Khai mạc “Phố sách tháng 10” với chủ đề “Ngôn ngữ và nguồn cội”

(CLO) Sáng 28/10, tại Phố sách Hà Nội (đường 19/12, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), diễn ra lễ khai mạc chương trình “Phố sách tháng 10” với chủ đề “Ngôn ngữ và nguồn cội”.

Sự kiện do Ban Quản lý Phố Sách Hà Nội phối hợp với Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, Công ty cổ phần Xuất bản và Giáo dục Quảng Văn phối hợp tổ chức, với nhiều hoạt động khuyến đọc hấp dẫn.

“Phố sách tháng 10” mang tới độc giả nhiều tựa sách hay, lịch năm 2023 đẹp với những ưu đãi về giá, đặc biệt có sách đồng giá 5.000, 10.000, 15.000, 20.000 đồng… Một phần không gian chung tại sự kiện sẽ giới thiệu nhiều sản phẩm mang đậm văn hóa Việt, như áo dài, đồ mây tre đan, trà, cà phê…

khai mac pho sach thang 10 voi chu de ngon ngu va nguon coi hinh 1

Giám đốc Nhà xuất bản Phụ nữ Khúc Thị Hoa Phương phát biểu tại lễ khai mạc chương trình “Phố sách tháng 10” với chủ đề “Ngôn ngữ và nguồn cội” - Ảnh: Đình Trung

Phát biểu tại lễ khai mạc, Giám đốc kiêm Tổng Biên tập Nhà xuất bản Phụ nữ Khúc Thị Hoa Phương cho biết: "Phố sách tháng 10" là cơ hội để những người yêu sách cùng nhau trở về cội nguồn, không chỉ để yêu thêm tiếng Việt mà cùng nhau giữ gìn và làm giàu có hơn tiếng Việt. Cùng nhau giữ gìn và nuôi dưỡng bản sắc văn hóa dân tộc thông qua những cuốn sách văn học viết bằng tiếng Việt đậm chất văn chương. Và các tác phẩm văn học dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt với sự tinh tế đầy mê hoặc của ngôn ngữ dân tộc...

Bởi vậy, chúng ta hãy cùng nhau vun đắp để Phố sách Hà Nội trở thành một điểm đến không chỉ cho người yêu sách mà đó còn là một điểm đến cho cộng đồng, cho những ai yêu Thủ đô Hà Nội và văn hóa Hà Nội. Cho những người Hà Nội nhớ về Phố sách, luôn nhớ về phố Thái ngày xưa. Chúng ta cùng làm cho phố sách mang hồn cốt của Hà Nội, của đất Kinh Kỳ, của đất Thăng Long ngàn năm văn hiến, của Hà Nội thủ đô văn minh, thành phố học tập, thành phố vì hòa bình... Chúng ta hoàn toàn có thể mơ như vậy. Tại sao không".

Ngoài ra, có nhiều hoạt động được tổ chức tại Phố sách Hà Nội dịp này như triển lãm tranh thiền, chơi trống, vẽ ký họa, thổi bóng khổng lồ và các trò chơi đuổi hình bắt chữ, phi tiêu trúng thưởng, tam sao thất bản, ném bóng vào cốc, nhìn cử chỉ đoán chữ, chiếc ghế âm nhạc, giải đố…

Hình ảnh tại Lễ khai mạc chương trình “Phố sách tháng 10” với chủ đề “Ngôn ngữ và nguồn cội”

khai mac pho sach thang 10 voi chu de ngon ngu va nguon coi hinh 2

Toàn cảnh lễ khai mạc chương trình “Phố sách tháng 10” với chủ đề “Ngôn ngữ và nguồn cội” - Ảnh: Đình Trung

khai mac pho sach thang 10 voi chu de ngon ngu va nguon coi hinh 3

Có số đông các bạn trẻ đến từ các trường THCS, THPT tại Hà Nội tham dự - Ảnh: Đình Trung

khai mac pho sach thang 10 voi chu de ngon ngu va nguon coi hinh 4

Các bạn học sinh hăng say trên những trang sách - Ảnh: Đình Trung

khai mac pho sach thang 10 voi chu de ngon ngu va nguon coi hinh 5
khai mac pho sach thang 10 voi chu de ngon ngu va nguon coi hinh 6
khai mac pho sach thang 10 voi chu de ngon ngu va nguon coi hinh 7

Ở hướng khác tại Phố sách Hà Nội là một kho tri thức về sách đang được trưng bày - Ảnh: Đình Trung

khai mac pho sach thang 10 voi chu de ngon ngu va nguon coi hinh 8

Có hàng trăm cuốn sách về luật được bày bán tại Phố sách Hà Nội - Ảnh: Đình Trung

khai mac pho sach thang 10 voi chu de ngon ngu va nguon coi hinh 9

Những cuốn sách về nước ngoài tại Phố sách Hà Nội

khai mac pho sach thang 10 voi chu de ngon ngu va nguon coi hinh 10
khai mac pho sach thang 10 voi chu de ngon ngu va nguon coi hinh 11

Ngoài không gian trưng bày những cuốn sách hay và thú vị. Trong sáng nay, các em học sinh còn có cơ hội được giao lưu với cha đẻ của linh vật Sao La của SEA Games 31 là họa sĩ Ngô Xuân Khôi - Họa sĩ trưởng tại Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam - Ảnh: Đình Trung

Đặc biệt, xuyên suốt "Phố sách tháng 10" là hai hoạt động chung tay vì cộng đồng. Triển lãm tranh thiền "Chánh niệm trong từng chữ OM" của nhà trị liệu tâm lý - huấn luyện viên yoga Võ Thị Minh Huệ, trong đó có bán tranh gây quỹ “SAT NAM farm - Khu vườn cho trẻ đặc biệt". Hoạt động quyên góp sách ủng hộ Thư viện tiếng Việt cho thanh thiếu nhi gốc Việt tại thành phố Berlin (Đức). Hoạt động ủng hộ sách cũ và sách mới cho các em nhỏ ở hai xã vùng dân tộc miền núi còn khó khăn là xã Ma Thì Hồ và xã Pa Thơm, Điện Biên. Nơi đây các em nhỏ dân tộc còn chưa có nhiều sách tiếng Việt để đọc, để học tiếng Việt.

Hoạt động quyên góp được thực hiện dưới hai hình thức: Nhận sách trực tiếp tại gian hàng Nhà Xuất bản Phụ nữ Việt Nam và sân khấu chính Phố sách Hà Nội và đổi sách cũ lấy sách mới tại gian hàng của Công ty cổ phần Xuất bản và Giáo dục Quảng Văn tại Phố sách Hà Nội.

Theo kế hoạch, chương trình “Phố sách tháng 10” với chủ đề “Ngôn ngữ và nguồn cội” sẽ diễn ra đến hết ngày 30/10.

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: