Israel lần đầu dùng tia laser tiêu diệt UAV trong chiến đấu

(CLO) Bộ Quốc phòng Israel xác nhận nước này đã sử dụng tia laser công suất cao để bắn hạ máy bay không người lái (UAV) trong thực chiến.

Chuẩn tướng Daniel Gold, người đứng đầu bộ phận R&D quốc phòng Israel, cho biết hai hệ thống phòng không laser đã phá hủy được “hàng chục” mục tiêu, chủ yếu là UAV do nhóm vũ trang Hezbollah phóng từ Lebanon.

Ông Gold cho biết hệ thống laser đã được đưa vào sử dụng ngay từ những ngày đầu sau vụ tấn công của Hamas vào Israel hôm 7/10/2023. Israel không phải quốc gia duy nhất phát triển vũ khí laser, nhưng đang là nước đầu tiên ứng dụng thực chiến thành công công nghệ này.

Các loại UAV giá rẻ, bay chậm và dễ bị tổn thương trở thành mục tiêu lý tưởng cho laser – một loại vũ khí không cần tên lửa đắt đỏ mà vẫn có thể triệt hạ nhanh gọn.

untitled(2).png
Theo Chính phủ Israel, lần đầu tiên Israel đã sử dụng hệ thống năng lượng định hướng bằng laser để đánh chặn các mục tiêu thực tế. Ảnh: Bộ Quốc phòng Israel

Dù chi phí phát triển và triển khai hệ thống laser rất cao, chi phí bắn mỗi tia gần như bằng 0. Ví dụ, một quả tên lửa đánh chặn Vòm Sắt có thể tốn hàng chục nghìn USD, thì tia laser có thể bắn hạ hàng loạt mục tiêu nhỏ với chi phí rẻ hơn nhiều, miễn là thời tiết thuận lợi.

Tại Mỹ, quân đội cũng đang thử nghiệm các hệ thống tương tự. Theo tiết lộ hồi tháng 3/2024, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) xác nhận quân đội đã dùng laser bắn chặn UAV ở Trung Đông, nhưng không công bố chi tiết.

Về phía Israel, tập đoàn quốc phòng Rafael cho biết họ đang đẩy nhanh việc phát triển hệ thống Iron Beam (Tia Sắt, lấy cảm hứng từ Vòm Sắt dự kiến sẽ chính thức đi vào hoạt động trong nửa cuối năm 2025. Chủ tịch Rafael Yuval Steinitz khẳng định: “Chúng tôi là quốc gia đầu tiên trên thế giới biến công nghệ laser công suất cao thành hệ thống tác chiến thực sự”.

Ông Yoav Tourgeman, CEO Rafael, nhận định Iron Beam có thể “lật ngược phương trình phòng thủ” bằng khả năng đánh chặn chính xác, chi phí thấp và phản ứng cực nhanh – vượt trội so với mọi hệ thống phòng không hiện có.

Ngoài Iron Beam, hiện Israel cũng triển khai hai hệ thống laser di động, công suất thấp hơn nhưng linh hoạt và tiết kiệm hơn. Bộ Quốc phòng Israel còn công bố đoạn video cho thấy UAV bị laser đốt cháy cánh và rơi xuống đất.

Chuyên gia vũ khí người Anh David Hambling xác nhận đoạn phim là “hoàn toàn khả tín”. Ông cho rằng UAV là mục tiêu lý tưởng cho laser vì “chúng nhỏ, mỏng manh, bay chậm và không có khả năng né tránh như máy bay có người lái”.

Tuy vậy, Hambling cũng cảnh báo công nghệ UAV đang phát triển rất nhanh. Trong tương lai, các thiết bị bay không người lái có thể được trang bị lớp vỏ chống tia laser hoặc hệ thống đánh lừa, khiến việc bắn hạ chúng bằng laser khó khăn hơn nhiều.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: