Israel chuyển sang không kích Lebanon sau khi ngừng bắn ở Gaza

(CLO) Israel đã tiến hành các cuộc không kích dữ dội vào miền nam Lebanon sáng sớm 11/10, ngay sau thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza.

Vụ tấn công xảy ra trước bình minh tại làng Msayleh, đánh trúng một cơ sở kinh doanh máy móc hạng nặng và làm hư hại hàng loạt phương tiện. Theo kênh truyền hình Al-Manar của Hezbollah, một xe chở rau đi ngang qua đúng thời điểm đó bị trúng đạn, khiến một công dân Syria thiệt mạng và một người khác bị thương.

Bộ Y tế Lebanon xác nhận tổng cộng một người Syria thiệt mạng, trong khi 6 người Lebanon và một người Syria khác bị thương, bao gồm 2 phụ nữ.

Israel thực hiện một loạt cuộc không kích vào các khu dân cư ở Lebanon. Nguồn: X/mhdksafa

Tổng thống Lebanon Joseph Aoun lên án gay gắt vụ tấn công, gọi đây là hành động “xâm lược tàn bạo nhằm vào cơ sở dân sự mà không có bất kỳ lý do chính đáng nào”. Ông nhấn mạnh, mức độ nghiêm trọng của vụ việc càng lớn hơn khi nó xảy ra chỉ ít ngày sau thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza.

Phía quân đội Israel cho biết mục tiêu của họ là một kho chứa máy móc được Hezbollah sử dụng để xây dựng lại cơ sở hạ tầng, khẳng định cuộc tấn công mang tính “phòng ngừa chiến lược”.

Từ sau khi cuộc chiến kéo dài 14 tháng giữa Israel và Hezbollah kết thúc vào cuối tháng 11 năm ngoái với lệnh ngừng bắn do Mỹ làm trung gian, Israel vẫn tiến hành không kích gần như hàng ngày, khiến hàng chục người thiệt mạng. Israel cáo buộc Hezbollah đang tái thiết năng lực quân sự sau các tổn thất nặng nề.

Theo Ngân hàng Thế giới, cuộc chiến gần đây nhất giữa hai bên đã khiến hơn 4.000 người ở Lebanon thiệt mạng, trong đó có hàng trăm thường dân, và gây thiệt hại ước tính khoảng 11 tỷ USD. Phía Israel ghi nhận 127 người thiệt mạng, gồm 80 binh sĩ.

Cuộc chiến này bắt nguồn từ ngày 8/10/2023, khi Hezbollah bắn tên lửa qua biên giới chỉ một ngày sau cuộc tấn công của Hamas vào miền nam Israel, châm ngòi cho cuộc xung đột lan rộng ở Gaza. Israel sau đó đáp trả bằng pháo kích và không kích vào Lebanon, dẫn đến leo thang quân sự và bùng nổ vào cuối tháng 9 năm ngoái.

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: