Khánh thành tượng đài Bác Hồ về thăm quê dịp Lễ hội Làng Sen

(CLO) Lễ hội Làng Sen năm 2025 sẽ có thêm nội dung đặc biệt là việc tổ chức khánh thành Tượng đài Bác Hồ về thăm quê.

Ngày 7/5, tin từ Sở VHTT&DL tỉnh Nghệ An cho biết, chương trình khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2025 chào mừng kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2025) sẽ diễn ra vào 20 giờ tối 15/5 tại sân vận động Làng Sen, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn.

Lễ hội Làng Sen năm 2025 được tổ chức quy mô cấp quốc gia với nhiều điểm nhấn đặc biệt. Đêm khai mạc lễ hội với chủ đề "Tượng đài trong muôn triệu trái tim" sẽ có màn bắn pháo hoa tầm thấp 15 phút.

1 tuong dai
Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh được đúc bằng đồng theo công nghệ ép thủy lực hiện đại, cao 7,9m. Ảnh: XD

Bên cạnh các hoạt động lễ hội là các chương trình hoạt động lớn khác như: Hội diễn Tiếng hát Làng Sen; triển lãm ảnh đất nước, con người ASEAN; tuần phim về Bác Hồ; giao lưu các nghệ sĩ điện ảnh, đoàn làm phim về Bác Hồ tại Nghệ An; giải vô địch Vật dân tộc quốc gia lần thứ XXIX...

Năm nay, Lễ hội Làng Sen sẽ có thêm nội dung đặc biệt là việc tổ chức khánh thành Tượng đài Bác Hồ về thăm quê. Tượng đài do Bộ Công an phối hợp với tỉnh Nghệ An thực hiện.

Tượng đài Bác Hồ về thăm quê được đặt tại sân vận động Làng Sen, xã Kim Liên, nơi Bác từng gặp gỡ, trò chuyện thân tình với bà con quê hương dịp về thăm quê lần thứ hai vào năm 1961.

Tượng được đúc bằng đồng theo công nghệ ép thủy lực hiện đại, cao 7,9m, phần đế 0,4m, chân đế đặt tượng cao 2,25m, nâng tổng chiều cao công trình lên hơn 10m. Toàn bộ công trình được hoàn thiện công phu, đáp ứng yêu cầu kỹ - mỹ thuật cao, đồng thời đảm bảo giá trị trường tồn cùng thời gian.

Ngoài ra dịp này, tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức khánh thành công trình Thác 9 tầng tại khu mộ bà Hoàng Thị Loan (núi Động Tranh, xã Nam Giang, huyện Nam Đàn). Dự án Thác 9 tầng nhằm tri ân công lao sinh thành, dưỡng dục của bà Hoàng Thị Loan - người đã sinh ra Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Công trình hoàn thiện tạo thêm cảnh quan tổng thể, tăng thêm sức hấp dẫn cho du khách đến tham quan, thăm viếng khu mộ. Góp phần tuyên truyền giáo dục truyền thống yêu nước và lòng tự hào dân tộc, đặc biệt là cho thế hệ trẻ.

Từ năm 1981, một phong trào văn nghệ quần chúng về Bác Hồ, về Tổ quốc, về Đảng đã ra đời với tên gọi Liên hoan tiếng hát Làng Sen. Đến năm 2002, Liên hoan tiếng hát Làng Sen được tỉnh Nghệ An nâng lên thành Lễ hội Làng Sen với quy mô cấp tỉnh (tổ chức hàng năm) và quy mô toàn quốc (5 năm tổ chức một lần) vào dịp sinh nhật Bác.

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: