Khai mạc Ngày hội Sách 2019 tại Thư viện quốc gia Việt Nam

(CLO) Sáng 19/4, Ngày hội sách năm 2019 đã khai mạc tại Thư viện quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội với chủ đề "Sách – kết nối tri thức và Phát triển".

Tham dự buổi lễ có đồng chí Phạm Quang Nghị - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội; đồng chí Trịnh Thị Thủy - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng chí Phan Tâm - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; cùng các vị đại sứ, trưởng phái đoàn ngoại giao; các thầy, cô, học sinh và các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hội sách được tổ chức nhằm chào mừng Ngày sách Việt Nam (21/4), Ngày sách và bản quyền thế giới (23/4). Ngày hội sách năm nay tiếp tục tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội; tôn vinh những người làm công tác sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ, quảng bá sách; khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng…

Đại biểu cắt băng khai mạc Ngày hội Sách năm 2019. Ảnh: bvhttdl.gov.vn

Đại biểu cắt băng khai mạc Ngày hội Sách năm 2019. Ảnh: bvhttdl.gov.vn

Phát biểu tại buổi lễ, bà Kiều Thúy Nga - Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức Ngày hội cho biết: "Tiếp tục phát huy những thành công của Ngày Hội sách trong những năm trước, Thư viện Quốc gia tổ chức Ngày Hội sách năm 2019 với chủ đề "Sách – kết nối tri thức và Phát triển". Thông qua những hoạt động của Ngày Hội sách 2019, Ban tổ chức mong muốn gửi tới mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ một thông điệp "Trong đời sống của mỗi chúng ta, sách là sản phẩm văn hóa tinh thần, là kho tàng tri thức phong phú, cung cấp cho con người nguồn kiến thức vô tận, hướng tới những giá trị nhân văn cao cả. Hãy quý trọng sách và đọc sách mỗi ngày để tiếp nhận tri thức, tăng cường khả năng tư duy, phân tích, tạo tiền đề cho sự phát triển của mỗi cá nhân và toàn xã hội".

Trong khuôn khổ của Ngày Hội năm nay bao gồm các hoạt động chính: Thi kể chuyện theo sách bằng tiếng Việt do giáo viên một số trường phổ thông thể hiện kể cho học sinh nghe; Thi kể chuyện theo sách bằng tiếng Anh do các em học sinh tiểu học thể hiện; Thi vẽ tranh theo sách, qua sự sáng tạo của các em học sinh tiểu học, trung học cơ sở; Thi nhận diện tác giả, tác phẩm tiêu biểu…

Trong đó, triển lãm "Sách – kết nối tri thức và Phát triển" giới thiệu hơn 700 tư liệu cung cấp cho bạn đọc thông tin hữu ích về quá trình hình thành và phát triển tri thức thông qua các học thuyết, các phát minh, sáng chế vĩ đại; các tinh hoa tri thức nhân loại, các nền văn hóa, văn minh và những điều bí ẩn của giới tự nhiên cùng những khám phá của con người; sự kết nối tri thức từ quá khứ, hiện tại với tương lai, tạo tiền đề cho phát triển và mang lại nhiều thành tựu trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, khoa học và công nghệ…

Ngoài ra, tại Thư viện Quốc gia Việt Nam tổ chức một hoạt động chủ đề dành cho các cháu lứa tuổi mầm non làm quen, trải nghiệm Thư viện nhằm xây dựng cho các cháu thói quen, niềm say mê đọc sách từ nhỏ.

Tại đây, độc giả cũng được giao lưu với tác giả - hoạ sĩ Trang Thanh Hiền và được giới thiệu cuốn sách “Tranh Tết: Nét tinh hoa truyền thống Việt” (ThaihaBooks); giao lưu cùng tác giả - Giáo sư, Tiến sĩ Thái Kim Lan và ra mắt cuốn sách “Mai này mưa tạnh trong xuân” (NXB Kim Đồng)…

Cũng trong khuôn khổ chương trình Ngày hội còn diễn ra các hoạt động như: Trưng bày các bức tranh của các cháu thiếu nhi đạt giải tại cuộc thi vẽ trong Ngày hội Sách 3 năm gần đây; Tổ chức tiếp nhận và chia sẻ sách tài trợ của các cơ quan, tổ chức, nhà sách, nhà xuất bản, các cá nhân… tặng một số trường học, thư viện gặp nhiều khó khăn trong cả nước; Giới thiệu một số gian hàng bán sách giá ưu đãi của các nhà xuất bản, nhà sách và Công ty phát hành…

Ngày hội Sách sẽ mở cửa miễn phí cho độc giả đến hết ngày 5/5 tới.

B.V

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: