Tổng thống Lebanon kêu gọi đàm phán hòa bình với Israel

(CLO) Tổng thống Joseph Aoun hôm 13/10 tuyên bố Lebanon sẵn sàng bước vào các cuộc đàm phán với Israel để chấm dứt giao tranh.

“Theo tuyên bố từ Phủ Tổng thống, Lebanon trước đây đã đàm phán với Israel dưới sự bảo trợ của Mỹ và Liên hợp quốc (LHQ), dẫn đến thỏa thuận phân định ranh giới trên biển… vậy điều gì ngăn cản chúng ta thực hiện điều tương tự để tìm giải pháp cho các vấn đề còn tồn đọng?” ông Aoun nói.

Tổng thống Lebanon cho rằng tình hình khu vực đang dần tiến tới đối thoại và hòa giải. “Mọi việc đang tiến triển theo hướng đàm phán để thiết lập hòa bình và ổn định, và điều này đang mang lại kết quả. Các giải pháp có thể đạt được thông qua đối thoại và thương lượng”, ông nói.

Tuy nhiên, ông kêu gọi Israel trước hết phải cam kết chấm dứt các hoạt động quân sự chống lại Lebanon để quá trình đàm phán có thể bắt đầu. “Chúng ta không thể đứng ngoài con đường mà khu vực đang đi theo, đó là con đường giải quyết khủng hoảng”, ông Aoun nhấn mạnh.

 . Ảnh: X/@VividProwess.
Tổng thống Lebanon, Joseph Aoun, kêu gọi đàm phán với Israel. Ảnh: X/@VividProwess.

Kể từ tháng 10/2023, lực lượng Hezbollah tại Lebanon nhiều lần phóng rocket vào Israel nhằm ủng hộ Hamas trong cuộc chiến ở Gaza. Các cuộc giao tranh leo thang thành chiến tranh toàn diện vào tháng 9/2024 trước khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn hai tháng sau đó. Dù vậy, Israel vẫn tiếp tục tiến hành không kích vào lãnh thổ Lebanon với lý do nhắm vào các mục tiêu Hezbollah.

Mỹ từng khởi động nỗ lực phân định ranh giới trên bộ giữa Lebanon và Israel từ năm 2023, sau khi làm trung gian thành công cho thỏa thuận phân định ranh giới trên biển vào năm 2022. Tuy nhiên, xung đột giữa Hezbollah và Israel đã khiến quá trình này bị đình trệ. Đường ranh giới hiện tại giữa hai nước, do LHQ vạch ra năm 2000, vẫn còn 13 điểm tranh chấp, trong đó có 5 điểm Israel vẫn duy trì quân đội với lý do chiến lược.

Trong bài phát biểu tại LHQ hồi tháng 9, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho rằng “hòa bình giữa Israel và Lebanon là có thể”, đồng thời kêu gọi Beirut bắt đầu các cuộc đàm phán trực tiếp. Trước đó, Lebanon và Israel từng đạt được thỏa thuận phân định ranh giới trên biển qua các cuộc đàm phán gián tiếp tại trụ sở Lực lượng Lâm thời Liên hợp quốc (UNIFIL) ở Naqoura.

Tổng thống Aoun nhấn mạnh Lebanon không nên đứng ngoài xu thế đối thoại trong khu vực, đồng thời cho rằng ngay cả Israel “cũng phải đàm phán với Hamas sau khi nhận ra rằng chiến tranh và tàn phá không mang lại kết quả”. Ông bày tỏ hy vọng Israel sẽ chấm dứt các hành động quân sự chống lại Lebanon, tạo điều kiện để tiến trình đàm phán chính thức được khởi động.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: