Khai mạc Tuần lễ hội Yên Thế năm 2026, khơi dậy hào khí anh hùng

(CLO) Tối 11/3, tại Khu di tích lịch sử Hoàng Hoa Thám, xã Yên Thế (tỉnh Bắc Ninh) đã tổ chức khai mạc Tuần lễ hội Yên Thế năm 2026 với chủ đề khơi dậy hào khí anh hùng, lan tỏa giá trị lịch sử - văn hóa vùng đất giàu truyền thống.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Tùng Dương, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Yên Thế nhấn mạnh, Tuần lễ hội được tổ chức nhằm tôn vinh, tưởng nhớ thủ lĩnh Lương Văn Nắm và Anh hùng dân tộc Hoàng Hoa Thám; đồng thời tri ân tinh thần bất khuất của phong trào khởi nghĩa Yên Thế. Đây cũng là dịp để địa phương bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, quảng bá hình ảnh quê hương tới đông đảo du khách.

Xã Yên Thế được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã Tân Hiệp, Đồng Tâm, Đồng Lạc, Tân Sỏi và thị trấn Phồn Xương, có diện tích hơn 43 km² với trên 30 nghìn dân.

Vùng đất này nổi tiếng với bề dày lịch sử - văn hóa, hiện có 41 công trình tín ngưỡng, tôn giáo, trong đó có 8 di tích quốc gia đặc biệt và 8 di tích cấp tỉnh; khoảng 30 lễ hội truyền thống. Tiêu biểu là Lễ hội Yên Thế đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Ảnh màn hình 2026-03-12 lúc 00.28.26
Màn trống hội do diễn viên, nghệ sĩ Nhà hát Tuổi trẻ trình diễn mở đầu lễ khai mạc. Ảnh: Báo Bắc Ninh

Phong trào Khởi nghĩa Yên Thế (1884 - 1913) do Hoàng Hoa Thám lãnh đạo được các nhà nghiên cứu đánh giá là cuộc khởi nghĩa nông dân lớn, bền bỉ và oanh liệt nhất trong lịch sử chống thực dân Pháp trước khi có Đảng lãnh đạo. Cuộc khởi nghĩa để lại nhiều bài học quý về nghệ thuật chiến tranh du kích, tinh thần đoàn kết và ý chí quật cường của Nhân dân.

Tại lễ khai mạc, đại biểu và đông đảo người dân đã thưởng thức màn trống hội sôi động cùng chương trình nghệ thuật “Hào khí Phồn Xương - Bản hùng ca bất tử”. Chương trình do nghệ sĩ Nhà hát Tuổi trẻ, Học viện Múa Việt Nam, Vũ đoàn CT Dance cùng các võ sư, võ sinh địa phương biểu diễn, tái hiện khí thế hào hùng của nghĩa quân Yên Thế.

Đặc biệt, màn trình diễn võ sáo của 300 học sinh Trường THCS Hoàng Hoa Thám gây ấn tượng mạnh. Trong lịch sử, võ sáo từng được ví như “thiết địch thần phong”, vừa là vũ khí chiến đấu vừa là tín hiệu liên lạc của nghĩa quân.

Tuần lễ hội diễn ra từ ngày 10 đến 18/3 tại Khu di tích lịch sử Hoàng Hoa Thám và các điểm di tích trên địa bàn xã, kết nối nhiều lễ hội truyền thống thành chuỗi sự kiện văn hóa - lịch sử đặc sắc. Nổi bật có Lễ hội Đền Cầu Khoai (11/3), Lễ hội Đình Dĩnh Thép (13/3), Lễ hội Chùa Lèo và Lễ hội Chùa Thông (14 - 15/3).

Trong khuôn khổ tuần lễ còn có hơn 20 hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch như liên hoan dân vũ, hội trại thanh niên, giải bóng đá nam - nữ, giải võ thuật, cờ tướng, chung kết cờ người, biểu diễn rối nước, hát quan họ trên thuyền tại hồ sinh thái và nhiều trò chơi dân gian.

Ảnh màn hình 2026-03-12 lúc 00.31.14
Tiết mục nghệ thuật đặc sắc tại chương trình. Ảnh: Thu Thuỷ

Du khách cũng có dịp thưởng thức chèo “Lưu Bình - Dương Lễ”, thực hành tín ngưỡng hầu đồng; tham quan phiên chợ quê, trải nghiệm ẩm thực với gà đồi Yên Thế, thịt dê cùng nhiều món ăn truyền thống.

Điểm nhấn của Tuần lễ hội là lễ dâng hương tưởng niệm Hoàng Hoa Thám tại đền thờ vào ngày 16/3, cùng lễ phóng sinh và các nghi thức truyền thống thể hiện lòng tri ân tiền nhân.

Dịp này, Ban tổ chức giới thiệu vở ca kịch mới “Hùm thiêng Yên Thế”, tái hiện cuộc đời, sự nghiệp của người anh hùng áo vải, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ.

Việc tổ chức Tuần lễ hội Yên Thế năm 2026 không chỉ góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản mà còn mở ra cơ hội thúc đẩy phát triển du lịch văn hóa - lịch sử, quảng bá hình ảnh vùng đất Yên Thế giàu truyền thống, thân thiện và hiếu khách.

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: