Italia có thủ tướng mới là cựu giám đốc Ngân hàng Trung ương châu Âu

(CLO) Cựu giám đốc Ngân hàng Trung ương châu Âu Mario Draghi dự kiến ​sẽ chính thức được bổ nhiệm làm thủ tướng mới của Italia, để lãnh đạo một chính phủ đoàn kết dân tộc và hướng đất nước vượt qua sự tàn phá của đại dịch.
Draghi đã dành chín ngày qua để thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc. Ảnh: AFP

Draghi đã dành chín ngày qua để thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc. Ảnh: AFP

Bài liên quan

Cựu thủ tướng Italia Berlusconi nhiễm virus Corona

Trung Quốc có 46 ca nhiễm Covid-19 mới, Italia gia hạn phong tỏa

Tạp chí Vogue Italia in bìa trắng cho niềm hy vọng trước đại dịch Covid-19

Ông Draghi đang được ủng hộ làm thủ tướng Italia sau khi liên minh trung tả sụp đổ. Dự kiến ông Draghi sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Sergio Mattarella lúc 7h00 tối (giờ địa phương), văn phòng Tổng thống cho biết.

Trước đó, cựu giám đốc Ngân hàng Trung ương châu Âu đã dành 9 ngày để tập hợp một chính phủ đoàn kết dân tộc, nhằm ngăn chặn đại dịch chết người đã tấn công Italia đúng một năm trước dẫn đến một cuộc suy thoái sâu sắc.

Sau khi có được sự ủng hộ vào cuối ngày thứ Năm (11/2) của Phong trào Năm Sao theo chủ nghĩa dân túy (M5S), ông Draghi đã có gần như tất cả các đảng phái chính ủng hộ, từ cánh tả đến Liên đoàn cực hữu.

Nhà kinh tế 73 tuổi phải cung cấp danh sách các bộ trưởng trong cuộc gặp Tổng thống Mattarella, nhưng ông Draghi vẫn rất kiệm lời, chỉ phát biểu trước công chúng một lần kể từ khi được yêu cầu thành lập chính phủ.

Italia đặt nhiều hy vọng vào nhà lãnh đạo mới của mình sau khi thề sẽ làm 'bất cứ điều gì cần thiết' để cứu đồng tiền chung euro trong cuộc khủng hoảng nợ những năm 2010.

Tổng thống Mattarella đã yêu cầu ông tham gia vào ngày 3 tháng 2 sau khi thủ tướng sắp mãn nhiệm Giuseppe Conte từ chức sau nhiều tuần bất ổn chính trị trong liên minh M5S do ông dẫn đầu.

Tổng thống nhấn mạnh sự cấp thiết của việc nhanh chóng thành lập chính phủ mới để lấp đầy khoảng trống chính trị khi số người chết vì Covid-19 của Italia lên tới 100.000 người và đất nước đang phải đối mặt với cuộc suy thoái tồi tệ nhất kể từ Thế chiến thứ hai.

Italia đang hy vọng sẽ nhận được hơn 200 tỷ euro (243 tỷ USD) tài trợ và cho vay từ quỹ phục hồi của Liên minh châu Âu để giúp nước này đứng vững trở lại.

Nhưng ông Draghi sẽ phải cân bằng giữa nhu cầu giải quyết ngay lập tức so với nhu cầu cải cách cơ cấu dài hạn ở Italia - những căng thẳng đã khiến chính phủ của ông Conte cuối cùng đã sụp đổ.

Sự xuất hiện của ông Draghi được chào đón một cách vui mừng trên thị trường tài chính cũng như chứng khoán. EU đang mong đợi kế hoạch của Rome về cách chi tiêu quỹ phục hồi vào tháng 4, trong khi tỷ lệ thất nghiệp đang tăng lên. Theo thống kế, tỷ lệ thất nghiệp hiện tại đã vượt cùng kỳ năm trước là 426.000 người, sẽ còn tăng thêm vào cuối năm nay nếu lệnh cấm sa thải hiện có không được gia hạn.

Một ưu tiên khác của chính phủ mới là đẩy nhanh chương trình tiêm chủng vốn khởi đầu đầy hứa hẹn vào tháng 12 năm ngoái nhưng đã chậm lại trong bối cảnh lo ngại về sự lây lan của các biến thể mới đang gia tăng.

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: