Kẻ xả súng sát hại 10 người ở siêu thị Buffalo lĩnh án tù chung thân

(CLO) Một người theo chủ nghĩa da trắng thượng tôn đã giết 10 người da đen tại một siêu thị ở Buffalo, Mỹ đã bị kết án chung thân không ân xá.

Một thành viên gia đình của nạn nhân đã lao vào Payton Gendron từ khán phòng. Người đàn ông này nhanh chóng bị khống chế và các công tố viên sau đó nói rằng anh này sẽ không bị buộc tội. Quá trình tố tụng sau đó được tiếp tục với sự xúc động dâng trào từ những người bị thương trong vụ tấn công cũng như từ người nhà các nạn nhân.

ke xa sung sat hai 10 nguoi o sieu thi buffalo linh an tu chung than hinh 1

Hung thủ vụ xả súng tại Buffalo trrong phiên tòa. Ảnh: CBS

Bài liên quan

Thêm một vụ xả súng ở California, 7 người thiệt mạng

Xả súng California: Hung thủ là khách quen phòng tập nhảy

Nghi phạm xả súng ở California được xác nhận đã tử vong

Cộng đồng California bàng hoàng sau vụ xả súng

Gendron, người có lòng căm thù bị thúc đẩy bởi các thuyết âm mưu phân biệt chủng tộc trên mạng, đã khóc và xin lỗi các nạn nhân và gia đình của họ.

Các nạn nhân của Gendron tại Tops Friendly Market, siêu thị duy nhất ở phần lớn Black East Side của Buffalo, bao gồm một cha xứ, người bảo vệ cửa hàng tạp hóa, một người đàn ông đang mua bánh sinh nhật, một bà ngoại của bé chín tuổi và mẹ của một cựu lính cứu hỏa Buffalo. Các nạn nhân trong độ tuổi từ 32 đến 86.

Gendron đã nhận tội vào tháng 11 với các tội danh bao gồm giết người và khủng bố do lòng căm thù thúc đẩy. “Không thể có lòng thương xót dành cho anh, không có sự thấu hiểu, không có cơ hội thứ hai", Thẩm phán Susan Eagan nói khi kết án. 

Gendron, 19 tuổi, sẽ ra tòa liên bang vào thứ Năm liên quan tới một vụ án riêng biệt, nơi hắn có thể bị đề nghị án tử hình. Luật sư của Gendron cho biết vào tháng 12 rằng anh sẵn sàng nhận tội trước tòa án liên bang để tránh bị xử tử.

Hung thủ đã đội mũ bảo hiểm được trang bị camera để phát trực tiếp khi thực hiện vụ tấn công ngày 14/5. Trong tuyên bố ngắn gọn của mình, Gendron thừa nhận anh “đã bắn và giết người vì họ là người da đen”.

“Tôi đã tin những gì tôi đọc được trên mạng và hành động vì sự hận thù, và bây giờ tôi không thể rút lại được, và tôi không muốn bất cứ ai lấy cảm hứng từ tôi”, anh nói với các nạn nhân và người thân của họ.

Chỉ có ba người sống sót trong vụ tấn công. Trong các tài liệu được đăng trực tuyến, Gendron cho biết hắn hy vọng cuộc tấn công sẽ giúp duy trì quyền lực của người da trắng ở Mỹ. Hắn viết rằng mình chọn cửa hàng tạp hóa Tops vì nó nằm trong khu dân cư chủ yếu là người da đen. Công tố viên Justin Caldwell cho biết Gendron hy vọng sẽ khơi mào một cuộc chiến tranh chủng tộc.

Chủ tịch NAACP Derrick Johnson kêu gọi các nhà lãnh đạo liên bang thừa nhận “mối đe dọa bạo lực thường trực” đối với các cộng đồng da đen và kêu gọi các phương tiện truyền thông ngừng lan truyền thông tin sai lệch nuôi dưỡng các thuyết âm mưu phân biệt chủng tộc.

Vụ xả súng hàng loạt ở Buffalo, ngay sau đó là một vụ khác giết chết 19 học sinh và hai giáo viên tại một trường tiểu học ở Texas, đã thúc đẩy những lời kêu gọi kiểm soát súng chặt chẽ hơn.

Các nhà lập pháp New York đã nhanh chóng thông qua luật cấm bán súng trường bán tự động cho hầu hết những người dưới 21 tuổi. Bang này cũng cấm bán một số loại áo chống đạn.

Vào tháng 6, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký một dự luật thỏa hiệp về bạo lực súng đạn nhằm tăng cường kiểm tra lý lịch, ngăn chặn nhiều kẻ phạm tội bạo lực gia đình sử dụng súng và giúp các bang dễ dàng tước vũ khí của những kẻ bị cho là nguy hiểm.

Quốc Thiên (theo AP)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: