Israel nã pháo vào Gaza, người Palestine bắn tên lửa đáp trả

Thứ sáu, 14/05/2021 06:58 AM - 0 Trả lời

(CLO) Israel đã nã pháo và tiến hành nhiều cuộc không kích hơn vào thứ Sáu (14/5) nhằm vào các chiến binh Palestine ở Dải Gaza trong bối cảnh tên lửa liên tục bắn sâu vào trung tâm thương mại của Israel.

Binh sĩ Israel kiểm tra đạn pháo ở khu vực gần biên giới với Gaza, miền nam Israel ngày 13 tháng 5 năm 2021 - Ảnh: REUTERS / Amir Cohen

Binh sĩ Israel kiểm tra đạn pháo ở khu vực gần biên giới với Gaza, miền nam Israel ngày 13 tháng 5 năm 2021 - Ảnh: REUTERS / Amir Cohen

Bài liên quan

Khi các hành động thù địch bước sang ngày thứ năm và không có dấu hiệu giảm bớt, quân đội Israel cho biết trong một tuyên bố ngay sau nửa đêm rằng các lực lượng trên không và trên bộ đang tấn công khu vực do Hamas điều hành. Các đoàn tên lửa từ Gaza nhanh chóng theo sau.

Mặc dù tuyên bố không đưa ra thêm chi tiết, nhưng phóng viên các vấn đề quân sự của Israel thường xuyên được các lực lượng vũ trang cho biết đây không phải là một cuộc xâm lược trên bộ và quân đội đang bắn pháo từ phía biên giới của Israel.

Cư dân ở phía bắc Gaza, gần biên giới Israel, cho biết họ không thấy dấu hiệu của lực lượng bộ binh Israel bên trong khu vực này, nhưng đã báo cáo về hỏa lực pháo binh hạng nặng và hàng chục cuộc không kích.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm thứ Năm (13/5) cho biết chiến dịch này "sẽ mất nhiều thời gian hơn". Các quan chức Israel cho biết Hamas, nhóm chiến binh mạnh nhất Gaza, phải bị giáng đòn răn đe mạnh mẽ trước bất kỳ lệnh ngừng bắn nào.

Âm thanh của những vụ nổ vang vọng khắp các phần phía bắc và phía đông của Gaza. Các nhân chứng cho biết nhiều gia đình sống ở khu vực gần biên giới đã bỏ nhà đi, một số tìm nơi trú ẩn tại các trường học do Liên hợp quốc điều hành.

Bạo lực cũng lan sang các cộng đồng hỗn hợp người Do Thái và Ả Rập ở Israel, một mặt trận mới trong cuộc xung đột kéo dài. Các giáo đường Do Thái bị tấn công và giao tranh nổ ra trên đường phố của một số thị trấn, khiến Tổng thống Israel phải cảnh báo về nội chiến.

Các quan chức y tế Palestine cho biết, ít nhất 109 người đã thiệt mạng ở Gaza, trong đó có 29 trẻ em. Chỉ riêng trong ngày thứ Năm (13/5), 52 người Palestine đã thiệt mạng trong khu vực này, con số cao nhất trong một ngày kể từ thứ Hai (10/5).

Nhà chức trách Israel cho biết 7 người đã thiệt mạng ở Israel: một binh sĩ tuần tra biên giới Gaza, 5 thường dân Israel, trong đó có 2 trẻ em và một công nhân Ấn Độ.

Lo lắng rằng những hành động thù địch tồi tệ nhất của khu vực trong nhiều năm có thể vượt khỏi tầm kiểm soát, Hoa Kỳ đã cử một phái viên đến. Tổng thống Joe Biden hôm thứ Năm (13/5) kêu gọi giảm leo thang bạo lực, nói rằng ông muốn thấy các vụ tấn công bằng tên lửa giảm xuống.

Các nỗ lực đình chiến của Ai Cập, Qatar và Liên Hợp Quốc vẫn chưa mang lại dấu hiệu tiến triển.

Các chiến binh đã bắn hàng loạt tên lửa vào Tel Aviv và các thị trấn xung quanh vào hôm thứ Năm (13/5). Cộng đồng gần biên giới Gaza và thành phố sa mạc phía nam Beersheba cũng bị nhắm mục tiêu.

Hệ thống chống tên lửa Iron Dome đánh chặn nhiều tên lửa trong số đó, quân đội Israel cho biết. Tuy nhiên, 5 người Israel đã bị thương do tên lửa bắn trúng một tòa nhà gần Tel Aviv hôm qua (13/5).

Thủ tướng Netanyahu cho biết Israel đã tấn công tổng cộng gần 1.000 mục tiêu dân quân trong lãnh thổ Gaza.

Vệt sáng được nhìn thấy khi hệ thống chống tên lửa Vòm Sắt của Israel đánh chặn tên lửa từ Dải Gaza về phía Israel, như được nhìn thấy từ Ashkelon, Israel ngày 13 tháng 5 năm 2021 - Ảnh: REUTERS / Amir Cohen

Vệt sáng được nhìn thấy khi hệ thống chống tên lửa Vòm Sắt của Israel đánh chặn tên lửa từ Dải Gaza về phía Israel, như được nhìn thấy từ Ashkelon, Israel ngày 13 tháng 5 năm 2021 - Ảnh: REUTERS / Amir Cohen

Hoãn cuộc họp của Liên hợp quốc

Các nhà ngoại giao cho biết Hoa Kỳ, một đồng minh thân cận của Israel, đã phản đối yêu cầu của Trung Quốc, Na Uy và Tunisia về một cuộc họp công khai diễn ra trực tuyến của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào thứ Sáu (14/5) để thảo luận về bạo lực.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken nói rằng, một cuộc họp như vậy sẽ tốt hơn vào tuần tới để dành thời gian cho hoạt động ngoại giao với hy vọng đạt được một sự giảm leo thang.

Israel tiến hành cuộc tấn công sau khi Hamas nã rocket vào Jerusalem và Tel Aviv để trả đũa vụ cảnh sát Israel đụng độ với người Palestine gần nhà thờ Hồi giáo al-Aqsa ở Đông Jerusalem trong tháng ăn chay Ramadan của người Hồi giáo.

Một số hãng hàng không nước ngoài đã hủy các chuyến bay đến Israel vì tình hình bất ổn.

Chuẩn tướng Hidai Zilberman, người phát ngôn chính của quân đội Israel, cho biết các cuộc tấn công nhằm vào các địa điểm sản xuất và phóng tên lửa của các chiến binh đã "làm gián đoạn hoạt động của Hamas", nhưng vẫn chưa đến mức phải dừng các cuộc tấn công.

Ông cho biết khoảng 80 đến 90 chiến binh đã bị giết trong các cuộc tấn công của Israel.

Tướng Zilberman cho biết Israel đang "tập trung lực lượng ở biên giới Gaza", một cuộc triển khai làm dấy lên suy đoán về một cuộc xâm lược trên bộ có thể xảy ra, động thái gợi nhớ lại các cuộc xâm lược tương tự trong các cuộc chiến giữa Israel và Gaza năm 2014 và năm 2009.

Tuy nhiên, các nguồn tin nói rằng một cuộc tấn công lớn trên bộ khó có thể xảy ra, với lý do thương vong cao trong số các nguy cơ.

Phát ngôn viên cánh vũ trang của Hamas, Abu Ubaida đã phản ứng lại việc tăng quân bằng sự thách thức, kêu gọi người Palestine vùng lên. Ông nói: "Hãy dâng lễ như bạn muốn, từ biển cả, đất liền và bầu trời. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho những cái chết khiến bạn phải nguyền rủa chính mình".

Cho đến nay, khoảng 1.750 quả rocket đã được bắn vào Israel, trong đó 300 quả rơi ở Dải Gaza, quân đội Israel cho biết.

Chấn Phong

Tags:

Tin khác

Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

(CLO) Israel đã tăng cường không kích vào Rafah sau khi tuyên bố sẽ sơ tán dân thường khỏi thành phố cực nam Gaza để chuẩn bị cho một cuộc tấn công tổng lực, bất chấp cảnh báo rằng điều này có thể gây thương vong hàng loạt.

Thế giới 24h
Ông Kim Jong Un thị sát vụ thử tên lửa phóng hàng loạt mới của Triều Tiên

Ông Kim Jong Un thị sát vụ thử tên lửa phóng hàng loạt mới của Triều Tiên

(CLO) Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un hôm thứ Năm (25/4) đã thị sát vụ thử nghiệm tên lửa phóng hàng loạt 240 mm do một đơn vị công nghiệp quốc phòng mới thành lập sản xuất, theo hãng thông tấn Triều Tiên KCNA đưa tin vào thứ Sáu.

Thế giới 24h
Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine từ chức sau cáo buộc tham nhũng

Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine từ chức sau cáo buộc tham nhũng

(CLO) Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine đã nộp đơn từ chức hôm thứ Năm (25/4) sau khi ông phải đối mặt với cáo buộc hình sự vì liên quan đến việc mua lại trái phép đất thuộc sở hữu nhà nước trị giá 7 triệu USD.

Thế giới 24h
DNA tiết lộ mô hình tình dục và hôn nhân ở đế chế cổ đại

DNA tiết lộ mô hình tình dục và hôn nhân ở đế chế cổ đại

(CLO) Nghiên cứu phân tích DNA cổ đại lấy từ các ngôi mộ của người Avar đã tiết lộ về nguồn gốc, cũng như mô hình tình dục và hôn nhân của đế chế từng rất hùng mạnh ở châu Âu này.

Thế giới 24h
Căng thẳng Mỹ - Nga lan ra cả ngoài không gian

Căng thẳng Mỹ - Nga lan ra cả ngoài không gian

(CLO) Ngày 24/4, Nga đã bác bỏ một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc do Mỹ soạn thảo kêu gọi các quốc gia ngăn chặn chạy đua vũ trang ngoài không gian. Động thái này cho thấy căng thẳng giữa hai cường quốc đã lan ra ngoài không gian.

Thế giới 24h