Khánh Hòa: Quán bar, karaoke đã được phép hoạt động trở lại

(CLO) Từ ngày 16/11, các dịch vụ massage, quán bar, karaoke, vũ trường… tại Khánh Hòa được phép hoạt động trở lại nếu đáp ứng đủ tiêu chí an toàn như quy định.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản hướng dẫn thực hiện phòng chống dịch Covid-19 giai đoạn 3. Theo đó, từ ngày 16/11, các hoạt động sự kiện, hội nghị, hội thảo, văn hóa nghệ thuật, lễ hội, tiệc cưới… không được quá 100 người tại 1 điểm và chỉ những người có thẻ xanh Covid-19 mới được tham gia. Khi đến các cơ quan, đơn vị làm việc phải tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin, nếu chưa tiêm phải có giấy xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ.

khanh hoa quan bar karaoke da duoc phep hoat dong tro lai hinh 1

Khánh Hòa mở cửa du lịch từ tháng 10. Ảnh: CN

Tỉnh Khánh Hòa yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động… hạn chế tối đa việc di chuyển đến địa bàn, khu vực có dịch ở cấp độ 3 và 4. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tạo mã QR địa điểm, thực hiện nguyên tắc 5K và tổ chức tầm soát xét nghiệm Covid-19 hàng tuần. Các trường hợp đến/về từ khu vực có dịch cấp độ 3 và 4 phải tự cách ly, theo dõi tại nhà trong vòng 7 ngày và khai báo y tế tại cơ sở y tế gần nhất.

Đối với các cơ sở hoạt động, kinh doanh dịch vụ bar, karaoke, pub, vũ trường, phòng trà ca nhạc, câu lạc bộ hát với nhau, mát-xa, trò chơi điện tử được phép hoạt động trở lại khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chí phòng chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, những người có thẻ xanh và thẻ vàng Covid-19 mới được tham gia, bắt buộc quét mã QR và hoạt động 50% công suất.

Hiện nay tại Khánh Hòa dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp khi nhiều ngày qua tỉnh này liên tục ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng. Chỉ tính trong sáng 16/11, tỉnh này đã ghi nhận thêm 7 ca mắc mới trong cộng đồng. Cũng trong ngày 16/11, tỉnh Khánh Hòa triển khai tiêm vắc xin cho trẻ em 12-17 tuổi. Số người trên 18 tuổi tại tỉnh này đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin đạt hơn 90%.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: