Lebanon thiếu thuốc nổ để phá hủy kho vũ khí của Hezbollah

(CLO) Quân đội Lebanon đang thiếu thuốc nổ trầm trọng để có thể phá hủy các kho vũ khí của Hezbollah trong quá trình giải giáp lực lượng này.

Kho thuốc nổ của quân đội Lebanon vốn đã cạn kiệt từ tháng 6. Tháng 8, 6 binh sĩ thiệt mạng trong khi tháo dỡ một kho vũ khí. Mỹ đã công bố gói viện trợ 14 triệu USD cho các hoạt động phá dỡ và 192 triệu USD hỗ trợ quân đội Lebanon, được phê duyệt ngay trước khi Chính phủ Mỹ đóng cửa.

Trong lúc chờ lô thuốc nổ và thiết bị từ Mỹ, quân đội Lebanon chỉ phong tỏa các kho vũ khí phát hiện được thay vì phá hủy chúng. Theo các nguồn tin, trong tháng 9 họ đã tìm thấy 9 kho mới ở phía nam nước này.

untitled(1).png
Ảnh minh họa: Unsplash

Mỹ đang gây sức ép mạnh mẽ buộc Lebanon phải giải trừ Hezbollah, tổ chức mà Mỹ liệt vào danh sách khủng bố. Phó đặc phái viên Trung Đông của Tổng thống Donald Trump, Morgan Ortagus, đã đến Beirut tuần này để thảo luận tiến độ giải giáp.

Dù vậy, tiến độ tại các khu vực khác của Lebanon vẫn chậm và đầy rủi ro chính trị. Quân đội muốn tránh leo thang căng thẳng, chờ đồng thuận giữa các phe phái trước khi đụng đến kho vũ khí của Hezbollah ở ngoài miền nam Lebanon.

Theo thỏa thuận ngừng bắn ký tháng 11/2024, chỉ lực lượng an ninh nhà nước được phép mang vũ khí, đồng nghĩa Hezbollah phải giải giáp hoàn toàn. Nhưng nhóm này chỉ cam kết ngừng bắn chứ không ký chính thức, và tuyên bố việc giải trừ chỉ áp dụng cho miền Nam Lebanon.

Ngày 5/9, Lebanon thông qua kế hoạch 5 giai đoạn nhằm tái lập độc quyền vũ khí của nhà nước. Chính phủ nước này cho biết lộ trình này phụ thuộc vào việc Israel có ngừng không kích hay không.

Trong bài phát biểu ngày 26/10, quyền lãnh đạo Hezbollah Naim Qassem ca ngợi cách tiếp cận “thận trọng và cân bằng” của quân đội Lebanon.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: