Khai mạc trưng bày tranh 'Dân Tộc Tự Hào' tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám

(CLO) Ngày 21/9, tại Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám phối hợp cùng doanh nghiệp sáng tạo TiredCity tổ chức khai mạc trưng bày tranh với chủ đề “Dân Tộc Tự Hào”.

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Nguyễn Thị Mai, Trưởng phòng Nghiên cứu sưu tầm - Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu- Quốc Tử Giám cho biết, thông qua triển lãm tranh “Dân Tộc Tự Hào”, Ban tổ chức mong muốn đem đến cho công chúng cái nhìn đầy yêu thương về đất nước và con người Việt Nam xinh đẹp, thân thiện

Bà nhấn mạnh: “Tại đây, chúng ta sẽ bắt gặp những hình ảnh, nụ cười hồn nhiên của các em nhỏ, niềm hân hoan trong cuộc sống lao động hằng ngày ở nhiều ngành nghề, được các họa sĩ khắc họa bằng cảm xúc chân thành và sự sáng tạo nghệ thuật”.

Đồng thời, bà cũng cho rằng, Văn Miếu- Quốc Tử Giám không chỉ là nơi tôn vinh truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo, mà ngày nay còn trở thành không gian sáng tạo, nơi đồng hành cùng các nghệ sĩ trẻ trong việc lan tỏa những giá trị văn hóa, nghệ thuật đến đông đảo công chúng.

Ảnh màn hình 2025-09-21 lúc 22.01.52
Bà Nguyễn Thị Mai, Trưởng phòng Nghiên cứu sưu tầm - Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám phát biểu khai mạc triển lãm. Ảnh: Tuoitrethudo

Đại diện các họa sĩ trẻ tham gia trưng bày, họa sĩ Hồng Hoa tác giả của tác phẩm “Khung thêu của mẹ” (được lấy cảm hứng từ nghề thợ may của mẹ) bày tỏ niềm xúc động khi tranh của mình được lựa chọn giới thiệu, trưng bày.

Họa sĩ cho biết, với bản thân, mỗi bức tranh là một câu chuyện gắn với tình yêu quê hương, niềm tự hào về độc lập, hòa bình và dân tộc. “Thông qua tác phẩm, tôi mong muốn được góp phần lan tỏa tình yêu nước đến nhiều người hơn, nhiều nơi hơn”, họa sĩ chia sẻ.

Trưng bày giới thiệu 40 tác phẩm của 39 họa sĩ đến từ nhiều vùng miền trên cả nước, thể hiện niềm tự hào về lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam. Mỗi tác phẩm mang một câu chuyện riêng, khắc họa những ký ức tuổi thơ giản dị, hình ảnh quen thuộc trong lao động và đời sống hằng ngày, đồng thời phản ánh sự đa dạng văn hóa, phong tục tập quán của các vùng miền.

Ảnh màn hình 2025-09-21 lúc 22.03.00
Ban tổ chức trao giấy chứng nhận cho các họa sĩ trẻ có tác phẩm trưng bày tại triển lãm. Ảnh: Tuoitrethudo

Thông qua ngôn ngữ hội họa, các tác giả đã thể hiện tình cảm sâu sắc với quê hương, đất nước, góp phần lan tỏa tình yêu Tổ quốc đến công chúng, đặc biệt là giới trẻ.

Chuỗi tác phẩm hợp thành một không gian thị giác nơi ký ức, hiện tại và khát vọng cùng giao thoa. Trên từng nét vẽ là tình yêu quê hương, đất nước, lời tri ân dành cho các thế hệ đi trước và niềm tin vào một tương lai tươi sáng mà thế hệ trẻ tiếp tục gìn giữ và phát huy.

Ảnh màn hình 2025-09-21 lúc 22.04.13
Công chúng tham quan triển lãm "Dân Tộc Tự Hào" tại Di tích Văn Miếu- Quốc Tử Giám. Ảnh: Tuoitrethudo
Ảnh màn hình 2025-09-21 lúc 22.05.18
Tác phẩm “Đi thôi” lấy cảm hứng từ hình ảnh từ người cựu chiến binh Trần Văn Thanh đi dọc đất nước tiến về ngày Đại lễ. Ảnh: Tuoitrethudo

Theo Ban tổ chức, sự kiện không chỉ mang đến trải nghiệm nghệ thuật mới mẻ, mà còn góp phần lan tỏa những câu chuyện lịch sử, những giá trị văn hóa vượt qua không gian địa lý và khoảng cách thế hệ, để nghệ thuật trở thành cầu nối giao lưu, gắn kết cộng đồng. Đây cũng là dịp để nghệ thuật đương đại đến gần hơn với công chúng, khơi gợi niềm tự hào dân tộc trong đời sống thường ngày.

Triển lãm “Dân Tộc Tự Hào” mở cửa đón khách từ ngày 21- 30/9/2025.

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: