Hơn 6 triệu hộ gia đình mất điện, lãnh đạo Đài Loan xin lỗi toàn dân

(CLO) Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn đã lên tiếng xin lỗi người dân sau khi sự cố năng lượng gây mất điện trên diện rộng vào chiều ngày 13/5, làm ảnh hưởng đến hơn 6 triệu hộ dân và nhiều nhà máy sản xuất trên đảo.
Đường phố tại Đài Loan chìm trong bóng tối sau sự cố mất điện vào hôm 13/5. Ảnh: Nikkei.

Đường phố tại Đài Loan chìm trong bóng tối sau sự cố mất điện vào hôm 13/5. Ảnh: Nikkei.

Theo Nikkei Asia Review, nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn và các cơ quan liên quan đã lên tiếng xin lỗi và nhanh chóng khôi phục lại hế thống điện sau sự cố cắt điện trên diện rộng xảy ra vào chiều hôm 13/5. Sự cố đã khiến gần 6 triệu hộ gia đình và nhiều nhà máy sản xuất của các công ty trên đảo bị ảnh hưởng.

Đến tối cùng ngày, đại diện phía cơ quan kinh tế của Đài Loan cho biết việc cung cấp điện đã được khôi phục vào lúc 20h (giờ địa phương).

Vào khoảng 15h chiều ngày 13/5, một sự cố đã khiến bốn máy phát điện tại Nhà máy điện Hsinta ở phía nam thành phố Cao Hùng bị tạm ngừng. Điều này đã làm giảm nguồn cung cấp điện của hòn đảo xuống dưới mức an toàn, gây ra tình trạng mất điện trên diện rộng.

Chang Ting-shu, người phát ngôn của công ty Taipower, chia sẻ với Nikkei rằng: “Đã xảy ra sự cố trong lưới điện do một nhà máy điện không thể phân phối điện, do đó, chúng tôi đã phải thực hiện các biện pháp phân chia điện nhằm đảm bảo an toàn. Điều này dẫn đến việc nhiều nơi xảy ra tình trạng mất điện. Tuy nhiên, chúng tôi có đủ nguồn cung cấp điện ngày hôm nay. Vấn đề là về an toàn của lưới điện, không phải vì thiếu điện”.

Nhiều nhà máy, khu công nghiệp trên đảo Đài Loan cũng bị ảnh hưởng bởi sự cố trên. Đại diện Hsinchu Science Park, trung tâm của ngành công nghiệp bán dẫn Đài Loan, cho biết một số khu vực của khu công nghiệp này đã bị mất điện.

Tuy nhiên, các nhà máy quy mô lớn của các nhà sản xuất chip lớn nhất hòn đảo Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) và United Microelectronics cho biết họ vẫn được cung cấp điện bình thường, và chỉ ghi nhận điện áp yếu tại một số cơ sở sản xuất của công ty. Mặc dù vậy, TSMC cũng chia sẻ thêm rằng công ty đã áp dụng các biện pháp khẩn cấp và bổ sung máy phát điện dự phòng để giảm thiểu tác động.

Nhà máy Hsinta, chạy cả máy phát điện chạy bằng than và khí đốt tự nhiên, là nhà máy điện lớn thứ ba ở Đài Loan. Ảnh: Getty.

Nhà máy Hsinta, chạy cả máy phát điện chạy bằng than và khí đốt tự nhiên, là nhà máy điện lớn thứ ba ở Đài Loan. Ảnh: Getty.

Công ty điện lực Đài Loan Taipower đã đưa một kế hoạch phân bổ lại nguồn điện sau sự cố. Đã có năm đợt ngừng cung cấp điện luân phiên trong một giờ đồng hồ. Mỗi đợt ảnh hưởng đến khoảng hai triệu hộ gia đình trên khắp Đài Loan, tổng cộng có khoảng 6 triệu hộ gia đình bị ảnh hưởng.

Chang của Taipower nói với Nikkei Asia: “Vì sự an toàn của lưới điện, chúng tôi phải thực hiện các biện pháp phân chia điện”.

Lần cuối cùng Đài Loan bị mất điện trên diện rộng là vào năm 2017. Sự cố này đã ảnh hưởng đến khoảng 6,68 triệu hộ gia đình. Nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn đã xin lỗi toàn dân sau khi sự cố mất điện xảy ra. Đáng chú ý, người đứng đầu cơ quan phụ trách vấn đề kinh tế của Đài Loan ông Lee Chih Kung đã xin từ chức. Yêu cầu từ chức của ông Lee đã được Viện trưởng Viện hành pháp Đài Loan Lin Chuan chấp thuận.

Theo ghi nhận bước đầu của báo chí địa phương, sự cố đó xảy ra do “lỗi của con người”. Nguyên nhân là do lỗi vận hành khiến hệ thống điều khiển cung cấp khí đốt tự nhiên tại một nhà máy điện ở khu vực Taoyuan bị đình trệ, dẫn tới tình trạng mất điện trên diện rộng.

Sự cố đã “nhấn chìm” nhiều khu vực sầm uất của Đài Loan, trong đó cả thủ phủ Đài Bắc trong bóng tối trong nhiều giờ đồng hồ. Theo báo cáo, chỉ tính riêng tại thành phố Tân Đài Bắc khi sự cố trên xảy ra, đã có khoảng 27.000 trường hợp ghi nhận bị mắc kẹt trong thang máy,.

Chính quyền Đài Loan dự kiến sẽ loại bỏ hoàn toàn việc sử dụng năng lượng hạt nhân vào năm 2025. Với mục tiêu đáp ứng nhu cầu năng lượng, giới chức Đài Loan đang xây dựng một nhà ga khí đốt tự nhiên thứ ba và quy mô lớn ở ngoài khơi Taoyuan để tăng cường sử dụng khí đốt tự nhiên hóa lỏng làm nguồn điện chính của quốc gia. Tuy nhiên, việc xây dựng bến cảng bị các nhóm môi trường phản đối vì nguy cơ phá hủy môi trường sống của các rạn san hô tảo.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: