Khánh thành nhà lưu niệm Bác tại cửa khẩu Bắc Luân - Quảng Ninh

(CLO) Ngày 19/5, UBND tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Lễ khánh thành Nhà lưu niệm Bác Hồ tại cửa khẩu Bắc Luân - TP. Móng Cái, nơi ghi dấu sự kiện Bác về thăm Móng Cái và qua cầu biên giới năm 1960 thăm nhân dân Đông Hưng - Trung Quốc.

Ngày 20/2/1960, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Hải Ninh (nay là thành phố Móng Cái) vinh dự được đón Bác Hồ về thăm và làm việc. Người đã đến thăm các lực lượng chức năng làm việc tại Trạm Hải quan cửa khẩu Bắc Luân. Trạm Hải quan cửa khẩu Bắc Luân tại thời điểm lúc bấy giờ là một tổ công tác gồm 6 đồng chí cán bộ làm nhiệm vụ thống kê số lượng người, phục vụ nhân dân qua biên giới giao thương giữa Móng Cái - Việt Nam và Đông Hưng - Trung Quốc. Tiếp đó Bác Hồ đã sang thăm nhân dân Đông Hưng (Trung Quốc) và phát quà cho thiếu nhi tại một trường mầm non gần biên giới.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh và ông Phạm Văn Duyên (thứ tư từ phải qua), nguyên Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh cắt băng khánh thành nhà lưu niệm Bác Hồ tại cửa khẩu Bắc Luân. Ảnh: ĐH

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh và ông Phạm Văn Duyên (thứ tư từ phải qua), nguyên Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh cắt băng khánh thành nhà lưu niệm Bác Hồ tại cửa khẩu Bắc Luân. Ảnh: ĐH

Để ghi nhớ sự kiện này và bày tỏ lòng kính trọng, tình hữu nghị đời đời bền vững giữa Việt Nam – Trung Quốc, nước Bạn đã xây dựng một Lầu tưởng niệm Bác Hồ đặt tại gần khu vực sông Bắc Luân thuộc địa phận Đông Hưng (Trung Quốc).

Theo ông Vũ Văn Kinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, tháng 10/2012, TP Móng Cái đề nghị “Phục dựng trạm Hải quan cửa khẩu Bắc Luân lưu giữ sự kiện Bác Hồ qua cầu Biên giới”. Bắt đầu từ tháng 6/2018 dự án được khởi công xây dựng và hoàn thành công trình nhà lưu niệm Bác Hồ đúng vào dịp kỷ niệm 129 năm ngày sinh của Bác với chất lượng cao về nội dung tư tưởng, kỹ thuật, mỹ thuật; tổng diện tích khu đất xây dựng là 261m2, với các hạng mục như: xây dựng 1 nhà lưu niệm trưng bày một số tư liệu về Bác Hồ tại cửa khẩu; tư liệu ảnh Bác Hồ sang thăm Đông Hưng - Trung Quốc; một số đồng trí lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm cửa khẩu; khuôn viên phục vụ khách tham quan; vườn hoa, cây xanh, bia ghi dấu,… với tổng mức đầu tư là 6,3 tỷ đồng.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh và ông Phạm Văn Duyên cũng thăm nhà lưu niệm Bác Hồ. Ảnh: ĐH

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh và ông Phạm Văn Duyên cũng thăm nhà lưu niệm Bác Hồ. Ảnh: ĐH

Ông Vũ Văn Kinh khẳng định: “Nhà lưu niệm Bác Hồ tại di tích Trạm Hải quan cửa khẩu Bắc Luân, ghi dấu sự kiện Bác Hồ qua cầu biên giới năm 1960 thăm nhân dân Đông Hưng, Trung Quốc. Đây là một công trình văn hoá có ý nghĩa chính trị, lịch sử, văn hóa và nhân văn sâu sắc; là ước nguyện tha thiết của Đảng bộ và Nhân dân TP Móng Cái, khẳng định tấm lòng son sắt, thủy chung, sự thành kính, niềm tự hào và lòng biết ơn vô hạn của đồng bào, đồng chí thành phố đối với Đảng, Bác Hồ muôn vàn kính yêu; Là dịp để mỗi thế hệ chúng ta khắc sâu lời dạy của Bác, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương”.

Nhà lưu niệm Bác Hồ được xây dựng ở cửa khẩu Bắc Luân. Ảnh: ĐH

Nhà lưu niệm Bác Hồ được xây dựng ở cửa khẩu Bắc Luân. Ảnh: ĐH

Thay mặt cho Ban xây dựng ý tưởng nhà lưu niệm Bác Hồ tại cửa khẩu Bắc Luân (TP. Móng Cái, Quảng Ninh) ông Phạm Văn Duyên, nguyên Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh cho biết: “Chúng tôi cũng đã nhận được sự ủng hộ của UBND tỉnh, lãnh đạo TP Móng Cái để xây dựng Nhà lưu niệm Bác Hồ, tại cửa khẩu Bắc Luân. Để xây dựng ý tưởng nhà lưu niệm, chúng tôi đã tìm hiểu tại nhiều bảo tàng ở các tỉnh khu vực phía Bắc và Bảo tàng Hồ Chí Minh tại Bến cảng Nhà rồng. Sau khi xây dựng được ý tưởng, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh, lãnh đạo TP Móng Cái đã cho phép chúng tôi đồng hành trong quá trình khảo nghiệm để xác định cửa khẩu Bắc Luân là di tích lịch sử trên đất nước ta”.

Tại buổi lễ, ông Phạm Văn Duyên cũng đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh phải hoàn thiện công trình, hạng mục của nhà lưu niệm và khảo sát, nghiên cứu để có đủ giữ liệu bổ sung vào nơi đây. “Theo tôi được biết, trên thế giới chưa từng có việc một vị lãnh đạo nước này đi bộ sang nước khác, nhưng ở nước ta Bác Hồ đã đi bộ sang thăm nhân dân Trung Quốc. Đây là nghĩa cử nhân văn của vị lãnh tụ của đất nước”, ông Duyên nhấn mạnh.

T.H

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: