Israel phát động chiến dịch quân sự lớn ở Bờ Tây sau khi ngừng bắn ở Gaza

(CLO) Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã phát động một "chiến dịch quân sự quy mô lớn" tại thành phố Jenin ở Bờ Tây bị chiếm đóng - chỉ hai ngày sau khi lệnh ngừng bắn ở Gaza có hiệu lực.

Hoạt động quân sự - có sự tham gia của quân đội Israel, cảnh sát và cơ quan an ninh Shin Bet - để "diệt trừ chủ nghĩa khủng bố ở Jenin", theo Thủ tướng Netanyahu cho biết trong một tuyên bố. Ông nói chiến dịch này được gọi là "Bức tường sắt".

Đáp lại, Hamas đã ra tuyên bố kêu gọi “người dân ở Bờ Tây và thanh niên cách mạng đứng lên và chống lại quân đội chiếm đóng tại mọi điểm tiếp xúc với quân đội này”.

israel phat dong chien dich quan su lon o bo tay sau khi ngung ban o gaza hinh 1

Sau Gaza, người dân Palestine ở Bờ Tây bị chiếm đóng đang đối mặt với chiến dịch tấn công của quân đội Israel. Ảnh: CC/Kate

Hãng thông tấn nhà nước Palestine Wafa cho biết các lực lượng của Israel đã tấn công Jenin. Lực lượng này, bao gồm cả lính bắn tỉa và xe bọc thép, đã bao vây trại tị nạn của thành phố và ngăn không cho xe cứu thương vào.

Video từ các nhà báo địa phương cho thấy một số lượng lớn xe bọc thép, bao gồm cả xe ủi đất, tiến vào Jenin. Bộ Y tế Palestine cho biết ít nhất 10 người, gồm 1 trẻ em, đã thiệt mạng và 40 người bị thương trong thành phố.

Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc (OHCHR) cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Hai rằng lực lượng an ninh Israel đã bắn và giết chết một cậu bé Palestine 14 tuổi được cho là không có vũ khí vào Chủ nhật.

OHCHR cho biết "hàng chục người định cư" Israel đã xông vào một số thị trấn của Palestine vào Chủ nhật, đốt phá nhà cửa và xe cộ, chặn đường và ném đá.

Lữ đoàn Al Quds, cánh vũ trang của lực lượng Thánh chiến Hồi giáo Palestine (Jihad), cho biết các chiến binh của họ đang nổ súng vào quân đội Israel đang tiến quân xung quanh trại tị nạn.

Lực lượng Jihad cho biết chiến dịch quân sự của Israel là nỗ lực của ông Netanyahu nhằm cứu "liên minh chính phủ đang yếu kém" và phá hỏng "niềm vui" sau khi các tù nhân Palestine được thả ở Bờ Tây theo lệnh ngừng bắn ở Gaza.

Nhóm chiến binh này cho biết trong một tuyên bố: "Chúng tôi kêu gọi người dân trên khắp Bờ Tây bị chiếm đóng hãy đối đầu với chiến dịch tội phạm này bằng mọi cách, ngăn chặn các mục tiêu của nó và củng cố sự thất bại của kẻ thù trong việc khuất phục ý chí của người dân chúng tôi ở Bờ Tây và Dải Gaza".

Văn phòng Nhân quyền Liên hợp quốc (OHCHR) tại Ramallah hôm thứ Hai cho biết họ "báo động" trước làn sóng bạo lực mới này của những người định cư Israel và lực lượng an ninh ở Bờ Tây.

Cộng đồng quốc tế từ lâu đã lên án tình trạng bạo lực của người định cư Israel ngày càng gia tăng trong những năm gần đây và hầu như không bị trừng phạt.

Nguy cơ bạo lực gia tăng tại Bờ Tây càng lớn hơn sau khi Elise Stefanik, người được tân Tổng thống Mỹ Donald Trump lựa chọn làm Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc, đã tuyên bố rằng Israel có quyền kiểm soát "theo kinh thánh" đối với Bờ Tây bị chiếm đóng.

Bình luận của bà Stefanik được đưa ra hôm thứ Ba trong phiên điều trần phê chuẩn chức danh của bà trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, nơi bà cũng cam kết sẽ thúc đẩy sứ mệnh "Nước Mỹ trên hết" của ông Trump.

Các khu định cư của người Do Thái ở Bờ Tây bị coi là bất hợp pháp theo luật pháp quốc tế và tòa án tối cao của Liên hợp quốc đã tuyên bố vào tháng 7 rằng sự hiện diện của Israel ở Bờ Tây và Đông Jerusalem là bất hợp pháp.

Quân đội và người định cư Israel đã giết ít nhất 851 người Palestine ở Bờ Tây và chiếm đóng Đông Jerusalem kể từ ngày 7/10/2023, bao gồm 173 trẻ em. Trong khi đó, có 34 người Israel thiệt mạng do các cuộc đụng độ ở Bờ Tây trong năm 2024, theo số liệu của Liên hợp quốc.

Hoàng Hải (theo U.N, Wafa, AJ, CNN)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: