Tham dự có đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên cùng hàng vạn người dân và du khách.
Lễ hội được cử hành theo nghi thức truyền thống, trang nghiêm và thành kính. Trong khuôn khổ khai hội có nghi lễ rước mâm cỗ cầu mùa cùng nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và trò chơi dân gian, tạo không khí phấn khởi trong nhân dân.
Theo dòng lịch sử, trong bối cảnh đất nước trải qua hơn một nghìn năm Bắc thuộc, năm Nhâm Tuất 542, Lý Bí đã tập hợp hào kiệt, phát động nhân dân khởi nghĩa, đánh bại quân nhà Lương, giành lại quyền tự chủ.
Đến năm Giáp Tý 544, ông lên ngôi Hoàng đế, lấy hiệu Lý Nam Đế, đặt quốc hiệu là Vạn Xuân, niên hiệu Thiên Đức. Triều đình được tổ chức với đầy đủ ban văn, ban võ; tiền tệ riêng được đúc; kinh đô đặt tại vùng cửa sông Tô Lịch. Sự kiện này đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử dân tộc, một vị Hoàng đế chính thức xưng đế, khẳng định chủ quyền độc lập, tự chủ ngang hàng với các triều đại phương bắc.
Tự hào là quê hương của vị Hoàng đế đầu tiên, thôn Cổ Pháp xưa, nay thuộc tổ dân phố Hòa Bình, phường Vạn Xuân, tỉnh Thái Nguyên luôn chú trọng gìn giữ và phát huy giá trị lịch sử. Cùng với phát triển kinh tế - xã hội, địa phương quan tâm bảo tồn, tôn tạo hệ thống di tích, trong đó Đền thờ Lý Nam Đế và các công trình trong quần thể được đầu tư tu bổ, giữ gìn kiến trúc truyền thống, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng của nhân dân và du khách.
Lễ hội “Vạn Xuân khai quốc” không chỉ là hoạt động văn hóa, tâm linh nhằm tri ân tiền nhân, giáo dục lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc, mà còn góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Đây cũng là hoạt động cụ thể triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.
Lễ hội diễn ra trong hai ngày 27 và 28/2/2026, trở thành điểm nhấn trong không gian văn hóa - du lịch tâm linh của tỉnh Thái Nguyên, góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất giàu truyền thống lịch sử, thúc đẩy phát triển du lịch gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững.