Khai mạc Kỳ họp thứ 23 HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV

(CLO) Ngày 5/12, tại thành phố Hạ Long, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV đã chính thức khai mạc Kỳ họp thứ 23 (kỳ họp thường lệ cuối năm) nhằm đánh giá kết quả phát triển KT-XH năm 2024; thảo luận phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2025 và quyết nghị một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Ninh, tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2024, có sụt giảm so với cùng kỳ, song vẫn cao hơn bình quân chung cả nước; thu ngân sách nhà nước ước đạt 100% kế hoạch; đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt trên 2 tỷ USD (nằm trong tốp đầu cả nước). Tổng khách du lịch đạt 19 triệu lượt (trong đó khách quốc tế đạt 3,5 triệu lượt), tăng 20% cùng kỳ. Phát triển văn hóa, xã hội và con người có nhiều tiến bộ; an sinh xã hội được đặc biệt quan tâm.

khai mac ky hop thu 23 hdnd tinh quang ninh khoa xiv hinh 1

Ông Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp. Ảnh: Báo Quảng Ninh.

Phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp, ông Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ: Đạt được những kết quả nổi bật ở năm 2024 là nhờ sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc trong tỉnh; trong đó, có sự đóng góp rất quan trọng của HĐND và các đại biểu HĐND các cấp.

Ngày 2/12/2024, BCH Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 31 về phương hướng, nhiệm vụ năm 2025, xác định 19 chỉ tiêu chủ yếu về xây dựng đảng, kinh tế, xã hội và môi trường; trong đó phấn đấu tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 12%; tổng thu ngân sách nhà nước vượt chỉ tiêu Trung ương giao; không còn hộ nghèo và hộ cận nghèo (theo tiêu chuẩn nghèo đa chiều của tỉnh); có 60% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và ít nhất 30% xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; phục hồi tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 42%...

Kỳ họp thứ 23 là bước cụ thể hoá rất kịp thời chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và khát vọng phát triển của địa phương, các đại biểu HĐND cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, thảo luận thẳng thắn, tích cực, thiết thực đối với các nội dung trình Kỳ họp để thống nhất quyết nghị thông qua.

khai mac ky hop thu 23 hdnd tinh quang ninh khoa xiv hinh 2

Đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh thực hiện nghi lễ chào cờ trong phiên khai mạc Kỳ họp. Ảnh: Báo Quảng Ninh.

Tại Kỳ họp đại biểu HĐND sẽ thảo luận và quyết nghị các nội dung quan trọng liên quan đến kế hoạch điều hành phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách và đầu tư công; thông qua các quy chế quản lý kiến trúc đô thị; giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; thí điểm thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công một cấp trực thuộc UBND tỉnh và một số nghị quyết, quy định cụ thể...

Đây là những vấn đề rất lớn, cần thiết không chỉ bảo đảm cho sự ổn định, đổi mới phát triển của tỉnh trong năm 2025, mà còn quyết định hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của cả giai đoạn 2020 - 2025. Ngay sau kỳ họp này, các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương sẽ khẩn trương cụ thể hóa, đưa nghị quyết vào cuộc sống, phát huy hiệu quả.

Dự kiến Kỳ họp sẽ diễn ra trong 2,5 ngày (từ ngày 5 -7/12).

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: