Trao đổi tại chương trình, bà Lương Thị Thuận - Chủ tịch Hội Bảo trợ trẻ em TP HCM - khẳng định vai trò quan trọng của việc kết nối các tổ chức trong và ngoài nước nhằm nâng cao hiệu quả chăm sóc, bảo vệ trẻ em.
Theo bà Thuận, Hội Bảo trợ trẻ em TP HCM là tổ chức xã hội phi lợi nhuận đã hoạt động gần 40 năm, tập trung hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên nhiều lĩnh vực như giáo dục, y tế, văn hóa, vui chơi giải trí và các vấn đề tâm sinh lý. Trong suốt quá trình hoạt động, hội đã nhận được sự đồng hành tích cực từ các tổ chức phi chính phủ, góp phần triển khai nhiều dự án ý nghĩa.
“Từ các nguồn lực vận động được, hàng trăm ngàn trẻ em và gia đình đã được hỗ trợ, tạo điều kiện học tập, chăm sóc sức khỏe và hòa nhập cộng đồng,” bà Thuận chia sẻ.
Từ thực tế đô thị đặc thù như TP HCM - nơi tập trung đông dân cư, trong đó có nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, bà Thuận cho biết bức tranh về trẻ em đã có nhiều thay đổi. Nếu trước đây, tình trạng trẻ em lang thang, bán hàng rong, đánh giày… là hình ảnh phổ biến, thì nay đã giảm đáng kể nhờ sự vào cuộc của nhiều ngành, nhiều cấp cùng với sự hỗ trợ của các tổ chức trong và ngoài nước.
Tuy nhiên, những vấn đề mới lại phát sinh, nổi bật là nhóm trẻ em trong các gia đình nhập cư. Khi cha mẹ di chuyển đến TP HCM tìm việc làm, trẻ em cũng đi theo, nhưng việc tiếp cận các dịch vụ phúc lợi xã hội vẫn còn nhiều rào cản.
“Người nhập cư luôn có những khó khăn nhất định trong việc tiếp cận chính sách, dịch vụ xã hội. Vì vậy, trẻ em trong các gia đình này cũng chịu nhiều thiệt thòi”, bà Thuận nói.
Vì vậy cần tiếp tục kết nối chặt chẽ hơn giữa các tổ chức để triển khai những dự án thiết thực, hướng đến đúng nhóm đối tượng đang cần hỗ trợ. Không chỉ dừng ở hỗ trợ trước mắt, các hoạt động cần hướng đến mục tiêu lâu dài, giúp trẻ được đi học, được chăm sóc sức khỏe, có giấy tờ tùy thân, được vui chơi, phát triển trong môi trường bình đẳng.
“Từ thực tế đó, chúng tôi mong muốn tiếp tục mở rộng kết nối với các tổ chức trong và ngoài nước để triển khai những dự án thiết thực, hướng đến các nhóm trẻ em còn nhiều khó khăn,” bà Thuận nhấn mạnh.
Tăng cường y tế, tâm lý và mạng lưới bảo vệ trẻ em
Trao đổi tại buổi lễ, ông Nguyễn Trường Nam - Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng TP HCM - cho biết đơn vị đang đảm nhận vai trò điều trị cho bệnh nhi không chỉ tại TP HCM mà còn từ nhiều tỉnh thành phía Nam, miền Trung và Tây Nguyên.
Với hệ thống trang thiết bị hiện đại và đội ngũ chuyên môn cao, bệnh viện đã triển khai nhiều chương trình hợp tác với các tổ chức quốc tế nhằm hỗ trợ điều trị cho trẻ em mắc bệnh nặng như tim bẩm sinh, ung thư. Đặc biệt, các chương trình này giúp giảm gánh nặng chi phí cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
“Những ca bệnh tim bẩm sinh hay ung thư thường có chi phí điều trị rất lớn, thời gian kéo dài. Nhờ sự đồng hành của các tổ chức và nhà tài trợ, nhiều trẻ em đã được cứu chữa kịp thời,” ông Nam chia sẻ.
Ngoài điều trị, bệnh viện còn đẩy mạnh hoạt động tầm soát, phát hiện sớm bệnh thông qua các chương trình khám cộng đồng, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa. Đây được xem là giải pháp quan trọng giúp nâng cao hiệu quả điều trị và giảm tỷ lệ bệnh nặng.
Cùng quan điểm, ông Phạm Đình Nghinh - Phó chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP HCM - cho rằng của việc xây dựng mạng lưới bảo vệ trẻ em từ cơ sở đóng vai trò quan trọng. Theo ông, dù có nhiều dự án lớn, nếu đội ngũ thực hiện tại địa phương không được nâng cao năng lực thì hiệu quả vẫn bị hạn chế.
Trong thời gian tới, hội sẽ tập trung vào một số ưu tiên như: phát triển trẻ em giai đoạn đầu đời, hỗ trợ trẻ em trong gia đình nhập cư, giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan đến giấy tờ tùy thân, cũng như chăm sóc sức khỏe tâm lý, tâm thần cho trẻ.
“Đây là lĩnh vực cần sự tham gia của các tổ chức có chuyên môn sâu để hỗ trợ hiệu quả hơn,” ông Nghinh nói.
Bên cạnh đó, việc hỗ trợ trẻ em khuyết tật, nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác bảo vệ trẻ em và tăng cường truyền thông cũng là những nội dung được ưu tiên.
Các đại biểu thống nhất rằng, để giải quyết hiệu quả các vấn đề liên quan đến trẻ em, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội và các tổ chức phi chính phủ. Không chỉ dừng ở các hội nghị thường niên, sự kết nối cần diễn ra thường xuyên, liên tục trong quá trình triển khai thực tế.