Khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024: Vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại Lễ khai mạc.

Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang. Ngoài ra, còn có Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Trịnh Văn Quyết; Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương; Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tướng Nguyễn Tân Cương; Bộ trưởng Quốc phòng các nước Lào, Campuchia, Cuba, Belarus, Thái Lan, Brunei, Mông Cổ; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương; đại diện các Đại sứ quán, tổ chức quốc tế tại Việt Nam, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, chỉ huy quân đội các nước.

khai mac trien lam quoc phong quoc te viet nam 2024 vi hoa binh huu nghi hop tac cung phat trien hinh 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng các đại biểu chào cờ tại Lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024.

Lễ khai mạc được tổ chức hoành tráng với chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc của hơn 2.000 cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam; đặc biệt là hoạt động bay chào mừng của Không quân Việt Nam, trình diễn võ thuật của lực lượng Đặc công và trình diễn các kỹ năng chuyên nghiệp của Quân khuyển Biên phòng…

Phát biểu tại lễ khai mạc và ấn nút khai mạc Triển lãm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 có ý nghĩa đặc biệt, là sự kiện quốc tế nổi bật với thông điệp "Hòa bình - Hợp tác - Phát triển", góp phần thúc đẩy đối ngoại và hợp tác quốc phòng trên tất cả các lĩnh vực; vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

khai mac trien lam quoc phong quoc te viet nam 2024 vi hoa binh huu nghi hop tac cung phat trien hinh 2

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024.

Thủ tướng khẳng định, Việt Nam là quốc gia yêu chuộng hòa bình, trọng nghĩa, trọng tình, trọng lẽ phải trong các mối quan hệ hợp tác quốc tế. Việt Nam nhất quán thực hiện đường lối đối ngoại “độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, là bạn tốt, là đối tác tin cậy với tất cả các nước và là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

khai mac trien lam quoc phong quoc te viet nam 2024 vi hoa binh huu nghi hop tac cung phat trien hinh 3

Tiết mục nghệ thuật tại Lễ Khai mạc.

Việt Nam chủ động đẩy mạnh mở rộng đối ngoại và hợp tác quốc phòng nhằm tăng cường tình hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau, thể hiện sự chân thành và xây dựng lòng tin, cùng nhau giải quyết các thách thức an ninh, an toàn chung, ngăn ngừa xung đột, phòng chống chiến tranh phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế; đóng góp cho hòa bình, thịnh vượng, hợp tác phát triển chung của khu vực và trên toàn thế giới.

khai mac trien lam quoc phong quoc te viet nam 2024 vi hoa binh huu nghi hop tac cung phat trien hinh 4

Tiết mục nghệ thuật tại Lễ Khai mạc.

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, trải qua nhiều đau thương, hi sinh và mất mát do chiến tranh, Việt Nam thấu hiểu và trân trọng giá trị của tình hữu nghị, vì hòa bình, hợp tác và phát triển. Việt Nam kiên định chính sách quốc phòng "4 không" gồm: không tham gia liên minh quân sự, không liên kết với nước này để chống nước kia, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ để chống lại nước khác, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế.

khai mac trien lam quoc phong quoc te viet nam 2024 vi hoa binh huu nghi hop tac cung phat trien hinh 5

Biên đội máy bay chiến đấu Su-30MK2 bay biểu diễn ở độ cao thấp.

Việt Nam chủ trương xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; xây dựng tiềm lực quốc phòng đủ mạnh để tăng cường khả năng tự vệ, bảo vệ đất nước từ sớm, từ xa, từ nơi xuất phát. Việt Nam định hướng chiến lược phát triển nền công nghiệp quốc phòng chủ động, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại và hội nhập quốc tế; ưu tiên nghiên cứu, phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào công nghiệp quốc phòng nhằm tối ưu hóa tính lưỡng dụng, vừa nâng cao tiềm lực quốc phòng, vừa phát triển kinh tế, phục vụ lợi ích chiến lược của đất nước và cho cuộc sống thiết thực của người dân.

khai mac trien lam quoc phong quoc te viet nam 2024 vi hoa binh huu nghi hop tac cung phat trien hinh 6

Biên đội trực thăng quân sự bay chào mừng Khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024.

Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 là sự khẳng định cho vai trò và đóng góp của Việt Nam trong hợp tác quốc phòng quốc tế; là biểu tượng của niềm tin, sự tôn trọng và thiện chí hợp tác giữa các quốc gia vì một thế giới hòa bình, ổn định và thịnh vượng; là minh chứng sinh động cho sự ủng hộ và tình cảm đầy ý nghĩa của bạn bè quốc tế dành cho đất nước, con người và Quân đội nhân dân Việt Nam - Quân đội anh hùng của dân tộc anh hùng, luôn thể hiện sự chân thành, tin cậy và trách nhiệm với bạn bè quốc tế.

khai mac trien lam quoc phong quoc te viet nam 2024 vi hoa binh huu nghi hop tac cung phat trien hinh 7

Quân khuyển biểu diễn.

Thủ tướng cho rằng, với sự tham gia của 66 Đoàn đại biểu quốc tế và hơn 240 doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng đến từ 49 quốc gia cho thấy uy tín, thương hiệu trong tổ chức Triển lãm Quốc phòng của Việt Nam. Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 là dịp để thắt chặt hơn mối quan hệ và cũng là cơ hội để Việt Nam được chào đón, tri ân bạn bè quốc tế, chia sẻ văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực, giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam - một dân tộc quật cường anh dũng trong bảo vệ Tổ quốc, nhưng yêu chuộng hòa bình, cần cù, sáng tạo, thân thiện và mến khách.

khai mac trien lam quoc phong quoc te viet nam 2024 vi hoa binh huu nghi hop tac cung phat trien hinh 8

Màn trình diễn ấn tượng của Bộ đội đặc công.

Trân trọng cảm ơn các vị khách quốc tế, các doanh nghiệp, tập đoàn, tổng công ty công nghiệp quân sự, an ninh các nước tham gia Triển lãm, Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng, Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 sẽ thành công tốt đẹp, mang lại nhiều cơ hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi những tiến bộ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển thương mại quân sự, mở ra một tương lai hợp tác đầy triển vọng, đúng với tinh thần “Hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển".

khai mac trien lam quoc phong quoc te viet nam 2024 vi hoa binh huu nghi hop tac cung phat trien hinh 9

Hình ảnh ấn tượng tại Lễ Khai mạc.

Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 được tổ chức tại Sân bay Gia Lâm, Hà Nội từ ngày 19 đến 22/12, trên tổng diện tích hơn 100.000m2 với diện tích trưng bày trong nhà là 15.000m2 và ngoài trời hơn 20.000m2.

khai mac trien lam quoc phong quoc te viet nam 2024 vi hoa binh huu nghi hop tac cung phat trien hinh 10

Toàn cảnh Lễ Khai mạc.

Tại triển lãm có hơn 200 đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài nước đến từ hơn 30 quốc gia trong khu vực ASEAN, châu Á, châu Âu, châu Mỹ tham gia, trong đó có sự tham gia của các nước Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nga, Ấn Độ, Israel, Pháp, Anh, Tây Ban Nha...

Xem thêm

Quản lý khoáng sản liên tỉnh: Một đầu mối, nhưng không để thủ tục thành điểm nghẽn

Quản lý khoáng sản liên tỉnh: Một đầu mối, nhưng không để thủ tục thành điểm nghẽn

(CLO) Chiều 12/8, thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, các đại biểu Quốc hội đề nghị làm rõ cơ chế phối hợp khi khu vực khoáng sản nằm trên địa bàn từ hai tỉnh trở lên. Việc giao một địa phương làm đầu mối được đánh giá là cần thiết, nhưng phải đi kèm thời hạn xử lý, trách nhiệm phối hợp và cơ chế giải quyết khi các địa phương không thống nhất.

Hà Nội: Bàn giao 100% mặt bằng 7 cầu vượt sông Hồng, phấn đấu về đích sớm 6 tháng

Hà Nội: Bàn giao 100% mặt bằng 7 cầu vượt sông Hồng, phấn đấu về đích sớm 6 tháng

(CLO) Ngày 12/8, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm thành phố và rà soát tiến độ các dự án giao thông quan trọng. Một thông tin đáng chú ý là toàn bộ 7 cây cầu bắc qua sông Hồng đã hoàn tất bàn giao 100% mặt bằng theo chỉ giới dự án, hướng tới mục tiêu hoàn thành sớm nửa năm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Quyền Chủ tịch Hội Hữu nghị New Zealand - Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Quyền Chủ tịch Hội Hữu nghị New Zealand - Việt Nam

Ngay sau khi đến thành phố Auckland, bắt đầu các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới New Zealand, chiều tối 12/8 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp ông Steven Joyce, Quyền Chủ tịch Hội Hữu nghị New Zealand - Việt Nam và một số thành viên tiêu biểu của Hội.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: 'Không chỉ trả lời mà phải tìm cách giải quyết để doanh nghiệp làm được'

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: 'Không chỉ trả lời mà phải tìm cách giải quyết để doanh nghiệp làm được'

(CLO) "Không chỉ trả lời mà phải tìm cách giải quyết để doanh nghiệp làm được" là tinh thần xuyên suốt được Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh tại cuộc họp về tình hình xử lý kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong lĩnh vực đất đai, môi trường, khai thác khoáng sản và nguồn vật liệu.

Phú Thọ: Ứng dụng khoa học công nghệ cao nâng tầm chất lượng sản phẩm trên cánh đồng lúa lớn

Phú Thọ: Ứng dụng khoa học công nghệ cao nâng tầm chất lượng sản phẩm trên cánh đồng lúa lớn

(CLO) Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp đang là hướng đi tất yếu để nâng cao giá trị và phát triển bền vững. Tại tỉnh Phú Thọ, xã Phú Khê đã ứng dụng thành công thiết bị bay không người lái (drone) để phun thuốc bảo vệ thực vật trên mô hình lúa chất lượng cao.

Ứng dụng AI trong giáo dục và đào tạo phải an toàn, có kiểm soát và trách nhiệm

Ứng dụng AI trong giáo dục và đào tạo phải an toàn, có kiểm soát và trách nhiệm

(CLO) Về công tác chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu phải chuyển mạnh từ dữ liệu phân tán sang dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung"; từ các phần mềm riêng lẻ sang nền tảng số dùng chung; từ ứng dụng AI tự phát sang ứng dụng AI an toàn, có kiểm soát và có trách nhiệm.

Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội phải mở rộng không gian phát triển, phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư công

Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội phải mở rộng không gian phát triển, phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư công

(CLO) Ngày 12/8, giải trình trước Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của dự án trong kết nối vùng, hoàn thiện mạng lưới giao thông và mở rộng không gian phát triển.

Quảng Ninh cần phát huy lợi thế biển đảo, lan tỏa động lực liên kết vùng

Quảng Ninh cần phát huy lợi thế biển đảo, lan tỏa động lực liên kết vùng

(CLO) Với không gian biển rộng lớn, hệ thống đảo phong phú, các di sản và vị trí địa chiến lược đặc biệt, Quảng Ninh được kỳ vọng có thể phát huy thế mạnh để trở thành một cực tăng trưởng toàn diện. Tuy nhiên, cùng với mở rộng không gian phát triển, các đại biểu Quốc hội lưu ý yêu cầu giữ gìn môi trường, cảnh quan, di sản và bảo đảm sự phát triển hài hòa giữa các khu vực.

Đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng: Không để điểm nối thành “nút thắt” của cả hành lang

Đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng: Không để điểm nối thành “nút thắt” của cả hành lang

(CLO) Sáng 12/8, tại Kỳ họp không thường lệ lần thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Quốc hội thảo luận ở hội trường việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Theo đại biểu quốc hội, muốn tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng thực sự trở thành hành lang vận tải chiến lược, bài toán không chỉ là xây dựng tuyến đường sắt hiện đại mà còn phải bảo đảm các tuyến nhánh, ga liên vận, cảng cạn, trung tâm logistics và cảng biển được kết nối đồng bộ.

Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Australia về đào tạo cán bộ và tư vấn chính sách

Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Australia về đào tạo cán bộ và tư vấn chính sách

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Australia, trong hai ngày 11 và 12/8, đoàn công tác Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Hội đồng Lý luận Trung ương do GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, đã có các buổi làm việc với Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia (DFAT), Trường Đào tạo cán bộ Chính phủ Australia và New Zealand (ANZSOG) và Đại học Quốc gia Australia (ANU).

Cỡ chữ bài viết: