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu toàn cầu khiến giá cả tăng cao, chứ không phải cuộc chiến Mỹ - Iran.

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

(CLO) Ngày 12/9, Triều Tiên đã tổ chức diễn tập tấn công hỏa lực quy mô lớn với sự tham gia của 5 đơn vị pháo binh và tên lửa, nhằm kiểm tra khả năng tác chiến của các hệ thống vũ khí mới, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: