Kết thúc môn Ngữ văn, nhiều thí sinh đánh giá tự tin trên 8 điểm

(CLO) Sáng nay 18/6, các thí sinh đã kết thúc môn thi Ngữ văn, đây là môn thi đầu tiên của kỳ thi vào THPT tại Hà Nội. Đa số các em đều làm được bài, hầu hết đều khẳng định bài của mình nằm ở mức 8 điểm trở lên.

Sáng nay, thí sinh bước vào môn thi Ngữ văn, đây là môn đầu tiên trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT ở Hà Nội.

Nhằm tăng cường bảo đảm an toàn cho kỳ thi, hạn chế nguy cơ gian lận bằng thiết bị hiện đại theo quy định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các điểm thi năm nay có thêm phần việc là bố trí địa điểm an toàn, cách phòng thi tối thiểu 25m để bảo quản vật dụng, tư trang cá nhân của thí sinh. Với điều kiện thực tế, cách thức chung được các điểm thi áp dụng là bố trí thùng giấy để thí sinh bỏ vật dụng vào, sau đó niêm phong, ghi tên phòng thi và chuyển đến nhà giáo dục thể chất.

Tại Hà Nội với gần 107.000 thí sinh đã dự thi môn Ngữ văn của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm 2022 – 2023 trong sáng 18/6. Ghi nhận của PV tại điểm thi trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, hầu hết các em đều trong tâm trạng tốt, nhiều em dự đoán kết quả bài của mình trên 8 điểm.

ket thuc mon ngu van nhieu thi sinh danh gia tu tin tren 8 diem hinh 1

Thí sinh kết thúc bài thi ra về cùng gia đình.

Vi An (học sinh trường THCS Chu Văn An) sau khi hoàn thành bài thi của mình với tâm trạng thoải mái chia sẻ: “Đề năm nay không quá khó so với thực lực học của em, toàn bộ các câu đã được em làm xong và còn dư hẳn 15 phút để soát lại các lỗi chính tả. Nguyện vọng học ở trường chuyên Nguyễn Huệ này nên em đã ôn rất kỹ, ước tính môn Ngữ văn em sẽ được 8,5 điểm.”

Tương tự Vi An, bạn Lã Hồng Anh, cũng là học sinh trường THCS Chu Văn An cho biết: “Trong tất cả các môn thi vào lớp 10, em học tốt nhất môn Ngữ văn và Anh văn nên sáng nay với đề thi này, khá vừa sức của em. Toàn bộ các câu trong bài em đều hoàn thành và không thấy câu nào quá khó, đối với bài thi hôm nay em ước tính điểm của mình cũng phải được khoảng 9 điểm.”

Trong khi đó cũng có 1 số câu gặp khó đối với các thí sinh, bạn Đỗ Đăng Chiến (Ứng Hòa, Hà Nội) đi cùng mẹ từ 4h sáng đến điểm thi trường THPT chuyên Nguyễn Huệ cho biết: “Mặc dù đề thi ở năm nay có câu đã trùng với đề trước đó em đã giải nên em cũng khá thoải mái khi làm bài. Những cũng có 1 số câu làm em khá khó hiểu, như ở câu số 3 ở phần 1 khiến em gặp khó khăn. Mặc dù thế, bài này em cũng đã hoàn thành xong, hi vọng điểm của em sẽ nằm ở con số 8 điểm.”

ket thuc mon ngu van nhieu thi sinh danh gia tu tin tren 8 diem hinh 2

Những thí sinh ra khỏi điểm thi sớm nhất, đội ngũ thanh niên tình nguyện vây quanh chúc mừng và tiếp nước.

ket thuc mon ngu van nhieu thi sinh danh gia tu tin tren 8 diem hinh 3

Được biết, năm nay, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội có 3 bài thi: toán, ngữ văn (thi tự luận 120 phút/môn), ngoại ngữ (thi trắc nghiệm 60 phút).

ket thuc mon ngu van nhieu thi sinh danh gia tu tin tren 8 diem hinh 4

Hôm nay 18/6 thí sinh sáng thi ngữ văn, chiều sẽ thi ngoại ngữ. Vào ngày 19/6 thi toán. Thí sinh dự thi vào trường chuyên sẽ thi thêm các môn chuyên. Mỗi thí sinh có 3 nguyện vọng vào các trường THPT công lập khối không chuyên.

ket thuc mon ngu van nhieu thi sinh danh gia tu tin tren 8 diem hinh 5

Trong đó, các nguyện vọng 1 và 2 phải trong khu vực tuyển sinh tương ứng với địa bàn thí sinh có hộ khẩu thường trú. Nguyện vọng 3 có thể đăng ký ở khu vực bất kỳ trong 12 khu vực tuyển sinh của Hà Nội.

Xem thêm

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: