Vương quốc Anh sẽ trang bị laser cho tàu chiến để chống lại UAV

(CLO) Bộ Quốc phòng Anh hôm thứ Sáu cho biết họ sẽ lắp đặt tia laser trên các tàu chiến để bắn hạ máy bay không người lái (UAV) từ năm 2027, sớm hơn 5 năm so với dự kiến ​​​​trước đây.

Bộ Quốc phòng Anh (MOD) cho biết tia laser có thể bắn vào bất kỳ mục tiêu nào có thể nhìn thấy trên không với chi phí khoảng 10 bảng Anh (12,52 USD) một phát và có độ chính xác tương đương với việc bắn trúng một đồng xu bảng Anh từ cách xa 1 km.

vuong quoc anh se trang bi laser cho tau chien de chong lai uav hinh 1

Tòa nhà Bộ Quốc phòng ở London, Anh.

MOD cho biết tia laser DragonFire trước đây dự kiến ​​sẽ được triển khai từ năm 2032 và có thể sử dụng chùm ánh sáng cực mạnh để cắt xuyên mục tiêu, có nghĩa là nó có thể được chứng minh là giải pháp thay thế lâu dài, chi phí thấp để bắn hạ máy bay không người lái. .

“Trong một thế giới nguy hiểm hơn, cách tiếp cận mua sắm của chúng tôi đang thay đổi theo nó… những cải cách rộng rãi của chúng tôi sẽ cung cấp bộ trang bị và vũ khí mới nhất cho Lực lượng Vũ trang nhanh hơn”, Bộ trưởng Quốc phòng Grant Shapps cho biết trong một tuyên bố về tia laser được gọi là DragonFire này.

"DragonFire thể hiện những gì tốt nhất của Vương quốc Anh trong công nghệ quân sự hàng đầu và chúng tôi sẽ không chậm trễ trong việc đưa nó vào tay quân đội của mình để đối mặt với các mối đe dọa mà chúng tôi đang gặp phải".

Laser là một cách tiết kiệm chi phí để nhắm mục tiêu vào máy bay không người lái, đang được sử dụng trong chiến tranh hiện đại như một cách rẻ tiền để tiêu diệt các mục tiêu quân sự đắt tiền.

Mặc dù máy bay không người lái có thể phá hủy các hệ thống vũ khí công nghệ cao nhưng việc bắn hạ chúng cũng có thể tốn kém. Ví dụ, tên lửa Sea Viper được Anh sử dụng để bắn hạ máy bay không người lái của Houthi ở Biển Đỏ, mỗi tên lửa có giá ít nhất ước tính khoảng 1 triệu bảng Anh (1,26 triệu USD).

Mai Anh (theo Reuters)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: