Khai mạc Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo thành phố Cần Thơ năm 2025

(CLO) Tối ngày 3/11, tại Quảng trường Bạch Đằng, phường Phú Lợi, UBND TP Cần Thơ long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo thành phố Cần Thơ năm 2025.

Oóc Om Bóc là lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ, được tổ chức vào dịp rằm tháng 10 âm lịch hàng năm. Lễ hội Oóc Om Bóc là một trong những di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận.

img_20251103_213014.jpg
Quang cảnh khai mạc Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo thành phố Cần Thơ năm 2025.

Lễ hội nhằm tôn vinh những nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn thành phố, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu sinh hoạt đời sống văn hóa, tinh thần của đồng bào các dân tộc trên địa bàn thành phố nói chung, đồng bào dân tộc Khmer nói riêng; đồng thời, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, tín ngưỡng đặc trưng của đồng bào dân tộc Khmer.

Đây là sự kiện văn hóa được chờ đón và thu hút sự quan tâm của Nhân dân trong và ngoài thành phố, đặc biệt là đồng bào Khmer các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Phát biểu khai mạc lễ hội, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết, Tiếp nối thành công của Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo năm 2024 của tỉnh Sóc Trăng trước đây. Lễ hội lần này là một bước tiến mới, ngoài việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, còn đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, quảng bá và kích cầu du lịch của thành phố.

img_20251103_213053.jpg
Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ phát biểu khai mạc Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo thành phố Cần Thơ năm 2025.

Lễ hội năm nay được tổ chức từ ngày 3/11 đến ngày 5/11, tại phường Phú Lợi và phường Sóc Trăng với nhiều hoạt động như Giải Đua ghe Ngo, Lễ Cúng Trăng, Trình diễn Thả Đèn nước (Lôiprotip) và ghe Cà Hâu, Hội chợ xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP thành phố Cần Thơ và đặc sản vùng miền năm 2025.

Đặc biệt Chương trình khai mạc Lễ hội được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng của Ban Tổ chức và đơn vị sự kiện hứa hẹn sẽ đem đến cho Nhân dân và du khách nhiều cảm xúc với những tiết mục văn nghệ đặc sắc, giới thiệu về giá trị, nét đẹp Lễ hội, văn hóa, con người Cần Thơ trong hội nhập và phát triển.

img_20251103_213136.jpg
Lễ hội Oóc Om Bóc là một trong những di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Đến với Lễ hội lần này, nhân dân và du khách sẽ được hòa mình trong không khí sôi nổi của Giải Đua ghe Ngo, thưởng thức món cốm dẹp được làm từ những bông lúa nếp ngon nhất của vùng đất đồng bằng.

Qua đó, cảm nhận được những giá trị nhân văn sâu sắc, sức sống mãnh liệt của Lễ hội Đua ghe Ngo - Một di sản văn hóa phi vật thể quốc gia - Một Lễ hội đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục vào năm 2022 “Lễ hội có số lượng ghe Ngo và vận động viên đông nhất Việt Nam từ năm 2005 đến nay”.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ tin rằng, thông qua lễ hội, Cần Thơ sẽ tiếp tục được đón nhận là một điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn, ấn tượng trong lòng du khách và bè bạn gần xa trên hành trình khám phá văn hóa, vùng đất, con người phương Nam nói chung và vùng sông nước Cửu Long nói riêng.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: