Khép lại không gian Tết cổ truyền tại "Lễ hội Tết Việt 2020"

Thứ hai, 06/01/2020 14:30 PM - 0 Trả lời

(CLO) Lần đầu tiên không gian Tết ba miền Bắc - Trung - Nam được tái hiện lại ở "Lễ hội Tết Việt 2020". Sau 3 ngày diễn ra từ 3 - 5/1, lễ hội khép lại với nhiều dư vị, mang nét đặc trưng về văn hóa đón Tết của các gia đình Việt trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Tết Việt 2020 có chủ đề "Tết Festival – Bản sắc văn hóa Việt 2020” lần đầu tiên được phối hợp tổ chức bởi Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam (VCCA) và Sở Du lịch TP.HCM, diễn ra từ ngày 3/1 đến ngày 5/1 tại công viên Lê Văn Tám.

Lễ hội thu hút đông đảo người dân tới tham quan. Ảnh: Báo Dân sinh

Lễ hội thu hút đông đảo người dân tới tham quan. Ảnh: Báo Dân sinh

Thông thường, người dân hay dùng từ "ăn Tết", nhưng đến với lễ hội Tết Việt, du khách trải nghiệm đón Tết với 5 hoạt động: ăn Tết, lễ Tết, chơi Tết, xem Tết và chợ Tết. Hình ảnh Tết xưa được tái hiện thông qua hoạt động sân khấu hóa nghệ thuật như: hò giã gạo, hô bài chòi, ông đồ viết chữ thư pháp ngày xuân. Bên cạnh đó, du khách còn có cơ hội mua được nhiều đặc sản Tết của từng vùng miền khác nhau được bày bán trong lễ hội với gần 100 gian hàng.

Tại đây, Ban tổ chức chương trình mang tới không gian gia đình ngày Tết của ba miền Bắc - Trung - Nam được tái hiện trong các ngôi nhà cổ. Qua đó giúp khách tham quan hiểu hơn về không gian tưởng nhớ và thờ cúng tổ tiên, ông bà trong ngày Tết cổ truyền của người Việt.

Bàn thờ Tổ tiên của các gia đình miền Bắc. Ảnh: Tiến Vũ

Bàn thờ Tổ tiên của các gia đình miền Bắc. Ảnh: Tiến Vũ

Bàn thờ Tổ tiên của gia đình miền Trung. Ảnh: Tiến Vũ

Bàn thờ Tổ tiên của gia đình miền Trung. Ảnh: Tiến Vũ

Sự kiện lần này góp phần khẳng định những giá trị văn hóa tốt đẹp ngàn năm mà cha ông để lại, trong đó giá trị của gia đình đóng vai trò quan trọng, là hạt nhân trong đời sống.

Mâm cơm ngày Tết đặc trưng của nhân dân miền Trung. Ảnh: Hoàng Tuyết

Mâm cơm ngày Tết đặc trưng của nhân dân miền Trung. Ảnh: Hoàng Tuyết

Thông qua Lễ hội Tết Việt, nhằm đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế đến tham quan thành phố, góp phần quảng bá hình ảnh điểm đến Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và hình ảnh một Việt Nam năng động, thân thiện và hiếu khách đến với du khác trong và ngoài nước góp phần tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống độc đáo của dân tộc cùng với nền ẩm thực phong phú, đa dạng.

Thuỷ Tiên (T/h)

Tin khác

Khai mạc Hoạt động văn hóa năm 2024 với chủ đề 'Giữ nghề xưa trên phố'

Khai mạc Hoạt động văn hóa năm 2024 với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố"

(CLO) Chiều 19/4 tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội, số 50 phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã diễn ra chương trình khai mạc Hoạt động văn hóa năm 2024 với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".

Đời sống văn hóa
Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt bộ sách 'Thưởng thức triết học'

Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt bộ sách "Thưởng thức triết học"

(CLO) Nhân dịp bộ sách Thưởng thức triết học ra mắt độc giả Việt Nam, ngày 20/4 tới đây tại Hà Nội, Nhà xuất bản (NXB) Kim Đồng và Viện Pháp tại Hà Nội tổ chức chương trình giao lưu và ra mắt bộ sách với chủ đề "Mỗi đứa trẻ là một triết gia".

Đời sống văn hóa
Sơn La: Hơn 10.000 đầu sách hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 2024

Sơn La: Hơn 10.000 đầu sách hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 2024

(CLO) Ngày 19/4, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La tổ chức Triển lãm, trưng bày, giới thiệu sách hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024.

Đời sống văn hóa
Nhiều điểm mới của Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2024

Nhiều điểm mới của Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2024

(CLO) Ngày 19/4, Phó chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam thông tin tới báo chí về những điểm mới tại Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2024.

Đời sống văn hóa
Bắc Giang: Độc đáo lễ hội bơi chải làng Tiếu Mai

Bắc Giang: Độc đáo lễ hội bơi chải làng Tiếu Mai

(CLO) Mới đây, Ban quản lý ba thôn (Mai Trung, Mai Thượng và Thắng Lợi, xã Mai Đình, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) tổ chức lễ hội bơi chải truyền thống làng Tiếu Mai. Hoạt động sẽ diễn ra trong ba ngày (18-20/4/2024).

Đời sống văn hóa