Sáng 27/1 (tức mùng 6 tháng Giêng năm Quý Mão), hàng vạn du khách đã tìm về khu di tích thắng cảnh Hương Sơn (xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội) để trẩy hội, cầu một năm nhiều sức khoẻ, bình an…
Theo ghi nhận, trong ngày khai hội chùa Hương, hàng vạn người dân đã đổ về đây. Các thuyền di chuyển kín mặt sông lên chùa.
Năm nay, tình hình dịch bệnh không còn căng thẳng như những năm trước đó. Người dân đi chùa với tâm lý thoải mái, vui tươi.
Được biết, lễ hội chùa Hương năm 2023 với chủ đề: Lễ hội chùa Hương an toàn, văn minh, thân thiện. Lễ hội diễn ra trong 3 tháng, từ ngày 23-1 đến hết ngày 23-4 (tức từ ngày mùng 2 tháng Giêng đến hết ngày 4 tháng 3 năm Quý Mão).
Ông Đặng Văn Cảnh, Phó chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức, Trưởng ban tổ chức Lễ hội chùa Hương, cho biết từ ngày 24 đến ngày 26-1 (mùng 3 đến mùng 5 tết), chùa Hương đã đón hơn 10 vạn lượt khách tham quan, vãn cảnh. Dự kiến, trong ngày khai hội, chùa Hương sẽ đón khoảng 3 vạn khách tham quan.
Theo ban tổ chức, giá vé vào cửa Khu di tích thắng cảnh Hương Sơn được niêm yết là 130.000 đồng (80.000 vé vào cửa và 50.000 phí đi đò).
Người dân với lễ vật mang tới chùa Hương làm lễ đầu năm.
Đường lên động Hương Tích có hàng ngàn người nuối đuôi nhau.
Việc di chuyển khó khăn bởi lượng người quá đông, trong khi lối di chuyển lên động khá hẹp.
Ban tổ chức lễ hội chùa Hương dự kiến, năm nay số lượng du khách về trẩy hội sẽ đông vì 2 năm qua do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19
Khu vực cáp treo, hàng nghìn người dân xếp hàng dài nối đuôi nhau nhích từng chút một.
Giá vé cáp treo được niêm yết là 220.000 vé khứ hồi dành cho người lớn, 150.000 dành cho người lớn 1 chiều.
Người dân chen lấn khi đi vào cáp treo ở chùa Hương.