Israel mở rộng không kích sang thủ đô Syria, quyết tiêu diệt các quan chức Hezbollah

(CLO) Quân đội Israel đã tấn công một tòa nhà ở thủ đô Damascus của Syria, với mục đích nhắm vào một quan chức Hezbollah mà họ cho rằng có liên quan đến việc buôn lậu vũ khí vào Lebanon.

Hãng tin SANA của Syria cho biết, vụ tấn công diễn ra vào đêm thứ Ba (8/10) và đã đánh trúng một tòa nhà dân cư ở khu phố Mezzah của thủ đô Damascus. Khu vực này có một số tòa nhà ngoại giao và cơ quan chính phủ, bao gồm cả khu phức hợp ngoại giao Iran, nơi Israel đã tấn công vào tháng 4.

israel mo rong khong kich sang thu do syria quyet tieu diet cac quan chuc hezbollah hinh 1

Vụ không kích của Israel đã phá hủy 3 tầng của một tòa nhà tại Mezzeh, ngoại ô Damascus (Syria).

Theo SANA, 7 công dân, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em, đã thiệt mạng trong cuộc không kích này. Được biết, mục tiêu của Israel là nhắm vào một một quan chức Hezbollah mà họ cho rằng có liên quan đến việc buôn lậu vũ khí vào Lebanon. Hiện vẫn chưa rõ ông này có thiệt mạng hay không.

Cuộc không kích hôm thứ Ba diễn ra khi Israel mở rộng tấn công trên không và trên bộ tại Lebanon, đồng thời cũng báo hiệu rằng họ có kế hoạch đưa hải quân vào cuộc.

Trong nhiều năm, Israel đã định kỳ tiến hành các cuộc không kích ở Syria nhằm vào các chuyến hàng vũ khí dành cho Hezbollah, một chiến lược được Nhà nước Do Thái gọi là "cuộc chiến giữa các cuộc chiến".

Trong bối cảnh Trung Đông vẫn trong tình trạng căng thẳng trước khả năng Israel tấn công trả đũa Iran, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi đã đến Ả Rập Xê Út vào thứ Tư trong khuôn khổ chuyến công du ngoại giao nhằm ngăn chặn tình hình leo thang hơn nữa trong các cuộc chiến tranh ở khu vực.

israel mo rong khong kich sang thu do syria quyet tieu diet cac quan chuc hezbollah hinh 2

Bộ trưởng Ngoại giao Ả Rập Xê Út, Hoàng tử Faisal bin Farhan bin Abdullah tiếp người đồng cấp Iran, Abbas Araqchi tại Riyadh vào thứ Tư. Ảnh: SPA

Nhưng một cuộc gặp ngoại giao quan trọng khác đã được ấn định vào thứ Tư sẽ không diễn ra: Bộ trưởng Quốc phòng Israel, Yoav Gallant, được cho là sẽ đến Washington để thảo luận về tình hình Trung Đông với các quan chức Mỹ. Nhưng ông Gallant cho biết đã hoãn chuyến thăm theo yêu cầu của Thủ tướng Israel, Benjamin Netanyahu.

Số phận của hai chuyến thăm nêu bật những động thái phức tạp trong khu vực mà chính quyền Tổng thống Joe Biden phải điều hướng. Họ cần tìm cách xoa dịu các cuộc chiến ở Gaza và Lebanon và ngăn chặn sự bùng nổ của cuộc chiến thứ ba giữa Israel và Iran.

Quang Anh (theo NYT, WSJ)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: