Khai mạc Lễ hội Cam và các sản phẩm Hà Tĩnh năm 2024

(CLO) Tối 15/11, Sở Công thương tổ chức Lễ hội Cam và các sản phẩm Hà Tĩnh năm 2024 tại khu vực công viên Trần Phú, TP Hà Tĩnh.

Lễ hội cam và các sản phẩm Hà Tĩnh năm 2024 có 100 gian hàng, trong đó 87 gian của các huyện, thị, thành phố và 13 gian của các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể cấp tỉnh. Một số địa phương có số lượng gian hàng lớn như: Hương Khê, Can Lộc, Thạch Hà, Hương Sơn, thành phố Hà Tĩnh và Cẩm Xuyên…

khai mac le hoi cam va cac san pham ha tinh nam 2024 hinh 1

Lãnh đạo tỉnh và đại biểu cắt băng khai mạc Lễ hội Cam và các sản phẩm Hà Tĩnh năm 2024.

Phát biểu khai mạc lễ hội, Phó Giám đốc Sở Công thương Võ Tá Nghĩa cho biết, Lễ hội Cam và các sản phẩm Hà Tĩnh năm 2024 là hoạt động thường niên nhằm giới thiệu, quảng bá, tiêu thụ cam và các sản phẩm, đặc sản của Hà Tĩnh đến với người tiêu dùng trong và ngoài nước. Sau 6 năm thực hiện, lễ hội đã tạo được sự lan tỏa, thu hút sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất và đông đảo người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh.

“Cây cam là một trong 15 cây trồng chủ lực của Hà Tĩnh, có mùa thu hoạch kéo dài từ tháng 10 đến tháng 2 năm sau. Sản phẩm cam Hà Tĩnh có mùi thơm đặc trưng, vị ngọt đậm, quy trình sản xuất được đầu tư thâm canh, đảm bảo kỹ thuật và được chứng nhận đảm bảo an toàn thực phẩm”, ông Võ Tá Nghĩa nhấn mạnh.

khai mac le hoi cam va cac san pham ha tinh nam 2024 hinh 2

Các đại biểu và người dân tham gia lễ khai mạc

Hiện nay, tổng diện tích trồng cam trên địa bàn toàn tỉnh đạt trên 7.339 ha, trong đó diện tích cho quả đạt trên 6.104 ha với năng suất khoảng 114 tạ/ha, tổng sản lượng đạt 69.585 tấn/năm. Đến nay, đã có 115 cơ sở sản xuất cam được cấp chứng nhận VietGAP với diện tích hơn 680 ha và diện tích cây trồng được chứng nhận đạt tiêu chuẩn hữu cơ là gần 80 ha.

Trên địa bàn toàn tỉnh hiện có hơn 7.000ha cam, tổng sản lượng đạt gần 70.000 tấn/năm, có 166 sản phẩm được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh, cấp khu vực và cấp quốc gia; 282 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên. Đây là những sản phẩm có thế mạnh, có tiềm năng để phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng trong và ngoài nước.

khai mac le hoi cam va cac san pham ha tinh nam 2024 hinh 3
khai mac le hoi cam va cac san pham ha tinh nam 2024 hinh 4

Nhiều gian hàng được đầu tư đẹp mắt thu hút sự quan tâm của khách hàng

Tại lễ hội, lãnh đạo tỉnh và đại biểu cắt băng khai mạc Lễ hội Cam và các sản phẩm Hà Tĩnh năm 2024. Ngay sau lễ khai mạc, các đại biểu tham quan các gian trưng bày tại lễ hội.

Đây là hoạt động thường niên, nhằm giới thiệu, quảng bá, tôn vinh thương hiệu Cam Hà Tĩnh và các sản phẩm, đặc sản của tỉnh đến với người tiêu dùng. Đồng thời, giúp các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất gặp gỡ, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm hàng hóa.

khai mac le hoi cam va cac san pham ha tinh nam 2024 hinh 5
khai mac le hoi cam va cac san pham ha tinh nam 2024 hinh 6

Lễ hội có quy mô 100 gian hàng của các địa phương và sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

Được biết, lễ hội Cam và các sản phẩm Hà Tĩnh năm 2024 diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 15 – 17/11 tại khu vực công viên Trần Phú, TP Hà Tĩnh. Lễ hội có quy mô 100 gian hàng của hơn 100 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất, kinh doanh đến từ 13 địa phương và các sở, ngành, tổ chức đoàn thể cấp tỉnh.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: