Khánh Hòa: Mở lại các hoạt động thể dục thể thao

Thứ năm, 23/09/2021 19:03 PM - 0 Trả lời

(CLO) Khánh Hòa mở lại các hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời, dịch vụ cắt tóc, gội đầu từ 0h ngày 24/9.

Sự kiện: COVID-19

Chiều 23/9, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân cho biết từ 0h ngày 24/9, địa phương cho phép người dân ở “vùng xanh”, “vùng vàng” của các huyện Vạn Ninh, Cam Lâm, Diên Khánh, thị xã Ninh Hòa, TP. Cam Ranh và TP. Nha Trang được tập thể dục ngoài trời, chơi quần vợt, chơi golf. Các dịch vụ như cắt tóc, gội đầu, sửa chữa điện, nước, cửa hàng tạp hóa được hoạt động trở lại.

khanh hoa mo lai cac hoat dong the duc the thao hinh 1

Khánh Hòa mở lại các hoạt động thể dục thể thao sau thời gian giãn cách. Ảnh: minh họa

Lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa cho phép của hàng kinh doanh, cung cấp dịch vụ, sửa chữa điện, cắt tóc, gội đầu, bán hàng tạp hóa ở "vùng xanh", "vùng vàng" được hoạt động trở lại nhưng phải đăng ký với chính quyền và tuân thủ quy định phòng chống dịch. Người dân ở các địa phương trên được đi chợ, siêu thị trong địa giới hành chính cấp huyện nhưng phải tuân thủ 5K.

Động thái trên được đưa ra sau khi địa phương này có 18 ngày không ghi nhận ca nhiễm trong cộng đồng.

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) tỉnh Khánh Hòa, đến chiều 23/9 có 7.236 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh, chiếm hơn 91% số ca mắc Covid-19 trong đợt dịch mới.

Trong ngày 23/9, Khánh Hòa ghi nhận 23 ca nhiễm mới, trong đó có 4 trường hợp cách ly tại nhà, 5 ca ghi nhận trong khu cách ly y tế tại dân cư, số còn lại trong khu cách ly tập trung. Có 2/09 huyện, thị xã, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới là Khánh Sơn và Trường Sa.

Theo Sở Y tế tỉnh Khánh Hoà, địa phương đã qua 18 ngày không ghi nhận ca mắc Covid-19 trong cộng đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân cho biết đến nay tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn cơ bản đã được kiểm soát. Hiện toàn tỉnh có 805 thôn, tổ dân phố bình thường mới “vùng xanh”, 65 thôn, tổ dân phố “vùng vàng”, 54 thôn, tổ dân phố “vùng cam” và 44 thôn, tổ dân phố “vùng đỏ”.

Đến nay, tỉnh Khánh Hòa đã tiêm 801.164 liều vaccine cho người đủ 18 tuổi trở lên. Trong đó, tiêm mũi 1 là 753.303 đối tượng, mũi 2 là 82.123 người.

PV

Bình Luận

Tin khác

“Sống hẹp” trong khu phố nghìn tỷ giữa lòng Thủ đô

“Sống hẹp” trong khu phố nghìn tỷ giữa lòng Thủ đô

(CLO) Con ngõ chỉ vừa vặn một người đi, bước vào trong ngỡ đến một thế giới khác được xuất hiện ngay sau những hàng quán xa hoa, lộng lẫy là “đặc sản” của phố cổ Hà Nội.

Đời sống
Lật thuyền do mưa lớn, 2 người phụ nữ mất tích ở hồ thủy điện Sơn La

Lật thuyền do mưa lớn, 2 người phụ nữ mất tích ở hồ thủy điện Sơn La

(CLO) Các lực lượng cứu hộ cứu nạn đang nỗ lực tìm kiếm hai phụ nữ mất tích sau khi thuyền của các nạn nhân bị lật do giông gió lớn trên hồ thủy điện Sơn La.

Đời sống
Khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024

Khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024

(CLO) Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, Thị xã Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024 chủ đề “Cửa Lò - Khát vọng tỏa sáng”.

Đời sống
Kon Tum: Gần 9ha rừng thông bị ngọn lửa thiêu rụi

Kon Tum: Gần 9ha rừng thông bị ngọn lửa thiêu rụi

(CLO) Một hộ dân tiến hành dọn, đốt rẫy tuy nhiên do trời nắng nóng kéo dài cộng thêm gió to khiến ngọn lửa cháy lan, thiêu rụi gần 9ha rừng thông ba lá.

Đời sống
Lào Cai: Gió lốc bất ngờ xảy ra làm 113 ngôi nhà dân vùng cao bị hư hại trong đêm

Lào Cai: Gió lốc bất ngờ xảy ra làm 113 ngôi nhà dân vùng cao bị hư hại trong đêm

(CLO) Hôm qua (18/4), một số huyện trong tỉnh Lào Cai bất ngờ xuất hiện giông lốc cục bộ kèm mưa vừa làm hư hại 113 ngôi nhà của người dân trong đêm tối.

Đời sống