Khai mạc tuần lễ khơi nguồn sáng tạo 2021

(CLO) Ngày 24/12, tại Trung tâm văn hóa nghệ thuật (số 22, Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm), Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội phối hợp với Tạp chí Kiến trúc cùng các đơn vị liên quan khai mạc "Tuần lễ Khơi nguồn Sáng tạo 2021" và trao giải Cuộc thi "Thiết kế không gian sáng tạo Hà Nội". 

"Tuần lễ Khơi nguồn sáng tạo" bao gồm không gian triển lãm và trình diễn từ thiết kế thời trang, nghệ thuật thư pháp, kí hoạ, âm nhạc thử nghiệm, sắp đặt trình diễn video art, trình diễn nghệ thuật sân khấu truyền thống thử nghiệm… tới điểm nhấn trưng bày các giải pháp ý tưởng kiến trúc tại cuộc thi Thiết kế Không gian sáng tạo Hà Nội, cuộc thi "Hà Nội là..." của giới trẻ Hà Nội.

khai mac tuan le khoi nguon sang tao 2021 hinh 1

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong trao giải cho các phương án đoạt giải Cuộc thi. Ảnh: Quỳnh Anh

Bài liên quan

Nóng: Hà Nội có động đất nhẹ

Ngày 24/12: Ghi nhận 16.157 ca nhiễm COVID-19 mới, Hà Nội 1.834 ca

5 huyện Hà Nội dự kiến lên quận: Cần xây lộ trình cụ thể hoàn thành các tiêu chí

Trong tuần lễ sự kiện còn có các buổi tọa đàm, chia sẻ của các nghệ sỹ, các kiến trúc sư, các chuyên gia về các chủ đề xuyên suốt liên quan đến sáng tạo lấy cảm hứng từ các giá trị di sản truyền thống và bản địa trong đời sống đương đại và công nghệ… 

Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội Đỗ Đình Hồng cho biết: Hà Nội đã và đang có đầy đủ tiềm năng, lợi thế, trở thành nơi nuôi dưỡng, hội tụ, thúc đẩy sự sáng tạo văn hóa, tạo ra các sản phẩm và dịch vụ công nghiệp văn hóa chất lượng có sức cạnh tranh cao trong nước, khu vực và quốc tế.

Tuần lễ Khơi nguồn sáng tạo dự kiến sẽ được tổ chức thường niên, tạo thành chuỗi sự kiện văn hóa nghệ thuật nhằm tạo ra cơ hội trao đổi, thúc đẩy hình thành các cộng đồng sáng tạo, tìm kiếm các ý tưởng thiết kế để phát huy tốt nhất tiềm năng, thế mạnh của Thủ đô Hà Nội trong xây dựng Thành phố sáng tạo.

Đặc biệt, "Tuần lễ khơi nguồn sáng tạo 2021" được tổ chức tại Trung tâm văn hoá nghệ thuật, số 22 Hàng Buồm tạo ra sự kết hợp hài hoà giữa bảo tồn kiến trúc với những sáng tạo nghệ thuật. Địa điểm này vừa hoàn thành chỉnh trang, tôn tạo từ một công trình kiến trúc cổ tại khu Phố cổ Hà Nội. Quận Hoàn Kiếm cũng mong muốn, nơi đây sẽ trở thành không gian sáng tạo, là sân chơi của các nghệ sĩ ở mọi lĩnh vực, phục vụ mục đích nghiên cứu, giới thiệu nghệ thuật, tạo ra những giá trị mới, những sản phẩm sáng tạo mới.

"Tuần lễ khơi nguồn sáng tạo 2021" diễn ra từ ngày 24 đến 31/12 hy vọng sẽ tạo nên một cuộc đối thoại đa chiều hấp dẫn giữa các ngành nghệ thuật sáng tạo với một nơi chốn, một không gian thấm đẫm tính giao thoa văn hoá và nghệ thuật. Bên cạnh tổ chức trực tiếp, các hoạt động trong Tuần lễ sẽ được đăng tải trên nền tảng kỹ thuật số tại kênh truyền thông chính thức trên fanpage www.facebook.com/khoinguonsangtaohn.

khai mac tuan le khoi nguon sang tao 2021 hinh 2

Công chúng tham quan triển lãm trong buổi khai mạc "Tuần lễ khơi nguồn sáng tạo 2021". Ảnh: Quỳnh Anh

Trong khuôn khổ lễ khai mạc, Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội cùng Tạp chí Kiến trúc và một số cơ quan liên quan tổ chức đã trao giải cho 18 phương án đoạt giải Cuộc thi "Thiết kế Không gian sáng tạo Hà Nội", thuộc 3 hạng mục dự thi: Hạ tầng thúc đẩy sáng tạo; tổ chức không gian sáng tạo trên cơ sở khai thác các công trình công nghiệp trong đô thị phải di dời hoặc chuyển đổi chức năng; bảo tồn và phát huy giá trị không gian kiến trúc, quy hoạch truyền thống. Giải thưởng được dành cho 2 nhóm đối tượng chuyên nghiệp và bán chuyên nghiệp.

Cuộc thi "Thiết kế Không gian sáng tạo Hà Nội" đã thu hút đông đảo các kiến trúc sư, đơn vị thiết kế trên cả nước tham gia nhằm đóng góp các ý tưởng, sáng kiến để xây dựng và củng cố các không gian sáng tạo, văn hoá nhằm đánh thức tiềm năng, lợi thế, hình thành nên mạng lưới không gian sáng tạo phong phú và hấp dẫn.

Tại "Tuần lễ khơi nguồn sáng tạo 2021", các phương án đạt giải Cuộc thi thiết kế Không gian Sáng tạo Hà Nội sẽ được trưng bày tại Trung tâm văn hoá nghệ thuật - 22 Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm. Triển lãm này cũng sẽ diễn ra trên không gian ảo - một yếu tố thú vị góp phần làm nên điểm nhấn về công nghệ của Tuần lễ. Đồng thời, trong các buổi tọa đàm, công chúng sẽ được giao lưu với các kiến trúc sư, các nhóm nghệ sỹ trẻ, cùng tiếp cận tầm nhìn về một thành phố sáng tạo.

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: