Israel và Hamas cáo buộc nhau trì hoãn kế hoạch hòa bình Gaza

(CLO) Israel và Hamas cáo buộc lẫn nhau cản trở việc triển khai giai đoạn hai của kế hoạch hòa bình do Mỹ làm trung gian tại Gaza.

Trong một tuyên bố video công bố ngày 14/12, thủ lĩnh Hamas tại Gaza Khalil al-Hayya xác nhận chỉ huy cấp cao Raed Saad đã bị sát hại trong một cuộc tấn công của Israel diễn ra một ngày trước đó. Ông cáo buộc Israel vi phạm thỏa thuận ngừng bắn và làm suy yếu tiến trình hòa bình do Mỹ bảo trợ.

Theo ông al-Hayya, việc Israel tiếp tục các hành động quân sự và tiến hành các vụ ám sát, trong đó có vụ tấn công nhằm vào Raed Saad, đang đe dọa nghiêm trọng tính khả thi của thỏa thuận. Ông kêu gọi các bên trung gian, đặc biệt là Tổng thống Mỹ Donald Trump, gây sức ép buộc Israel tuân thủ và thực hiện đầy đủ các cam kết trong thỏa thuận ngừng bắn.

untitled(1).png
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: X/netanyahu

Thỏa thuận ngừng bắn đạt được hồi tháng 10 gồm hai giai đoạn. Giai đoạn một kêu gọi chấm dứt giao tranh, trả tự do cho các con tin và tù nhân còn sống, trao trả thi thể những người đã thiệt mạng, đồng thời cho phép viện trợ nhân đạo được đưa vào Gaza. Khi các điều kiện này hoàn tất, giai đoạn hai sẽ được triển khai, bao gồm việc Israel rút quân, Palestine giải giáp vũ khí và chấm dứt xung đột một cách chính thức.

Tuy nhiên, theo chính quyền Gaza, kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 10/10, Israel vẫn tiến hành các cuộc tấn công gần như hằng ngày, thực hiện khoảng 800 cuộc không kích và khiến hàng trăm người thiệt mạng, đồng thời hạn chế việc tiếp cận viện trợ nhân đạo.

Về phía Israel, chính phủ nước này cho biết việc chuyển sang giai đoạn hai phụ thuộc vào việc Hamas bàn giao hài cốt của con tin Israel cuối cùng là Ran Gvili. Thủ tướng Benjamin Netanyahu ngày 14/12 đã lên tiếng bảo vệ vụ sát hại Raed Saad, đồng thời cáo buộc Hamas vi phạm các nguyên tắc của kế hoạch hòa bình do Tổng thống Mỹ đề xuất.

Những tuyên bố trái chiều xuất hiện trong bối cảnh truyền thông Israel đưa tin về căng thẳng giữa ông Netanyahu và Tổng thống Trump. Theo các báo cáo này, Mỹ đang thúc giục Israel nhanh chóng bước sang giai đoạn hai của thỏa thuận.

Trong khi đó, Israel tiếp tục khẳng định việc trao trả hài cốt của con tin cuối cùng là điều kiện tiên quyết, bất chấp Hamas và các tổ chức liên quan tại Gaza đã rất nỗ lực trao trả các con tin con sống và thi thể con tin trước đó, và việc tìm được thi thể con tin cuối cùng có thể không bao giờ thực hiện được bởi sự tàn phá nghiêm trọng ở Gaza.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: