Israel không kích cảng Yemen, cảnh báo phong tỏa đường biển

(CLO) Sáng 10/6, Hải quân Israel đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào các mục tiêu của lực lượng Houthi tại cảng Hodeidah trên Biển Đỏ, đánh dấu bước leo thang mới trong căng thẳng giữa Tel Aviv và nhóm vũ trang ở Yemen.

“Chúng tôi đã cảnh báo tổ chức khủng bố Houthi rằng nếu họ tiếp tục bắn về phía Israel, họ sẽ phải đối mặt với phản ứng mạnh mẽ và sẽ chịu lệnh phong tỏa đường biển và đường không”, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, tuyên bố trên mạng xã hội X.

Hiện chưa có báo cáo về thương vong sau vụ tấn công. Kênh truyền hình Al Masirah do Houthi điều hành xác nhận hai cuộc không kích đã nhằm vào bến tàu tại cảng Hodeidah.

untitled(3).png
Nhà máy điện của cảng Hodeidah bị phá hủy trong các cuộc không kích của Israel vào tháng 9/2024. Ảnh: Tân Hoa Xã

Theo Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), đòn tấn công là hành động đáp trả sau khi Houthi phóng tên lửa và máy bay không người lái vào lãnh thổ Israel – một phần trong chuỗi hành động được Houthi tuyên bố là “đoàn kết với Palestine” kể từ khi chiến sự Gaza nổ ra hồi tháng 10/2023.

Tuyên bố của IDF cho biết các tàu tên lửa thuộc hải quân Israel đã trực tiếp tham gia chiến dịch này. Giới chức quốc phòng Israel nhấn mạnh rằng cảng này từng nhiều lần bị tấn công trong năm qua nhưng vẫn tiếp tục được sử dụng cho mục đích quân sự.

Israel cáo buộc Houthi đang phối hợp với các nhóm vũ trang tại Iraq, Hezbollah ở Lebanon và Hamas tại Gaza để mở rộng mặt trận chống lại Israel trên toàn khu vực.

Phần lớn các tên lửa và UAV từ Houthi đều bị hệ thống phòng thủ Israel chặn lại hoặc rơi ngoài lãnh thổ, song IDF vẫn liên tục tiến hành các đòn đáp trả để ngăn chặn nguy cơ leo thang.

Trong bối cảnh Biển Đỏ – tuyến đường huyết mạch của thương mại toàn cầu – ngày càng trở thành tâm điểm xung đột, tuyên bố của Israel về khả năng phong tỏa đường biển và đường không đối với Yemen cho thấy mức độ nghiêm trọng mà Israel đang đánh giá đối với Houthi.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: