Kết án 10 người bôi nhọ Đệ nhất phu nhân Pháp

(CLO) Tòa án ở Paris tuyên bố 10 người có hành vi bắt nạt trực tuyến đối với Đệ nhất phu nhân Pháp, sau khi họ phát tán thông tin sai lệch về giới tính của bà.

Theo phán quyết hôm 5/1, các bị cáo bị tuyên những mức án khác nhau, từ buộc tham gia các khóa đào tạo nâng cao nhận thức về bắt nạt trực tuyến cho đến án tù treo lên tới 8 tháng.

Tòa án nhận định những bình luận này mang tính “đặc biệt xúc phạm, sỉ nhục và ác ý”, dựa trên các cáo buộc sai sự thật liên quan đến việc bà Brigitte Macron bị cho là người chuyển giới, gán ghép khoảng cách tuổi tác giữa bà và Tổng thống Emmanuel Macron với hành vi ấu dâm.

Nhóm bị cáo gồm 8 người đàn ông và hai phụ nữ, trong độ tuổi từ 41 đến 65, bị xác định đã đăng tải nhiều nội dung ác ý, lan truyền rộng rãi trên mạng, với một số bài viết thu hút hàng chục nghìn lượt xem. Các nội dung này xoay quanh thuyết âm mưu cho rằng bà Brigitte Macron sinh ra với tên Jean-Michel Trogneux, trong khi đây thực chất là tên của anh trai bà.

undefined
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và phu nhân Brigitte Macron. Ảnh: CC/Wiki

Trong cuộc phỏng vấn phát sóng trên kênh truyền hình TF1 hôm trước đó, bà cho biết quyết định khởi kiện nhằm “làm gương” trong cuộc đấu tranh chống quấy rối trực tuyến. Con gái bà, Tiphaine Auzière, đã ra làm chứng, mô tả những tác động tiêu cực của các chiến dịch bôi nhọ đối với đời sống cá nhân và gia đình, cho rằng sự việc không chỉ ảnh hưởng đến mẹ cô mà còn lan sang cả các thành viên khác, bao gồm các cháu.

Trong số các bị cáo, Delphine Jegousse, 51 tuổi, còn được biết đến với tên Amandine Roy, người tự nhận là nhà ngoại cảm và tác giả, bị cho là đóng vai trò then chốt trong việc lan truyền tin đồn sau khi đăng tải một video dài 4 giờ trên YouTube vào năm 2021. Bà bị tuyên án 6 tháng tù treo. Aurélien Poirson-Atlan, 41 tuổi, hoạt động trên mạng xã hội với tên Zoé Sagan, bị tuyên án 8 tháng tù treo; tài khoản X của ông đã bị đình chỉ vào năm 2024 trong bối cảnh liên quan đến nhiều cuộc điều tra tư pháp.

Những bị cáo còn lại bao gồm một quan chức dân cử, một giáo viên và một chuyên gia khoa học máy tính. Một số người khai trước tòa rằng các bình luận của họ chỉ mang tính hài hước hoặc châm biếm và cho biết không hiểu vì sao lại bị truy tố.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh vợ chồng Tổng thống Pháp cũng đã đệ đơn kiện phỉ báng tại Mỹ đối với một nhân vật có ảnh hưởng trên mạng xã hội thuộc phe bảo thủ.

Ông Emmanuel Macron, 48 tuổi, giữ chức tổng thống Pháp từ năm 2017. Ông và bà Brigitte Macron kết hôn năm 2007, sau khi quen biết nhau tại một trường trung học, nơi ông là học sinh và bà là giáo viên.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: